Chăm sóc trẻ nhiễm khuẩn hô hấp thế nào?

Nhiễm khuẩn hô hấp là bệnh chiếm tỷ lệ lớn trong các bệnh ở trẻ em. Trẻ nhỏ cho đến độ tuổi đang tập đi mắc bệnh nhiều nhất vì hệ miễn dịch chưa phát triển.

Nhiễm khuẩn hô hấp là bệnh chiếm tỷ lệ lớn trong các bệnh ở trẻ em. Trẻ nhỏ cho đến độ tuổi đang tập đi mắc bệnh nhiều nhất vì hệ miễn dịch chưa phát triển. Ở tuổi này, trẻ thường chưa biết nói nên khi bị bệnh trẻ không biết kêu đau hay khó chịu. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần phải có hiểu biết để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời cho trẻ.

Nhiễm khuẩn hô hấp là bệnh chiếm tỷ lệ lớn trong các bệnh ở trẻ em. Trẻ nhỏ cho đến độ tuổi đang tập đi mắc bệnh nhiều nhất vì hệ miễn dịch chưa phát triển. Ở tuổi này, trẻ thường chưa biết nói nên khi bị bệnh trẻ không biết kêu đau hay khó chịu. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần phải có hiểu biết để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời cho trẻ.

Chăm sóc trẻ nhiễm khuẩn hô hấp thế nào? ảnh 1

Khám phát hiện bệnh về hô hấp và tư vấn dinh dưỡng cho trẻ em tại Trạm Y tế xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ -TP.HCM.

Cách phát hiện bệnh đường hô hấp ở trẻ nhỏ

Do trẻ nhỏ chưa biết nói, nên cha mẹ cần chú ý phát hiện bệnh để kịp thời đưa trẻ đi khám chữa bệnh. Dựa vào các triệu chứng bệnh đường hô hấp ở trẻ như sau: Trẻ bị sốt nhẹ hoặc nặng, nếu trẻ sốt cao trên 40oC thường kèm theo triệu chứng co giật; Trẻ bị ho, ho khan hoặc ho có đờm, ho từng cơn hay ho liên tục; Trẻ nhỏ quấy khóc, trẻ lớn hơn thì kêu đau đầu; Sổ mũi là triệu chứng báo hiệu trẻ nhỏ bị nhiễm khuẩn hô hấp; Trẻ bị rối loạn tiêu hóa như: nôn ói, đau bụng, chướng bụng, biếng ăn, tiêu chảy; Một số trẻ có dấu hiệu suy hô hấp như: khó thở, nhịp thở tăng so với lứa tuổi, cánh mũi phập phồng, co kéo các cơ hô hấp, tím tái ở môi và các đầu chi, li bì hoặc mê sảng.

Khi cha mẹ thấy con có triệu chứng sốt cao, ho nặng tiếng, thở nhanh hơn hoặc khó thở, li bì, bỏ ăn uống, khóc quấy nhiều là dấu hiệu bệnh nặng, nhất thiết phải đưa con đến khám và điều trị ở bệnh viện. Trường hợp phụ huynh lo lắng về biểu hiện bất thường của trẻ cũng nên đưa trẻ đến bệnh viện để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Các yếu tố dễ gây bệnh ở trẻ nhỏ gồm: nơi có mật độ dân cư đông đúc; vệ sinh kém, nhiều khói bụi; trong nhà có người hút thuốc lá mà trẻ hít phải khói thuốc; trẻ sinh non, nhẹ cân; thời tiết thay đổi đang nóng trở lạnh (đang nắng thì mưa); có người lớn trong nhà mắc bệnh lây sang trẻ...

Chăm sóc trẻ nhiễm khuẩn hô hấp thế nào? ảnh 2

Tiểu phế quản bình thường (trái) và tiểu phế quản bị viêm tiết nhiều dịch nhày (phải).

Cách chăm sóc trẻ

Trong thời gian trẻ bị bệnh, ngoài việc cho trẻ dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, các bậc cha mẹ cần chú ý chăm sóc trẻ để giúp trẻ nhanh khỏi bệnh và phòng tránh lây nhiễm các bệnh khác. Cần cho trẻ ăn uống bình thường, không nên kiêng cữ quá. Nên cho ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để nâng cao thể trạng cho trẻ. Trẻ đang bệnh thường khó ăn và dễ bị nôn ói, cha mẹ nên cho trẻ ăn thức ăn nhẹ, dễ tiêu và chia làm nhiều bữa trong ngày, nhưng vẫn phải đảm bảo năng lượng đủ.

