Đường ở thị trấn Thạch Hà lún, nứt, người trong cuộc nói gì?

(Baohatinh.vn) - Gần tháng nay, đoạn đường Trương Quốc Dụng ở thị trấn Thạch Hà (Hà Tĩnh) xuất hiện hàng loạt các vết nứt, lún khiến nhiều người dân lo lắng.

Theo phản ánh của người dân tổ dân phố 8 của thị trấn Thạch Hà, khoảng gần 1 tháng nay, đoạn đầu đường Trương Quốc Dụng xuất hiện các vết nứt. Ban đầu vết nứt nhỏ trên mặt đường, càng ngày, vết nứt càng lớn và sâu, kéo dài hàng chục mét. Bên cạnh đó, cũng trên đoạn đường này, xuất hiện các ổ gà, vết sụt lún, gồ ghề khiến người dân đối mặt với mất an toàn khi đi lại.

DSC_9898 copy.jpg
Từ khi thi công công hạng mục cải tạo, nạo vét kênh hồ điều hòa và xây dựng đường ống thu gom nước thải, các vết sụt lún và gồ ghề, vết nứt xuất hiện khiến bà con lo lắng.

Ông Nguyễn Sỹ Ngọc - Tổ trưởng Tổ dân phố 8 chia sẻ: “Đường Trương Quốc Dụng chạy bên hồ điều hòa, trước đây không có các vết nứt như thế này. Từ khi thi công công hạng mục cải tạo, nạo vét hồ điều hòa và xây dựng đường ống thu gom nước thải, các vết sụt lún và gồ ghề, vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều khiến bà con chúng tôi rất lo lắng. Rất mong các cơ quan chức năng, đơn vị thi công sớm có phương án giải quyết để trả lại tuyến đường an toàn cho bà con lưu thông”.

sDSC_9869 copy.jpg
DSC_9890 copy.jpg
DSC_9875 copy.jpg
DSC_9880 copy.jpg
Các vết nứt và sụt lún trên tuyến đường Trương Quốc Dụng.

Trước phản ánh của người dân và qua ghi nhận thực tế cho thấy, đoạn đường Trương Quốc Dụng dài 2km, trong đó, đoạn đầu đường (dài hơn 200m) có nhiều vết nứt xẻ dọc đường và các vết lún sâu, đất đá gồ ghề theo dọc tuyến đường ống thu gom nước thải. Có nơi, vết lún rộng đến 50cm, sâu 20cm; vết nứt kéo dài hàng chục mét, rộng 3-5cm, sâu khoảng 30cm. Để đảm bảo an toàn thi công và giao thông đi lại, ngay trước đoạn đường, đơn vị thi công đặt biển cảnh báo người dân di chuyển hướng khác.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Hiếu - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà (đại diện chủ đầu tư) cho biết: "Đường Trương Quốc Dụng xảy ra hiện tượng nứt dọc cách đây đã gần 1 tháng. Đơn vị đã chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tường chắn, giữ nguyên hệ thống cọc cừ để đảm bảo an toàn cho tuyến đường nhằm hạn chế sụt lún, nứt gãy".

Cũng theo ông Hiếu, vừa qua, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kiểm tra hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân xảy ra các vết nứt dọc tuyến. Theo đánh giá ban đầu, có nhiều nguyên nhân xảy ra hiện tượng trên, trong đó có nguyên nhân do việc thi công tường chắn hồ điều hoà, thi công hệ thống nước thải; trong khi đó, địa chất đất ở tuyến đường Trương Quốc Dụng khá yếu, nền đường được mở rộng nhiều lần. Quá trình đóng cọc cừ, thi công tường chắn và đào đường làm hệ thống nước thải, độ chênh cao mặt đường so với đáy tường chắn là 4,3m cùng với lượng xe lưu thông nhiều trên tuyến đường nên hệ thống cọc cừ bảo vệ đường không ổn định khiến kết cấu nền, mặt đường bị phá vỡ, gây ra hiện tượng lún, nứt dọc.

DSC_9863 copy.jpg
Quá trình đóng cọc kè, nạo vét lòng kênh và đào đường làm hệ thống nước thải cùng với lưu lượng xe lưu thông lớn đã khiến kết cấu đường bị phá vỡ, gây ra hiện tượng nứt, lún.

"Sau khi tổ chức kiểm tra hiện trường cùng đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục tạm thời các vết nứt để đảm bảo giao thông đi lại êm thuận. Sau khi nhà thầu thi công xong phần tường chắn, Ban Quản lý dự án sẽ rà soát và báo cáo UBND huyện cho ý kiến phương án xử lý hoàn trả lại đoạn đường nêu trên” - ông Hiếu cho biết.

DSC_9884 copy.jpg
Trong ngày 21/8, các vết nứt đã được công nhân vá tạm.

Trong khi đó, ông Phạm Xuân Lợi - cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây dựng thương mại Thành Đông cho biết: “Chúng tôi thi công hạng mục từ cuối tháng 6/2024. Quá trình thi công đảm bảo các quy trình, quy định và luôn có đội ngũ kỹ thuật, giám sát công trình liên tục, thường xuyên. Quá trình thi công chúng tôi đóng cừ (một biện pháp thi công được ứng dụng trong xử lý nền móng - P.V), tuy nhiên, do địa chất kém, bùn lầy nhiều dẫn đến rạn nứt đường. Trước mắt, công ty đã cải tạo tạm thời các vết nứt bằng việc bơm bê tông xi măng vá đường. Chúng tôi cam kết sau khi hoàn thành hạng mục sẽ cải tạo dứt điểm, trả lại nguyên trạng tuyến đường ban đầu”.

Theo ghi nhận, trong ngày 21/8, các vết nứt đã được công nhân vá tạm. Tuy nhiên, đối với các đoạn đường sụt, lún và gồ ghề do thi công hệ thống nước thải, do đang trong quá trình thi công đấu nối nên chưa được cải thiện. Mong rằng, với cam kết đã ký, đơn vị thi công sớm trả lại hiện trạng tuyến đường để người dân yên tâm lưu thông, đảm bảo cảnh quan đô thị.

Chủ đề Đầu tư công

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Bất an bên bờ kênh sạt lở ở Nghi Xuân

Bất an bên bờ kênh sạt lở ở Nghi Xuân

Bờ kênh phía sau cầu Xuân Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng khiến nhiều hộ dân ở đây luôn trong tình trạng bất an, lo lắng trước mùa mưa lũ.
Rác thải chất đống trên quốc lộ 1

Rác thải chất đống trên quốc lộ 1

Rác thải được chất đống ở nhiều vị trí dọc theo tuyến đường quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến giao thông.
Rác thải chất đống trên đê Tả Nghèn

Rác thải chất đống trên đê Tả Nghèn

Nhiều loại rác thải đổ bừa bãi dọc bờ đê Tả Nghèn đoạn qua xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan.
"Vô tư" đi ngược chiều trên quốc lộ 1

"Vô tư" đi ngược chiều trên quốc lộ 1

Tình trạng các phương tiện đi ngược chiều trên quốc lộ 1, đoạn cổng số 2 chợ Nghèn (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.