11 tác giả tranh tài tại vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 11 tác giả lọt vào vòng cuối cùng Cuộc thi “Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp năm 2022”, do Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức đã thực hiện phần thuyết trình trước ban giám khảo để chọn ra người thắng cuộc.

Sáng 22/9, Hội LHPN tỉnh phối hợp cùng Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh tổ chức chung kết cuộc thi “Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp năm 2022”.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

11 tác giả tranh tài tại vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự chương trình.

Bắt đầu được triển khai từ tháng 3/2022, Cuộc thi “Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp năm 2022” do Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh.

Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 78 ý tưởng khởi nghiệp từ các cấp hội. Nhìn chung, các ý tưởng đã thể hiện tinh thần nhiệt huyết, sự đổi mới và sáng tạo cũng như tiềm năng trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế của phụ nữ Hà Tĩnh.

11 tác giả tranh tài tại vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà: Cuộc thi là cơ hội để các hội viên, phụ nữ nâng cao bản lĩnh, phát triển các kỹ năng cần thiết. Đây còn là cơ hội để kêu gọi hỗ trợ đầu tư, kinh doanh, hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

Trải qua vòng loại, ban tổ chức đã chọn được 11 ý tưởng, dự án xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Đây là những ý tưởng khởi nghiệp mới lạ, có tính khả thi cao, phù hợp với nhu cầu thực tế, trong đó có những sản phẩm làng nghề truyền thống, thân thiện với môi trường thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng. Một số ý tưởng đã có sản phẩm hoàn thiện, khẳng định được chỗ đứng trên thị trường và tham gia các gian hàng trưng bày sản phẩm trong ngày khai mạc; một số đang trong quá trình hoàn thiện để ra mắt.

Những ý tưởng, dự án xuất sắc vào vòng chung kết sẽ có cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm trước hội đồng giám khảo, các nhà đầu tư để thuyết phục, gọi vốn đầu tư. Các ý tưởng, dự án đạt giải sẽ được Hội LHPN tỉnh kêu gọi nguồn lực thực hiện chuyển đổi số; hỗ trợ, liên kết, tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới.

11 tác giả tranh tài tại vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Các thành viên Ban Giám khảo chung kết Cuộc thi “Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp năm 2022"

Sau khai mạc, 11 thí sinh có ý tưởng lọt vào chung kết tiến hành thuyết trình về ý tưởng khởi nghiệp của mình. Dự kiến, cuộc thi sẽ được tổng kết và trao giải vào chiều nay (22/9).

11 tác giả tranh tài tại vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Thí sinh Nguyễn Thị Thùy Dung (xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) thuyết trình dự án: Sản xuất các sản phẩm từ thảo dược.

11 tác giả tranh tài tại vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Thí sinh Võ Thị Thu Hằng (xã Sơn Trà, Hương Sơn) thuyết minh dự án: Sản xuất tinh bột nghệ mật ong, tinh bột sắn dây.

11 ý tưởng lọt vào chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp phụ nữ năm 2022” do Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức, gồm: dự án sản xuất nấm bào ngư Hải Yến sấy khô tẩm gia vị, chế biến các sản phẩm từ bưởi Nhật Hằng (Hương Khê); mô hình sản xuất nem chua và giò me Hoài Võ (Can Lộc); mô hình sản xuất mi giả, mô hình sản xuất tinh bột nghệ và sắn dây (Hương Sơn); mô hình nuôi ong lấy mật (Vũ Quang); mô hình chế biến nước mắm (Lộc Hà); mô hình sản xuất thịt gà mát (Thạch Hà); mô hình nuôi lươn không bùn (TX Hồng Lĩnh); sản xuất dầu gội bằng thảo dược (TP Hà Tĩnh); sản xuất các sản phẩm từ thảo dược (huyện Kỳ Anh).

*Nằm trong chuỗi sự kiện này, hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh và một số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cũng đã trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm địa phương và đơn vị mình sản xuất.

11 tác giả tranh tài tại vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP và đặc sản quê hương của Hội LHPN huyện Vũ Quang.

11 tác giả tranh tài tại vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Các mặt hàng chế biến từ hải sản và sản phẩm nông nghiệp của Hội LHPN huyện Lộc Hà.

11 tác giả tranh tài tại vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Các sản phẩm được chị em phụ nữ huyện Hương Sơn sản xuất, chế biến.

11 tác giả tranh tài tại vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Tại các gian hàng còn trưng bày những sản phẩm được sản xuất từ ý tưởng cuộc thi. Trong ảnh: Sản phầm viên tinh bột nghệ mật ong và sản phẩm tinh bột sắn dây của Hội LHPN Hương Sơn.

11 tác giả tranh tài tại vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm sâm nấm Hàn Quốc Nami store của doanh nhân Nguyễn Thị Đài Trang.

11 tác giả tranh tài tại vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP nem chua Ý Bình của Cơ sở chế biến thực phẩm Bình Lê (Hương Sơn)

11 tác giả tranh tài tại vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Các gian hàng giới thiệu đã thu hút đông đảo khách hàng là đại diện các doanh nghiệp, hội viên phụ nữ tham quan, trải nghiệm sản phẩm.

Chủ đề Khởi nghiệp

Đọc thêm

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!