3 mũi đột phá để đô thị phía Nam Hà Tĩnh tăng tốc trong chặng đường mới

(Baohatinh.vn) - Năm 2021, Đảng bộ và Nhân dân TX Kỳ Anh đồng lòng, chung sức, quyết tâm thực hiện thành công 3 mũi đột phá nhằm đưa đô thị phía Nam của Hà Tĩnh phát triển vượt bậc trong nhiệm kỳ mới.

Ông Đặng Văn Thành - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh cho biết: “Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi thiên tai, dịch bệnh, nhưng ngay sau Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025), với tinh thần chủ động, sáng tạo, địa phương đã tập trung triển khai chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa, trong đó, tập trung vào 3 mũi đột phá nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống…”.

3 mũi đột phá để đô thị phía Nam Hà Tĩnh tăng tốc trong chặng đường mới

TX Kỳ Anh tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy và công tác đảng viên” vào tháng 12/2020

“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên...”, là mũi đột phá đầu tiên, cũng là nội dung được Đảng bộ TX Kỳ Anh tập trung triển khai thực hiện quyết liệt ngay sau khi đại hội kết thúc. Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã sớm ban hành, hướng dẫn việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức các cuộc sinh hoạt chi bộ điểm để rút kinh nghiệm và triển khai rộng rãi trong toàn Đảng bộ.

“Sinh hoạt chi bộ điểm theo hình thức mới đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhận được sự quan tâm, đồng tình từ các đảng viên. Đây chính là “tài liệu” sinh động nhất từ thực tiễn, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng giáo dục đảng viên” - Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành nhấn mạnh.

3 mũi đột phá để đô thị phía Nam Hà Tĩnh tăng tốc trong chặng đường mới

Toàn cảnh khu vực trung tâm TX Kỳ Anh

Mũi đột phá thứ hai, TX Kỳ Anh tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế đô thị. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện và đưa vào hoạt động một số dự án động lực; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho 3 dự án trọng điểm đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII với tổng số vốn đầu tư hơn 1.130 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, đưa TX Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

3 mũi đột phá để đô thị phía Nam Hà Tĩnh tăng tốc trong chặng đường mới

Người dân 2 thôn Hải Phong 1, Hải Phong 2 (xã Kỳ Lợi) làm thủ tục nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2. Ảnh tư liệu

Ông Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho hay: “Việc xây dựng kế hoạch và lãnh đạo thực hiện mũi đột phá kinh tế đô thị cần cả một quá trình lâu dài. Bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, mỗi người dân, cùng với những quyết sách đúng đắn về phát triển KT-XH, sự hỗ trợ của cấp trên…, tin chắc rằng, trong nhiệm kỳ mới này, TX Kỳ Anh sẽ có được diện mạo của một thành phố trực thuộc tỉnh…”.

Mũi đột phá thứ ba trong nhiệm kỳ mới được TX Kỳ Anh xác định, đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường thuận lợi trong đầu tư kinh doanh. Thị xã đã đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể nhằm tập trung xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo sự phát triển. Trong đó, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được cập nhật, quản lý và tổ chức thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính…

3 mũi đột phá để đô thị phía Nam Hà Tĩnh tăng tốc trong chặng đường mới

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường thuận lợi trong đầu tư kinh doanh là mũi đột phá thứ 3 được TX Kỳ Anh xác định trong nhiệm kỳ mới… (Trong ảnh:Người dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công TX Kỳ Anh).

“Với sự chủ động, quyết tâm và đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, TX Kỳ Anh đang dồn toàn lực để hiện thực hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống, với tinh thần làm sao để Nhân dân được cải thiện mọi mặt của cuộc sống. Kết quả cuối cùng phải được đo bằng mức độ thụ hưởng, sự hài lòng và đồng thuận của Nhân dân” - Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành chia sẻ.

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!