Bác sỹ khuyến cáo: “Hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ tuổi của mình”

(Baohatinh.vn) - Bác sỹ Hà Tĩnh khuyến cáo, tăng huyết áp thường không có những biểu hiện hay triệu chứng cảnh báo trước, các loại bệnh tật và nguy cơ tử vong do tăng huyết áp là một trong những mối nguy đối với sức khỏe cộng đồng hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Thanh (78 tuổi, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà) được người nhà đưa đến BVĐK tỉnh cấp cứu trong tình trạng hôn mê, chóng mặt, nôn nhiều và liệt nửa người. Qua đo huyết áp cho thấy mức huyết áp của bà Thanh tăng cao 200/140mmHg.

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, bà Thanh có tiền sử tăng huyết áp từ mấy năm nay, mỗi sáng phải uống thuốc đều đặn hàng ngày, hôm nay quên uống thuốc nên xảy ra tình trạng huyết áp tăng cao đột ngột. Được biết, năm 2020, bà Thành cũng từng phải nhập viện điều trị do quên không uống thuốc.

Bác sỹ khuyến cáo: “Hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ tuổi của mình”

Bác sỹ Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thăm khám cho 1 bệnh nhân bị tăng huyết áp.

Còn bệnh nhân Lê Minh Hùng (67 tuổi, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) vừa phải vào Trung tâm Y tế huyện Can Lộc điều trị trong tình trạng mệt mỏi, nói khó, khó vận động, cơ thể tím tái. Khi các bác sỹ thăm khám thì phát hiện huyết áp tăng cao 180/130mmHg, cũng rất may bệnh nhân được được đến bệnh viện kịp thời nên chưa xảy ra tai biến đáng tiếc.

Đó là 2 trong rất nhiều bệnh nhân bị tăng huyết áp, gây ra những biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.

Bác sỹ Phạm Hữu Đà - Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viên Đa khoa (BVĐK) tỉnh cho biết: “Hiện nay, tại Khoa Tim mạch, mỗi ngày có từ 45 - 50 bệnh nhân tăng huyết áp vào điều trị nội trú, trong đó hầu hết là người trên 60 tuổi. Qua thăm khám cho thấy, 70% bệnh nhân có tiền sử bệnh cao huyết áp từ trước, số còn lại số bệnh nhân mới nhập viện điều trị lần đầu. Bệnh tăng huyết áp là một bệnh lý tiến triển âm thầm, có thể gây ra nhiều biến chứng khác nhau và có thể dẫn đến đột quỵ và tử vong. Các biến chứng thường gặp là cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, suy tim, xuất huyết não, nhũn não, phù, suy thận và một số biến chứng về mắt, mạch máu…".

Bác sỹ khuyến cáo: “Hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ tuổi của mình”

Các cơ sở y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho những người mắc các bệnh nền như: huyết áp, tim mạch...

Có rất nhiều nguyên nhân gây nên bệnh tăng huyết áp, trong đó nhiều người nhập viện diễn biến bệnh rất nặng do chủ quan, không khám sức khỏe định kỳ hoặc không uống thuốc theo chỉ định. Vì thế, chỉ cần huyết áp tăng một chút cũng có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như: xuất huyết não, tai biến mạch máu não.

Theo các chuyên gia y tế, người được cho là tăng huyết áp khi huyết áp tâm thu trên hoặc bằng 140mmHg và huyết áp tâm trương trên hoặc bằng 90mmHg. Phần lớn những yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp có thể kiểm soát được nếu có hiểu biết đúng và biết cách phòng tránh.

Hiện nay, biện pháp duy nhất để phát hiện sớm tăng huyết áp là đo huyết áp thường xuyên, nhất là khi có dấu hiệu nghi ngờ. Việc phát hiện sớm tăng huyết áp để điều trị kịp thời đóng vai trò rất quan trọng, ngăn chặn tiến triển của biến chứng, di chứng bệnh tật phức tạp.

Bác sỹ khuyến cáo: “Hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ tuổi của mình”

Người lớn tuổi nguy cơ bị tăng huyết áp cao hơn so với những lứa tuổi khác.

“Với những nguy hiểm của tăng huyết áp nên mọi người cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân bằng cách thường xuyên đo huyết áp, ít nhất 3 lần/tuần, kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống, có lối sống lành mạnh, giảm căng thẳng, làm việc khoa học, nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống điều độ, chế độ ăn giảm muối, mỡ động vật, thức ăn chứa nhiều cholesterol; ăn nhiều rau, quả xanh để cung cấp chất xơ cho cơ thể. Hạn chế dùng các chất kích thích rượu, bia, cà phê, thuốc lá và thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao…

Đặc biệt, mỗi người phải kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời các loại bệnh tật. Hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình để phòng chống những biến chứng nguy hiểm từ tăng huyết áp” - Bác sỹ Phạm Hữu Đà khuyến cáo.

Bác sỹ khuyến cáo: “Hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ tuổi của mình”

Theo khuyến cáo của bác sỹ, người dân, nhất là người lớn tuổi cần có chế độ ăn uống, lối sống lành mạnh, tăng cường vận động.

Thời gian qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã khám sàng lọc cho hơn 350.000 lượt người, phát hiện hơn 40.000 trường hợp tăng huyết áp. Tất cả đều đã được quản lý, điều trị theo đúng phác đồ tại các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh và 216 trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Đặc biệt, việc điều trị bệnh ngay tại trạm y tế giúp người bệnh tiết kiệm được rất nhiều chi phí do không phải đi xa, mất nhiều thời gian di chuyển, chờ đợi và cán bộ y tế cũng có thể tư vấn, quản lý, theo dõi người bệnh điều trị dễ dàng hơn.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!