Trẻ bị bệnh kéo dài dễ bị suy dinh dưỡng. Khi ăn trẻ dễ bị nôn ói, vì vậy cần cho ăn chậm, cẩn thận tránh cho trẻ khỏi bị sặc gây viêm phổi làm nặng thêm tình trạng bệnh. Giữ vệ sinh mũi họng cho trẻ như dùng khăn sạch lau mũi, đánh răng, súc miệng sau khi ăn và trước khi ngủ... Mùa hè, cha mẹ cần lưu ý cho trẻ uống đủ nước, nên cho uống theo tỷ lệ 80% là nước đun sôi để nguội, 20% là nước trái cây, canh rau và 20% là sữa. Chú ý lau mát khi trẻ sốt, giữ thoáng mát nơi trẻ ở.

Những khi thay đổi thời tiết và tình trạng bị nhiễm lạnh đột ngột là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu làm trẻ nhỏ có thể mắc các bệnh đường hô hấp. Vì vậy, tùy theo thời tiết, khí hậu mà cha mẹ cần chuẩn bị các đồ dùng như quạt, chăn màn, quần áo... bảo vệ thích hợp cho trẻ. Khi trời trở lạnh, cần cho trẻ mặc đủ ấm. Khi trời nóng, cần cho trẻ mặc quần áo thoáng mát, lau khô mồ hôi thường xuyên, tránh để gió quạt máy thổi thẳng vào người trẻ. Khi dùng máy lạnh, chỉ nên để ở nhiệt độ 28 - 30oC, tránh luồng gió thổi thẳng vào người trẻ. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, đồ dùng cá nhân của trẻ.

Chăm sóc trẻ nhiễm khuẩn hô hấp thế nào? ảnh 3

Biện pháp phòng bệnh quan trọng nữa là phải cho trẻ tiêm phòng đầy đủ theo chương trình tiêm chủng mở rộng của ngành y tế. Chăm sóc từ bào thai bằng cách thai phụ ăn uống đủ chất tránh sinh non. Cho trẻ bú mẹ trong 24 tháng đầu. Kết hợp cho trẻ ăn dặm đúng cách. Phát hiện sớm và điều trị triệt để các bệnh đường hô hấp cho trẻ.

Vì sao trẻ nhỏ hay mắc các bệnh đường hô hấp?

Trẻ nhỏ rất dễ mắc bệnh đường hô hấp vì các lý do sau: đường hô hấp ở trẻ nhỏ liên quan đến môi trường bên ngoài rất dễ dàng nên vi khuẩn, virut dễ xâm nhập qua hai lỗ mũi, miệng, tai vào cơ quan hô hấp gây bệnh. Môi trường sống hiện nay bị ô nhiễm nặng bởi bụi, khói, hơi hóa chất, xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu… Có nhiều tác nhân gây bệnh đường hô hấp như virut cúm, các loại vi khuẩn gây bệnh: Ecoli, Streptococus Pneumonia…

Khi trẻ đến 6 tháng tuổi, các chất kháng thể chống lại các tác nhân gây bệnh do mẹ truyền sang đã hết và như vậy trong cơ thể trẻ không còn đủ các chất chống đỡ nên các tác nhân dễ đi vào cơ thể trẻ gây bệnh. Ðường hô hấp ở trẻ nhỏ còn ít chất tiết có tác dụng chống đỡ sự xâm nhập của vi khuẩn, hệ thống lông chuyển hoạt động còn yếu nên tác nhân gây bệnh đi vào đường hô hấp rất dễ dàng. Các bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ nhỏ thường gặp do virut và các loại vi khuẩn Hemophilus Influenza týp B, Streptococus Pneumonia, Staphylococus, lao, E.Coli…

Chúng gây ra các bệnh hay gặp là viêm mũi họng cấp, viêm mũi xoang, viêm thanh quản, viêm phế quản, viêm phế quản phổi, viêm phổi thùy, viêm phổi kẽ, viêm tiểu phế quản, hen phế quản…

Theo SK&ĐS

Đọc thêm

Bệnh sởi có lây không?

Bệnh sởi có lây không?

