2 đối tượng ở Hà Tĩnh đóng giả nhân viên viettel, ngân hàng lừa đảo hơn 320 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - 2 “siêu lừa” Nguyễn Thế Anh (SN 1991) và Lê Văn Bình (SN 1994) đều trú ở thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã thực hiện hành vi trên.

2 đối tượng ở Hà Tĩnh đóng giả nhân viên viettel, ngân hàng lừa đảo hơn 320 triệu đồng

Ngày 19/6, TAND huyện Kỳ Anh xét xử cáo Lê Văn Bình và bị can Nguyễn Thế Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12/2019, bằng thủ đoạn gọi điện thoại ngẫu nhiên vào một số thuê bao bất kỳ, giả danh là cán bộ tập đoàn Viettel, nhân viên ngân hàng Vietcombank và đưa ra các thông tin trúng thưởng không có thật để yêu cầu các bị hại nộp các khoản lệ phí nhận thưởng, Lê Văn Bình và Nguyễn Thế Anh đã thực hiện 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thế Anh thực hiện độc lập 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2 đối tượng ở Hà Tĩnh đóng giả nhân viên viettel, ngân hàng lừa đảo hơn 320 triệu đồng

Nguyễn Thế Anh (người bìa phải)...

Cụ thể: Lê Văn Bình dùng điện thoại gọi vào số 0973.595... của chị Triệu Thị Dung trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), xưng là nhân viên ngân hàng Vietcombank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, thông báo số thuê bao của chị Dung đã may mắn trúng giải thưởng gồm một sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng và 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Nouvo LX trị giá 42 triệu đồng.

Sau đó, Nguyễn Thế Anh gọi vào số điện thoại của chị Dung, tự giới thiệu tên là cán bộ tập đoàn Viettel gọi điện lại để hỗ trợ chị Dung làm thủ tục đăng ký chiếc xe máy chị Dung vừa được thông báo trúng thưởng, đồng thời đưa ra các gói chi phí đăng ký xe để chị Dung lựa chọn.

Hai đối tượng đã đưa ra nhiều loại thuế, phí cần phải nộp, yêu cầu chị Dung chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản ngân hàng. Chị Dung đã nạp thẻ điện thoại và chuyển khoản cho Anh và Bình: 63.740.000 đồng.

2 đối tượng ở Hà Tĩnh đóng giả nhân viên viettel, ngân hàng lừa đảo hơn 320 triệu đồng

... và Lê Văn Bình tại phiên xét xử sáng nay.

Vào ngày 10/10/2019, Nguyễn Thế Anh gọi điện vào số máy 0379.38... của chị Hoàng Thị Chúc trú tại phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) tự giới thiệu là nhân viên của tập đoàn Vietell gọi điện thông báo số thuê bao của chị Chúc đã may mắn trúng một bộ giải thưởng trị giá 76 triệu đồng gồm 1 sổ tiết kiệm trị giá 70 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại hiệu Iphone trị giá 6 triệu đồng.

Nguyễn Thế Anh cũng đưa ra nhiều loại thuế, phí phải nộp để làm thủ tục nhận thưởng, đồng thời yêu cầu chị Chúc chuyển tiền nhiều lần vào các tài khoản ngân hàng của đại lý game trên ứng dụng game Gamvip Global Portal và KingFun do Anh cung cấp để mua và nộp vào tài khoản. Tổng cộng, Anh đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Chúc số tiền 259.550.000 đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản của các bị hại, Anh và Bình đã sử dụng để chơi game và tiêu xài cá nhân hết. Đến ngày 16 và 20/12/2019, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên Nguyễn Thế Anh và Lê Văn Bình đã đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tự thú.

Tại phiên xét xử sáng nay (19/6), sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Bình 2 năm 6 tháng tù và bị can Nguyễn Thế Anh 9 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Khởi tố 11 bị can trong đường dây mua bán thận quy mô lớn

Khởi tố 11 bị can trong đường dây mua bán thận quy mô lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”. Nhóm đối tượng đã lợi dụng nhu cầu ghép thận cấp thiết của bệnh nhân và hoàn cảnh khó khăn của người bán để tổ chức môi giới, "thổi giá" mỗi ca ghép lên đến 1,5 tỷ đồng nhằm trục lợi bất chính…
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!