Áp lực huy động vốn khi dòng tiền “chia năm xẻ bảy”

(Baohatinh.vn) - Hoạt động huy động vốn ở các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn chưa vượt qua giai đoạn khó khăn khi dòng tiền có xu hướng phân tán nhiều kênh đầu tư khác nhau.

bqbht_br_nh1.jpg
Đến cuối tháng 5, nguồn vốn huy động toàn địa bàn Hà Tĩnh ước đạt 131.700 tỷ đồng, tăng 5.453 tỷ đồng (4,3%) so với đầu năm và tăng gần 1.000 tỷ đồng so với tháng trước (0,77%).

Đến cuối tháng 5, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn thuộc quản lý của Ngân hành Nhà nước khu vực 8 (gồm 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị) ước đạt 605.987 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm. So với các tỉnh trong khu vực, Hà Tĩnh xếp thứ 2 về mức tăng, nguồn vốn ước đạt 131.700 tỷ đồng, tăng 5.453 tỷ đồng (4,3%) so với đầu năm và tăng gần 1.000 tỷ đồng so với tháng trước (0,77%). Những con số này dù cho thấy mức tăng, song, trên thực tế, chỉ số tăng trưởng giảm hơn so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2025, nguồn vốn huy động toàn địa bàn tăng 7%); các ngân hàng vẫn phải đối mặt với áp lực giữ chân dòng tiền rất lớn.

Ghi nhận từ 40 chi nhánh ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh, phần lớn đều đối mặt với tình trạng gặp khó khăn trong huy động vốn. Kể cả những ông lớn như: BIDV, Vietcombank, VietinBank, vốn sở hữu quy mô huy động lớn cũng không nằm ngoài xu hướng này. Nhiều ngân hàng chứng kiến sự “bốc hơi” ra khỏi hệ thống cả nghìn tỷ đồng khiến quy mô huy động vốn đến cuối tháng 5 thấp hơn thời điểm đầu năm.

bqbht_br_nh8.jpg
Từ giữa tháng 5, tốc độ tăng trưởng huy động vốn tăng chậm, có phần sụt giảm ở tất cả các ngân hàng.

Một số ngân hàng như SHB, OCB, SeABank, HDBank... ghi nhận nguồn huy động vốn tăng trưởng dương, song, việc giữ chân dòng tiền và khách hàng cũng không dễ dàng.

Bà Trần Thị Thương - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng SHB Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “Đến cuối tháng 5, tổng huy động vốn toàn chi nhánh đạt 3.700 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch 6 tháng. Kết quả này có được nhờ chi nhánh chủ động triển khai sớm các giải pháp huy động vốn, đẩy mạnh chăm sóc khách hàng và đa dạng các sản phẩm tiền gửi phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Tuy nhiên, từ giữa tháng 5 đến nay, công tác huy động vốn bắt đầu gặp nhiều khó khăn hơn khi dòng tiền trên thị trường có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác. Có những thời điểm, lượng tiền khách hàng rút ra trong ngày lên tới 20 - 30 tỷ đồng, tạo áp lực không nhỏ đối với mục tiêu tăng 750 tỷ đồng vào cuối năm nay của chi nhánh”.

bqbht_br_nh.jpg
SHB Hà Tĩnh đang áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt để "giữ chân" dòng tiền huy động vốn.

Theo phân tích của các ngân hàng, sự sụt giảm này mang tính “mùa vụ” khá rõ nét. Thường các tháng 4, 5, 6, 7 hằng năm là giai đoạn dòng tiền rút ra khỏi hệ thống để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời, dòng tiền trong dân cư cũng không dồi dào như thời điểm đầu và cuối năm. Cùng đó, giá vàng giảm khiến nhu cầu mua tích trữ gia tăng; thị trường bất động sản tuy chưa bùng nổ nhưng vẫn được xem là thời điểm đầu tư có nhiều hấp dẫn. Điều này khiến dòng tiền nhàn rỗi tiếp tục bị phân tán thay vì chảy mạnh vào hệ thống ngân hàng.