Bệnh sởi là một bệnh nhiễm trùng cấp tính, thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn vẫn có thể bị mắc. Tuy nhiên từ 25 – 50% những người tiếp xúc với virus bệnh sởi và bị nhiễm bệnh mà không có dấu hiệu lâm sàng. Vậy bệnh sởi có lây không, và cách phòng ngừa điều trị như thế nào?
Giao mùa, cần cảnh giác bệnh thủy đậu ở trẻ em

Giao mùa, cần cảnh giác bệnh thủy đậu ở trẻ em

Bệnh thủy đậu thường xuất hiện vào giao mùa xuân- hè, từ tháng 2 - 6 hằng năm. Nguyên nhân là do thời tiết giao mùa có những đợt lạnh đột ngột cuối mùa, rất thích hợp cho một số loại virus gây bệnh phát triển, trong đó có virus Varicella Zoster gây thủy đậu.
Những người không nên ăn bưởi

Những người không nên ăn bưởi

Bưởi là loại quả tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là những người không nên ăn bưởi.
Phòng viêm phổi cho trẻ trong mùa lạnh

Phòng viêm phổi cho trẻ trong mùa lạnh

Viêm phổi ở trẻ em là bệnh do vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng gây ra. Mầm bệnh có thể lây lan từ trẻ bệnh, từ người lớn mang mầm bệnh, từ môi trường cho trẻ. Bệnh có các thể rất nặng, diễn biến nhanh có thể gây tử vong nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Các uống cà phê giúp hỗ trợ thải độc

Các uống cà phê giúp hỗ trợ thải độc

Uống cà phê ở mức độ vừa phải, không thêm nhiều đường, chọn loại hạt hữu cơ, dùng vào buổi sáng có thể thúc đẩy quá trình thải độc của cơ thể tốt hơn.
Những món ăn giúp nhanh khỏi cúm

Những món ăn giúp nhanh khỏi cúm

Thịt gà, nước ép rau củ cung cấp nước, còn tỏi, gừng chứa hợp chất chống viêm, kháng khuẩn giúp cải thiện triệu chứng và nhanh khỏi bệnh cúm.
Vì sao cúm bùng phát sau Tết?

Vì sao cúm bùng phát sau Tết?

Thời tiết lạnh kéo dài trong khi năm mới là dịp đoàn tụ với nhiều tiệc tùng tập trung đông người khiến cúm dễ lây nhiễm, số ca bệnh tăng cao.
Cảm cúm, nên uống Tiffy hay Decolgen?

Cảm cúm, nên uống Tiffy hay Decolgen?

Trong số những thuốc trị cảm cúm thì Tiffy và Decolgen là 2 loại được lựa chọn nhiều nhất. Vậy khi bị cảm cúm uống tiffy hay decolgen sẽ tốt hơn?
Cách rã đông thịt cá an toàn ngày Tết

Cách rã đông thịt cá an toàn ngày Tết

Ngày Tết, hầu hết thịt cá đều trữ đông trong tủ lạnh. Khi rã đông nếu không tuân thủ các quy tắc dễ làm mất dưỡng chất và nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm.
6 đồ uống tốt khi cần tăng năng lượng dịp Tết

6 đồ uống tốt khi cần tăng năng lượng dịp Tết

Tết thường đi kèm với việc dễ thức khuya, dậy muộn, tham gia nhiều hoạt động vui chơi, gặp gỡ bạn bè, người thân. Điều này làm thay đổi nhịp sinh học của cơ thể, gây mệt mỏi và thiếu năng lượng.
Viêm khớp ở trẻ em có nguy hiểm không?

Viêm khớp ở trẻ em có nguy hiểm không?

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh viêm khớp có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, các khớp bị viêm sưng có thể gây hạn chế vận động, biến dạng khớp, thậm chí gây tàn tật.
Bé 2 tuổi nên uống sữa tươi hay sữa bột?

Bé 2 tuổi nên uống sữa tươi hay sữa bột?

Đối với trẻ 2 tuổi, nhu cầu dinh dưỡng để cơ thể phát triển cao hơn đối với các bé sơ sinh. Ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lý thì việc cho bé dùng sữa tươi và sữa bột cũng được rất nhiều cha mẹ quan tâm.
Phân biệt cảm lạnh và cảm cúm

Phân biệt cảm lạnh và cảm cúm

Theo các bác sỹ, cảm cúm và cảm lạnh là hai bệnh lý khác nhau, tuy nhiên lại có những triệu chứng tương đồng nên rất nhiều người nhầm lẫn.
Những thứ cần làm sạch trong mùa lạnh và cúm

Những thứ cần làm sạch trong mùa lạnh và cúm

Cảm cúm là căn bệnh phổ biến mà hầu hết mọi người đều gặp phải hằng năm, đặc biệt vào là mùa lạnh. Làm sạch nhà mùa cúm sẽ giảm được nguy cơ bị “ốm vặt”, hắt hơi, sổ mũi...