Cần đính chính tư liệu về đồng chí Lý Tự Trọng

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, có rất nhiều tư liệu khác nhau nói về tên thật, năm sinh, các sự kiện lớn liên quan đến cuộc đời của đồng chí Lý TựvTrọng.

Cụ thể: Cuốn “Danh nhân cách mạng Việt Nam” (tập 6) của tác giả Lê Minh Quốc do Nhà xuất bản (NXB) Trẻ ấn hành năm 2009, trang 151 có ghi: “Lý Tự Trọng sinh năm 1915, tên thật là Lê Hữu Trọng - con trai đầu của ông Lê Hữu Đạt và bà Lê Thị Sớm, quê ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh)”. Cuốn “Những người được Bác Hồ đặt tên” của tác giả Trần Đương, NXB Thanh niên ấn hành năm 2009, trang 28 có nhắc lại tài liệu “Hồ Chí Minh niên biểu tiểu sử” (tập 9) giới thiệu: “Lý Tự Trọng (1915-1931) chiến sỹ cộng sản, quê ở Hà Tĩnh”.

Đại diện Tỉnh đoàn Yên Bái trao tặng bức tranh cho BQL Khu lưu niệm Lý Tự Trọng

Đại diện Tỉnh đoàn Yên Bái trao tặng bức tranh cho BQL Khu lưu niệm Lý Tự Trọng

Đáng chú ý, sự sai sót đáng tiếc này còn xảy ra với cuốn sách xuất bản nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có nhan đề “Bản hùng ca tuổi trẻ” do Nguyễn Văn Phong chủ biên, NXB Trẻ ấn hành năm 2006: “Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng, sinh năm 1911 tại bản Mạy…” (trang 23). Phần sau của cuốn sách có ghi 2 chi tiết không đúng: “Ngày 20/11/1931… bọn cảnh sát vội vàng đưa Lý Tự Trọng lên máy chém”; “Lý Tự Trọng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, năm ấy, anh vừa tròn 21 tuổi” (tr.28). Cuốn “Những đoàn viên ưu tú lớp trước” do NXB Thanh niên ấn hành năm 2006 ghi: “Ngày 9/2/1931, trong buổi kỷ niệm một năm cuộc bạo động Yên Bái (…) Lý Tự Trọng đã nhảy ra bắn chết Lơ Gơrăng”.

Bên cạnh các tài liệu nêu trên, hiện nay, trên mạng internet có rất nhiều trang web đăng tải những thông tin khác nhau về Lý Tự Trọng. Trên trang điện tử của Trung ương Đoàn, trong bài “Lý Tự Trọng sống mãi tên anh” ghi: “Ngày 09/02/1931, trong buổi kỷ niệm một năm cuộc bạo động Yên Bái, tên thanh tra mật thám Lơ Gơrăng chực nhảy tới bắt người đang giương cờ và diễn thuyết, Lý Tự Trọng đã nhảy ra bắn chết Lơ Gơrăng”.

Thiết nghĩ, các tài liệu về Lý Tự Trọng có sai sót cần được đính chính, nhất là về năm sinh, quê quán, thời điểm diễn ra các sự kiện lớn trong cuộc đời người thanh niên cộng sản. Cụ thể: Lý Tự Trọng tên thật là Lê Văn Trọng, sinh ngày 20/10/1914, quê ở xã Việt Xuyên (tức Thạch Minh), huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh); thân sinh là Lê Hữu Đạt (tên gọi khác là Lê Đạt, Lê Khoan, Lê Hữu Đài, Lê Văn Đức) và Nguyễn Thị Sờm; ngày 8/2/1931, Lý Tự Trọng bắn chết Lơ Gơrăng; ngày 21/11/1931, Lý Tự Trọng bị thực dân Pháp xử chém.

Chủ đề Danh nhân Hà Tĩnh

Đọc thêm

 Nhếch nhác khu chợ mỗi tháng chỉ họp 6 phiên

Nhếch nhác khu chợ mỗi tháng chỉ họp 6 phiên

Từng là nơi giao thương của người dân địa phương, nhưng hiện nay chợ Đình (xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) ngày càng hoạt động kém hiệu quả, nhiều hạng mục đã hư hỏng.
Bất an bên bờ kênh sạt lở ở Nghi Xuân

Bất an bên bờ kênh sạt lở ở Nghi Xuân

Bờ kênh phía sau cầu Xuân Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng khiến nhiều hộ dân ở đây luôn trong tình trạng bất an, lo lắng trước mùa mưa lũ.
Rác thải chất đống trên quốc lộ 1

Rác thải chất đống trên quốc lộ 1

Rác thải được chất đống ở nhiều vị trí dọc theo tuyến đường quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến giao thông.
Rác thải chất đống trên đê Tả Nghèn

Rác thải chất đống trên đê Tả Nghèn

Nhiều loại rác thải đổ bừa bãi dọc bờ đê Tả Nghèn đoạn qua xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan.
"Vô tư" đi ngược chiều trên quốc lộ 1

"Vô tư" đi ngược chiều trên quốc lộ 1

Tình trạng các phương tiện đi ngược chiều trên quốc lộ 1, đoạn cổng số 2 chợ Nghèn (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.