Xứng danh ngôi trường có bề dày truyền thống dưới chân núi Hồng

(Baohatinh.vn) - Khẳng định vị thế qua chất lượng dạy và học, Trường Tiểu học Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã và đang được người dân, toàn ngành GD&ĐT cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương tin yêu, xứng danh ngôi trường có bề dày truyền thống dưới chân núi Hồng.

Xứng danh ngôi trường có bề dày truyền thống dưới chân núi Hồng

Trường Tiểu học Bắc Hồng có cơ sở vật chất, trang thiết bị khá khang trang, đảm bảo phục vụ việc giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh (HS). Đó là hệ thống 4 dãy nhà tầng với 40 phòng học và các phòng chức năng.

Trường có 31 lớp học với 1.126 HS, đội ngũ giáo viên 100% đạt trên chuẩn. Nhiều cán bộ, giáo viên của trường đạt các danh hiệu chiến sĩ thi đua, quản lý giỏi, giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp thị xã, có người đạt giáo viên giỏi quốc gia.

Xứng danh ngôi trường có bề dày truyền thống dưới chân núi Hồng

Cô giáo Nguyễn Thị Kiều Thương luôn say sưa trong các bài giảng, nhiều năm liền là giáo viên giỏi các cấp. Ảnh tư liệu

Không chỉ phát triển về số lượng, chất lượng đào tạo của trường cũng đã được khẳng định. Các thế hệ giáo viên và HS Trường Tiểu học Bắc Hồng đã phấn đấu không ngừng, tích cực học hỏi và áp dụng các phương pháp, cách thức tổ chức dạy và học mới để nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhiều HS đạt giải cao trong các kỳ giao lưu Olympic tiếng Anh, giải Toán qua mạng cấp thị xã, cấp tỉnh, có HS đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về giải Toán và tiếng Anh. Riêng năm học 2020-2021 và 2021-2022, HS của trường đã giành 49 huy chương cấp quốc gia, quốc tế trên các sân chơi trí tuệ.

Chị Nguyễn Thu Hà - phụ huynh của em Đào Nữ Châu Linh - lớp 5A3 chia sẻ: “Quá trình đồng hành cùng con, tôi nhận thấy đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường rất nhiệt tình, tâm huyết, thương yêu học sinh. Ngoài việc học chính khóa, các con có nhiều sự lựa chọn các hoạt động ngoại khóa như hát, múa, vẽ, bơi, các hoạt động giáo dục thể chất, kỹ năng sống và tham gia các sân chơi trí tuệ. Con tôi đã giành nhiều giải thưởng lớn trong các sân chơi trí tuệ cấp thị xã, cấp tỉnh và quốc tế”.

Xứng danh ngôi trường có bề dày truyền thống dưới chân núi Hồng

Các em học sinh đạt huy chương Toán học quốc tế của Trường Tiểu học Bắc Hồng năm học 2020 - 2021.

Với phương pháp “Học mà chơi, chơi mà học”, Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục toàn diện, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo như: tham quan dã ngoại, hội vui học tập, hoạt động xã hội theo chủ điểm, tham gia hội diễn các cấp và giao lưu với các trường bạn trong thị xã.

“Chính nhờ chú trọng nâng cao chất lượng dạy, học và rèn luyện kỹ năng cho HS nên Trường Tiểu học Bắc Hồng đã được các phụ huynh và HS tín nhiệm. Hầu hết HS học tốt trong thị xã đều có mong muốn được học ở ngôi trường này. Trong nhiều thế hệ được học tập tại trường, đã có rất nhiều người thành đạt, tô đậm truyền thống của trường”, cô Nguyễn Thị Anh Đào - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Hồng cho biết.

Xứng danh ngôi trường có bề dày truyền thống dưới chân núi Hồng

Học sinh tham gia vẽ các tác phẩm hội họa chào mừng 30 năm thành lập thị xã Hồng Lĩnh.

Hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Tiểu học Bắc Hồng là đơn vị đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (giai đoạn 1996 - 2000), là một trong 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đầu tiên của tỉnh (năm 2007) và giữ vững kết quả này cho đến nay.

Kể từ năm học 1992 - 1993 đến nay, 27 năm liên tục trường luôn đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Trường vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1998); Huân chương Lao động hạng Nhì (2005); bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2007); bằng khen của tỉnh cho đơn vị văn hóa tiêu biểu; bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bằng khen của UBND tỉnh…

Năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Bắc Hồng tiếp tục phấn đấu thực hiện thành công đề án xây dựng trường điển hình tiên tiến. Vượt qua bao khó khăn của dịch bệnh, ngôi trường dưới chân núi Hồng đang mở ra những hy vọng về những “mùa vàng” mới.

Trường Tiểu học Bắc Hồng đã có đóng góp lớn trong thành tích chung của ngành GD&ĐT thị xã. Là đơn vị được thị xã và ngành giáo dục xác định xây dựng trở thành trường điển hình tiên tiến, đến nay, cơ bản các tiêu chí trường điển hình tiên tiến đã đạt.

Thời gian tới, Phòng GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo Trường Tiểu học Bắc Hồng quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới; tham mưu đầu tư cơ sở vật chất đạt tiêu chí trường chuẩn quốc gia ở mức độ cao theo hướng trường học thông minh, trang thiết bị dạy học hiện đại; triển khai xây dựng trường học hạnh phúc”.

Thầy Nguyễn Trí Anh - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Hồng Lĩnh

Chủ đề 30 năm thành lập TX Hồng Lĩnh

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Hướng tới kỷ niệm 260 năm sinh và 205 năm mất Đại thi hào Nguyễn Du, các trường học đã triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị di sản quê hương tới thế hệ trẻ.
Mẹ ơi, cô phạt!

Mẹ ơi, cô phạt!

Từ lời tâm sự của thầy H, tôi càng hiểu vì sao, nhiều thầy cô giáo áp lực và khó khăn trong giáo dục học sinh, nhất là học sinh chưa ngoan.