Bảo vệ tôm trước tiết giao mùa, chuẩn bị thả nuôi vụ mới

(Baohatinh.vn) - Nguy cơ dịch bệnh thời điểm giao mùa gia tăng, nông dân Hà Tĩnh đang tăng cường các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ tôm nuôi và chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thả nuôi vụ mới.

Gia đình anh Trần Văn Ân, trú tại tổ dân phố Xuân Hoà, thị trấn Lộc Hà (Lộc Hà) đang tập trung chăm sóc cho 60 vạn tôm thẻ chân trắng.

Anh Ân chia sẻ: “Khoảng tháng nữa mới đến kỳ xuất bán tôm vụ đông 2023. Hiện đang là giai đoạn giao mùa, thời tiết bất thường nên nguy cơ gây dịch bệnh trên đàn tôm nuôi cao. Bởi vậy, chúng tôi phải huy động nhân lực túc trực thường xuyên để theo dõi chặt chẽ các yếu tố môi trường ao nuôi, đảm bảo các chỉ tiêu nằm trong ngưỡng thích hợp, đặc biệt chú ý các yếu tố PH, độ kiềm, oxy, khí độc NO2, NH3... Ngoài ra, chúng tôi tiến hành các biện pháp nuôi trồng theo khuyến cáo của ngành chuyên môn và tăng sức đề kháng cho tôm bằng việc gia tăng thức ăn và các loại vitamin. Nếu như thuận lợi, chúng tôi có thể thu về hơn 16 tấn tôm thương phẩm vào cuối vụ, dự kiến thu hơn 2,7 tỷ đồng”.

Bảo vệ tôm trước tiết giao mùa, chuẩn bị thả nuôi vụ mới

Đang giai đoạn giao mùa, thời tiết bất thường nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn tôm.

Thời điểm này, gia đình anh Dương Quốc Khánh (thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) đang tập trung chăm sóc số tôm giống đã thả nuôi 40 ngày trong nhà lưới. Mặt khác, anh thuê công nhân tiến hành dọn dẹp vệ sinh 4 hồ nuôi, lắp đặt hệ thống ôxy, xử lý nguồn nước đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật để chuẩn bị thả nuôi 80 vạn tôm thẻ chân trắng vào đầu tháng 3 tới.

Anh Khánh cho biết: “Vụ tôm xuân hè là vụ chính của năm 2024 nên gia đình tôi tập trung mọi nguồn lực để triển khai. Ngoài lựa chọn nguồn tôm giống tại các đơn vị uy tín, chúng tôi liên kết với cơ sở cung ứng dịch vụ để đảm bảo nguồn thức ăn chất lượng và dự trữ lượng lớn chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường để chủ động trong quá trình nuôi trồng, phấn đấu cho một mùa vụ thắng lợi".

Huyện Thạch Hà cũng đang tập trung vận động bà con nông dân tích cực áp dụng các biện pháp chăm nuôi tôm vụ đông, triển khai thu hoạch theo khung lịch thời vụ và chuẩn bị các điều kiện để chuẩn bị xuống giống tôm nuôi vụ xuân hè 2024.

Theo ông Nguyễn Văn Duy – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà, từ tháng 3 đến hết tháng 6 là thời điểm xuống giống vụ tôm xuân hè gồm: tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Huyện đã xây dựng lịch thời vụ cụ thể và phù hợp với từng địa phương. Để đạt hiệu quả cao nhất, ngành chuyên môn đã khuyến cáo các cơ sở, vùng nuôi tôm liên kết với các cơ sở sản xuất giống có uy tín để có con giống chất lượng. Cùng đó, tổ chức liên kết sản xuất, giảm các khâu trung gian trong cung ứng con giống, thức ăn, vật tư đầu vào để giảm chi phí; thực hiện quy trình nuôi nhiều giai đoạn và thả giống cỡ lớn để nuôi thương phẩm, thực hiện cải tạo ao đầm nuôi kỹ lưỡng để loại bỏ mầm bệnh trong ao, quản lý điều kiện môi trường ao nuôi và sức khỏe tôm nuôi thường xuyên...

Bảo vệ tôm trước tiết giao mùa, chuẩn bị thả nuôi vụ mới

Gia đình anh Dương Quốc Khánh (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) thuê lao động cải tạo ao hồ, chuẩn bị thả nuôi lứa mới.

Những năm gần đây, phong trào nuôi tôm tại Hà Tĩnh phát triển mạnh và mang lại hiệu quả kinh tế cao; việc tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng được người dân quan tâm là tiền đề thúc đẩy phát triển sản xuất nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững hơn. Theo đó, năm 2023, tổng diện tích nuôi tôm toàn tỉnh là 2.239 ha. Trong đó: nuôi thâm canh, công nghiệp là 629 ha và nuôi bán thâm canh, quảng canh cải tiến là 1.610 ha. Sản lượng tôm nuôi đạt 5.800 tấn, đạt 101,84% so với kế hoạch đề ra, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thúy - Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh) cho biết: "Năm 2024, toàn tỉnh đặt mục tiêu nuôi 2.250 ha tôm các loại. Trên cơ sở chỉ đạo của Sở NN&PTNT, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát tốt chất lượng các yếu tố đầu vào trong nuôi trồng thủy sản (giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường của các đại lý cung ứng trên địa bàn), kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. Cùng đó, triển khai thực hiện kế hoạch quan trắc và cảnh báo môi trường trong nuôi tôm mặn, lợ; phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản".

Bảo vệ tôm trước tiết giao mùa, chuẩn bị thả nuôi vụ mới

Nông dân Hà Tĩnh chủ động các giải pháp bảo vệ tôm nuôi thời điểm giao mùa.

Để phát huy cao nhất hiệu quả nuôi trồng, Sở NN&PTNT yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo người nuôi tăng năng suất trên một đơn vị diện tích bằng các giải pháp như: lựa chọn nguồn giống tôm chất lượng, áp dụng quy trình nuôi tiên tiến; nâng cấp ao đầm nuôi bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Ngoài ra, các địa phương cần tổ chức hướng dẫn, khuyến cáo sử dụng giống tốt, kiểm soát chặt chẽ chất lượng con giống, mùa vụ nuôi, sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học bảo đảm; tăng cường công tác quản lý môi trường và phòng ngừa dịch bệnh; tăng cường quản lý cộng đồng các vùng nuôi tập trung gắn với sản xuất theo chuỗi, có kế hoạch tiêu thụ thống nhất toàn vùng để tránh tư thương ép giá...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.