Một yếu tố nữa, so với thời điểm đầu tháng 4, lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng có xu hướng giảm, biểu niêm yết lãi suất huy động của các ngân hàng đang phổ biến từ 6,4 - 6,5%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng, cao nhất trong khung kỳ hạn 6 - 12 tháng là 8,5%/năm khiến người dân do dự, thiếu mặn mà. Trong khi đó, lãi suất tiền vay chưa thể giảm về mức kỳ vọng, nhiều doanh nghiệp phải rút tiền gửi để bổ sung vốn lưu động, nhập nguyên vật liệu, thanh toán đơn hàng và mở rộng hoạt động sản xuất. Đây là nguyên nhân khiến dòng tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng đang có xu hướng tăng lên trong những tháng giữa năm, tạo áp lực không nhỏ lên công tác huy động vốn của các tổ chức tín dụng.

Ông Trần Xuân Dũng - Giám đốc OCB Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, tổng huy động tại chi nhánh đạt 540 tỷ đồng, tăng 150 tỷ so với đầu năm. Tuy nhiên, đối với các ngân hàng quy mô nhỏ, áp lực tăng trưởng huy động vốn luôn lớn bởi khả năng cạnh tranh về thương hiệu, mạng lưới và tệp khách hàng không bằng các ngân hàng lớn. Cùng với việc kiến nghị hội sở áp dụng lãi suất linh hoạt, chi nhánh tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, hệ sinh thái số, chính sách chăm sóc khách hàng. Mục tiêu là giữ ổn định huy động vốn, đồng thời đảm bảo mặt bằng lãi suất hợp lý theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước để đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh”.

bqbht_br_nh5.jpg
bqbht_br_nh3.jpg
Chuyển hướng cạnh tranh mới, ưu tiên cho việc nâng cao chất lượng, sản phẩm dịch vụ là lựa chọn của nhiều ngân hàng trong “cuộc đua” giữ nguồn huy động.

Chuyển hướng cạnh tranh mới, ưu tiên cho việc nâng cao chất lượng, sản phẩm dịch vụ, ngân hàng số, mở chương trình tiết kiệm dự thưởng… là lựa chọn của nhiều ngân hàng trong “cuộc đua” giữ nguồn huy động. Đặc biệt, nhiều ngân hàng đẩy mạnh thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn và tối ưu hóa tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA), nghĩa là gia tăng nguồn tiền gửi thanh toán của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thay vì phụ thuộc quá nhiều vào các khoản tiền gửi có kỳ hạn lãi suất cao.

Đến cuối tháng 5, tổng dư nợ toàn địa bàn Hà Tĩnh đạt 136.470 tỷ đồng, tăng 7,7% so với đầu năm, cao gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng huy động vốn. Khoảng cách này phản ánh áp lực thanh khoản chưa hạ nhiệt, đồng thời cho thấy bài toán huy động vốn vẫn sẽ là thách thức lớn đối với các ngân hàng trong những tháng còn lại của năm.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Giá vật liệu công bố vì sao còn "vênh" với thực tế?

Giá vật liệu công bố vì sao còn "vênh" với thực tế?

Việc thu hẹp khoảng chênh lệch giữa giá công bố và giá bán thực tế đối với đất san lấp, cát xây dựng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả, bảo đảm tiến độ các dự án trên địa bàn Hà Tĩnh.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU

Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.
Hà Tĩnh: tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ

Hà Tĩnh: tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu về phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững.
Tài chính thị trường ngày 16/7: Nhà khó bán, giá vẫn tăng!

Tài chính thị trường ngày 16/7: Nhà khó bán, giá vẫn tăng!

Thị trường bất động sản phục hồi thận trọng nhưng giá nhà vẫn được dự báo tăng 5-7% trong nửa cuối năm do nguồn cung hạn chế và chi phí đầu vào cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!