Bất an dùng tổ hợp có Toán, Tiếng Anh để xét tuyển đại học

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nhật Linh vẫn luẩn quẩn với đề Toán, Anh, lo lắng khi dùng tổ hợp D01 có hai môn này để xét tuyển đại học.

Linh, học sinh lớp 12 ở Vĩnh Phúc, liên tục truy cập vào các hội nhóm trên mạng xã hội để cập nhật tình hình và đọc chia sẻ của các bạn. Khi thấy các bài viết than "đề tiếng Anh khó ngang IELTS Reading" hay "đề dài, học thuật", Linh lại đọc các bình luận để xem có nhiều bạn làm bài kém hơn kỳ vọng như mình không.

"Em thất vọng nhất với Tiếng Anh", Linh nói. "Đặt mục tiêu 9 điểm nhưng có thể em chỉ đạt gần 7".

So đáp án tham khảo, môn Toán cũng chỉ ở khoảng 6,5 khiến Linh càng lo, bởi hai trường em quan tâm là Học viện Ngân hàng và Đại học Thương mại có điểm chuẩn năm ngoái theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) ở mức 25-27 điểm.

"Em vừa bất an, vừa hoài nghi bản thân. Không biết liệu đề khó chung hay chỉ một nhóm như em làm bài kém", Linh bày tỏ.

Trần Phạm Hữu Hào, học sinh Trường THPT Tam Phú, TP HCM, chung tâm trạng. Em thi hai môn tự chọn là Hóa và Tiếng Anh, định dùng tổ hợp D01 và D07 (Toán, Hóa, Anh) xét tuyển ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM. Điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp của ngành này hai năm qua khoảng 24-25, nên Hào cũng đặt mục tiêu đạt trên 24. Thế nhưng, nam sinh nhẩm tính chỉ đạt khoảng 7 điểm ở cả hai môn.

"Để đạt 24 điểm, em phải đạt 10 Văn. Đó là chuyện không tưởng", Hào lo lắng.

Nhìn nhận phổ điểm tổ hợp D01 có thể giảm chung, song Đỗ Khánh Linh, học sinh ở Hà Nội, lại có mối lo khác.

"Em lo bị thiệt thòi khi các trường xét cùng thí sinh theo A00 (Toán, Lý, Hóa) bởi nhiều thầy cô nhận định đề Lý, Hóa dễ đạt điểm cao hơn Văn, Anh", Khánh Linh nói. "Các ngành khối kinh tế em đang hướng tới đều như vậy".

Trên các diễn đàn mạng xã hội, các bài đăng về chủ đề này thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều em còn sợ thiệt thòi vì không ôn thi các chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT.... vốn được các trường dùng quy đổi hoặc cộng điểm ưu tiên khi xét với điểm thi tốt nghiệp.

Chuyên gia nhìn nhận nỗi lo của thí sinh là có cơ sở vì đề Toán và Tiếng Anh khó hơn mặt bằng chung, song dự đoán điểm chuẩn tổ hợp D01 giảm.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần
Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngay khi kết thúc kỳ thi, nhiều giáo viên nhận định phổ điểm môn Toán ở khoảng 5-6,5, còn Tiếng Anh ở khoảng 5-5,5, thấp hơn năm ngoái. Ở cả hai môn, hiếm thí sinh có thể đạt 10, học sinh "rất giỏi" mới có thể đạt từ 8 trở lên.

Ghi nhận từ học sinh và giáo viên, ông Trần Nam, chuyên gia tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp ở TP HCM, dự đoán điểm chuẩn tổ hợp D01 sẽ giảm mạnh.

Cụ thể hơn, ông Đinh Đức Hiền, Giám đốc điều hành trường liên cấp FPT, dự đoán ở các tổ hợp có cả hai môn Toán và Tiếng Anh, như D01, D07 (Toán, Hóa, Anh), A01 (Toán, Lý, Anh), mức giảm có thể là 1,5-2 điểm. Nếu tổ hợp chỉ có một trong hai môn này, điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ hơn, ở mức 0,5-1 điểm.

Trường Đại học Kinh tế - Luật với 6 tổ hợp xét tuyển, trong đó Toán và Tiếng Anh là hai môn chủ lực, ông Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, cũng dự đoán điểm chuẩn sẽ giảm, song không dự đoán chi tiết.

Ngoài ra, ông cho rằng các thí sinh có thể bất lợi nếu các trường xét tuyển vào một ngành bằng nhiều tổ hợp nhưng không có cơ chế điều chỉnh điểm giữa các nhóm này.

Còn theo ông Trần Nam, đề thi tốt nghiệp ở các môn tổ hợp D01 khó nên các thí sinh đã thi đánh giá năng lực, hay thuộc diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển sẽ tận dụng tối đa phương thức này, từ đó tăng tỷ lệ cạnh tranh.

Tuy nhiên, các chuyên gia đều cho rằng thí sinh nên bình tĩnh. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay các trường phải quy đổi điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức xét tuyển.

"Đề khó là khó chung, điểm chuẩn sẽ có điều chỉnh tương ứng", ông Tiến nói. "Các em cần tham khảo kỹ thông tin tuyển sinh của các trường để sắp xếp nguyện vọng, tối ưu cơ hội trúng tuyển", ông Tiến khuyên.

Ông Đinh Đức Hiền cho rằng đây là thời gian thí sinh cần tìm hiểu ngành, nghề một cách nghiêm túc nhất. Dù chưa biết điểm chính xác, các em cũng đã ước lượng được khoảng điểm của mình sau khi so bài làm với đáp án gợi ý. Từ đó, thí sinh cần tìm hiểu kỹ phương thức, điểm chuẩn các năm trước của các ngành, trường dự định nộp trước khi ra quyết định.

"Các em cũng nên chuẩn bị về mặt tâm lý, bình tĩnh với trường hợp không trúng nguyện vọng một, bằng cách tìm thêm ngành tương tự ở những trường có điểm trúng tuyển thấp hơn", ông Hiền nói.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thi tốt nghiệp THPT được công bố ngày 16/7. Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học đến 17h ngày 28/7.

vnexpress.net

Đọc thêm

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Khi bản nhỏ vẫn còn rộn ràng dư âm ngày Tết, cán bộ, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh lại bắt đầu hành trình ngược núi, băng rừng, bám bản vận động học sinh dân tộc Chứt trở lại lớp. Từ những con đường hun hút đến từng nếp nhà nép mình bên sườn núi, bước chân thầy cô bền bỉ, mang theo niềm tin và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn.
Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Dạy âm nhạc theo hướng tăng cường trải nghiệm giúp học sinh Hà Tĩnh được trực tiếp sử dụng nhạc cụ, tự tin cất cao tiếng hát và cảm nhận nghệ thuật bằng trọn vẹn cảm xúc của mình.
Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đã trở lại trường trong không khí rộn ràng, nền nếp với khí thế quyết tâm, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu mới.
6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

Cửa xét tuyển học bạ hẹp hơn, số nguyện vọng, phương thức xét tuyển, lợi thế từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS đều giảm, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

Kỳ nghỉ Tết khép lại, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đang chủ động chuẩn bị kiến thức, sắp xếp lại nền nếp sinh hoạt, sẵn sàng bước vào những giờ học đầu năm mới...
Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững

Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững

Nghị quyết số 71-NQ/TW và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh đặt mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển GD&ĐT. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm về nội dung này.