Bão số 8 rất mạnh, Hà Tĩnh cần tập trung ứng phó với tinh thần cao nhất

(Baohatinh.vn) - Nhận định bão số 8 là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Hà Tĩnh và các địa phương nằm trong phạm vi ảnh hưởng phải tập trung cao nhất để ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản cho Nhân dân.

Chiều 12/10, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Quốc gia về phòng chống thiên tai Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến với bộ, ban, ngành và các địa phương từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế để ứng phó bão số 8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Bão số 8 rất mạnh, Hà Tĩnh cần tập trung ứng phó với tinh thần cao nhất

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 16h ngày 12/10, bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/h), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ tâm bão.

Bão số 8 rất mạnh, Hà Tĩnh cần tập trung ứng phó với tinh thần cao nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây và có khả năng mạnh thêm. Trong 12 đến 24h tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây. Đến 16h ngày 13/10, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/h), giật cấp 13.

Trong 24 đến 36h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ. Trong 36 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 8 rất mạnh, Hà Tĩnh cần tập trung ứng phó với tinh thần cao nhất

Hà Tĩnh nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 8.

Do ảnh hưởng của bão số 8, từ chiều 13-14/10, Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa từ 100- 150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt; Thanh Hóa - Quảng Bình có mưa 150- 250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Từ ngày 15/10, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn.

Từ ngày 13-15/10, Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị xảy ra một đợt lũ với đỉnh lũ ở thượng lưu lên mức báo động 1, báo động 2.

Bão số 8 rất mạnh, Hà Tĩnh cần tập trung ứng phó với tinh thần cao nhất

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực BCĐ Quốc gia về phòng chống thiên tai, các địa phương đã kiểm đếm, hướng dẫn 53.944 tàu/233.335 người về nơi tránh trú an toàn. 7 tỉnh, trong đó có Hà Tĩnh đã cấm biển.

Bão số 8 rất mạnh, Hà Tĩnh cần tập trung ứng phó với tinh thần cao nhất

Cuộc họp được trực tuyến tới các điểm cầu ở tất cả huyện, thị, thành phố của Hà Tĩnh.

Tại cuộc họp trực tuyến, các địa phương, đơn vị đã báo cáo với BCĐ Quốc gia về công tác ứng phó với bão số 8.

Theo đó, tới thời điểm này, tất cả các địa phương nằm trong khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 8 đã có những chỉ đạo, quán triệt tới huyện, thị xã, thành phố triển khai biện pháp ứng phó.

Bão số 8 rất mạnh, Hà Tĩnh cần tập trung ứng phó với tinh thần cao nhất

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho hay, để chủ động ứng phó với bão số 8 trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương, đơn vị kích hoạt các phương án ứng phó với tinh thần cao nhất đã được chuẩn bị.

Tỉnh đã ban hành lệnh cấm biển từ 9h ngày 12/10 và hiện tất cả tàu thuyền đã vào nơi trú tránh an toàn; giao các đơn vị vận hành các công trình chủ động tiêu nước đệm đề phòng ngập úng khi có mưa lớn, điều tiết sớm, hạ thấp mực nước hồ chứa để đón lũ; hướng dẫn bà con tranh thủ thu hoạch và triển khai các phương án ứng phó đề phòng bão mạnh và mưa lớn.

Bão số 8 rất mạnh, Hà Tĩnh cần tập trung ứng phó với tinh thần cao nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra công tác ứng phó bão số 8 ở huyện Hương Sơn vào sáng 12/10.

Rà soát ngay các hộ dân, cơ sở đóng quân của lực lượng quân sự, biên phòng, các cơ sở sản xuất kinh doanh ở trong các vùng có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, vùng có khả năng ngập sâu khi có mưa lớn, vùng hạ du các hồ chứa để chủ động thông tin ngay cho người dân và các đơn vị biết để chủ động ứng phó với các tình huống.

Các công trình đê điều, hồ đập thi công trên địa bàn tỉnh đến nay cơ bản đạt từ 85 đến 90% khối lượng và tỉnh đang tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu chuẩn bị phương án ứng phó khi có bão và mưa lũ lớn...

Bão số 8 rất mạnh, Hà Tĩnh cần tập trung ứng phó với tinh thần cao nhất

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Quốc gia về phòng chống thiên tai Lê Văn Thành nhấn mạnh: Bão số 8 là cơn bão có cường độ mạnh, di chuyển nhanh và dự báo sẽ ảnh hưởng tới đất liền nước ta từ chiều 13/10. Các địa phương được dự báo nằm trong phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của bão số 8 là từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, trong đó có Hà Tĩnh, cần phải hết sức lưu ý.

Bão số 8 rất mạnh, Hà Tĩnh cần tập trung ứng phó với tinh thần cao nhất

Tất cả tàu thuyền và ngư dân của Hà Tĩnh đã vào nơi tránh trú an toàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung cao hơn nữa trong việc nắm chắc tình hình, nhất là tàu thuyền, ngư dân chưa về tới khu vực an toàn, tuyệt đối không được để bà con trong vùng nguy hiểm khi bão ảnh hưởng; chủ động phương án sơ tán người dân, nhất là các hộ nằm trong vùng nguy cơ cao, vùng xung yếu, khu vực đã có mưa nhiều, dưới chân có nguy cơ sạt lở.

Chú ý, có phương án đảm bảo an toàn đối với các khu cách ly tập trung COVID-19, khi sơ tán các F0, F1, tránh để tập trung đông người; chuẩn bị nơi tránh trú, nhu yếu phẩm phục vụ cho bà con đang di chuyển bằng xe cá nhân từ Nam ra Bắc, không để người dân tự ý di chuyển trong lúc có mưa to gió lớn.

Cần đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều và sẵn sàng các vật tư cần thiết ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong xử lý các sự cố.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Bão đổ bộ vào Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.