Bám sát nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, Kỳ Nam nỗ lực xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao

(Baohatinh.vn) - Hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao vào năm 2023 là một trong những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua .

Trên cơ sở mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra về xây dựng xã NTM nâng cao, UBND xã Kỳ Nam xây dựng kế hoạch, xác định rõ các nội dung công việc cần làm, thời gian, giải pháp, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thôn, từng đơn vị.

Bám sát nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, Kỳ Nam nỗ lực xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao

Các đảng viên Chi bộ thôn Minh Đức giúp người dân cải tạo vườn tạp.

Ông Bùi Văn Chuổng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam cho biết: “Kỳ Nam đã bắt tay vào xây dựng các tiêu chí xã NTM nâng cao từ tháng 1/2021 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 đạt 7/7 tiêu chí xã NTM nâng cao (theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020)”.

Với mục tiêu đã đề ra từ Nghị quyết đại hội, Đảng bộ và Nhân dân địa phương đã quyết tâm huy động mọi nguồn lực, tích cực thực hiện các tiêu chí, lồng ghép các chương trình dự án xây dựng xã NTM nâng cao.

Đảng bộ xã quyết liệt chỉ đạo 3 thôn nâng cao tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu (Tân Thành, Quý Huệ, Tân Tiến) và 1 thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu là thôn Minh Đức. Đồng thời, khích lệ người dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào mở rộng đường trục thôn, xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ...

Bám sát nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, Kỳ Nam nỗ lực xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao

Hơn 5.000 ngày công người dân đã tham gia đóng góp để xây dựng xã NTM nâng cao.

Chỉ trong vòng 10 tháng, đến nay, toàn xã đã đã triển khai nâng cấp, mở rộng hơn 2.000m tuyến đường liên thôn, liên xã; lắp đặt 2,4 km đường điện thắp sáng; cải tạo 135 vườn tạp; xây dựng 1.152m hàng rào xanh; người dân đóng góp hơn 5.000 ngày công; xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất các trường học và các thiết chế văn hóa tại nhà văn hóa các thôn...

Bí thư kiêm Trưởng thôn Tân Thành Nguyễn Văn Sửu cho hay: “Ngay sau khi xã triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, thôn đã huy động được hơn 2.000 ngày công, xây dựng gần 120m đường trục thôn; 1.500m lề đường; gần 250m mương và rãnh thoát nước; xây dựng 10 mô hình kinh kế nông nghiệp. Các hộ dân đều vui vẻ hiến đất, cây cối, tường rào và các công trình khác vì mục tiêu chung”.

Bám sát nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, Kỳ Nam nỗ lực xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao

Nhà văn hoá thôn Tân Thành được tu sửa, nâng cấp khang trang.

Minh Đức là thôn duy nhất được xã Kỳ Nam chọn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2021, đến nay, 10/10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu đã cơ bản đạt.

Ông Nguyễn Đình Thoại - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Minh Đức cho biết: “Thôn có 3 tổ tự quản, từ đầu năm đến nay, chúng tôi gắn trách nhiệm cho từng đảng viên trong chi bộ phụ trách từng tổ thực hiện các tiểu tiêu chí như cải tạo vườn tạp, trồng hàng rào xanh, xây dựng hố lắng 2 ngăn… Với sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, sự giúp đỡ thường xuyên của cấp trên trong tháo gỡ khó khăn, ý thức về vai trò, trách nhiệm của cán bộ thôn và sự đồng thuận, quyết tâm của người dân, thôn đã hoàn thành khối lượng công việc lớn”.

Bám sát nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, Kỳ Nam nỗ lực xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao

Lãnh đạo xã Kỳ Nam kiểm tra vườn mẫu trồng Hoa Mai tại thôn Tân Tiến.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, theo các tiêu chí tự đánh giá, Kỳ Nam đã đạt 3/7 tiêu chí xã NTM nâng cao, gồm: tiêu chí ANTT - hành chính công, tiêu chí quy hoạch và tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu; 4 tiêu chí còn lại, gồm: hạ tầng kinh tế - xã hội, sản xuất - việc làm - thu nhập, giáo dục - y tế - văn hoá, cảnh quan môi trường đã đạt từ 50 - 60% đầu việc .

Ông Trần Đình Thành - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Nam cho biết: “Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 05/NQ-ĐU vào ngày 28/10/2021 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2023 đồng thời chỉ đạo 4 chi bộ thôn xem xét xây dựng nghị quyết chuyên đề phù hợp để chỉ đạo công tác xây dựng NTM nâng cao theo từng thôn.

Thời gian tới, để tập trung cho 4 tiêu chí chưa đạt, xã sẽ cố gắng huy động mọi nguồn lực, linh hoạt triển khai xây dựng các tiêu chí trong bối cảnh dịch bệnh, phấn đấu để xã Kỳ Nam về đích NTM nâng cao vào năm 2023 và trở thành phường vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!