BĐBP Hà Tĩnh đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án ma túy lớn

(Baohatinh.vn) - Việc nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm ma túy đã giúp lực lượng BĐBP Hà Tĩnh đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án lớn.

Nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy ở các cửa khẩu đường bộ tuyến biên giới Việt - Lào trên toàn quốc, trong đó có Hà Tĩnh diễn ra khá phức tạp, phương thức hoạt động lên tục biến đổi. Ngoài việc tự đúc rút kinh nghiệm, nhận định âm mưu, thủ đoạn của tội phạm, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh cũng được Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và các đơn vị bạn cung cấp thêm những phương thức, thủ đoạn mới, danh sách đối tượng, các phương tiện nghi vấn... để đấu tranh hiệu quả hơn.

DSC_2164 - Copy.JPG
BĐBP Hương Quang tuần tra biên giới, ngăn ngừa tội phạm cắt rừng vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam.

Qua trao đổi nghiệp vụ, trinh sát ngoại biên và thực tiễn phá án đã giúp BĐBP Hà Tĩnh nhận diện rõ thủ đoạn mới của bọn tội phạm ma túy. Những người lính trên mặt trận này cũng nhận định rõ, đây là món “hàng” mang lại nguồn lợi nhuận lớn, cung cấp tài chính chủ yếu cho các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia và một số tổ chức lưu vong, phản động, khủng bố. Vì vậy, các hoạt động phạm tội sẽ gia tăng theo hướng liều lĩnh, tinh vi. Trong quá trình hoạt động, giữa các đường dây và các “mắt xích” trong một đường dây có sự móc nối, cấu kết để tạo thành đường dây khép kín.

DSC_4808 - Copy.JPG
Lực lượng trinh sát BĐBP Cầu Treo mật phục hai bên cánh gà cửa khẩu và các đường mòn, lối mở trong rừng để năng ngừa tội phạm ma túy.

Trung tá Nguyễn Khắc Hào – Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Thời gian gần đây, tội phạm ma túy đã có những thay đổi trong phương thức vận chuyển. Theo đó, chúng tập kết nguồn “hàng” lớn ngay sát biên giới rồi gia cố phương tiện (gầm, thùng, thành) để cất giấu ma túy hoặc ngụy trang trong những hàng hóa cồng kềnh. Một số đối tượng vận chuyển ma túy bằng cách ngụy trang là xe chở các đoàn khách tham quan, chở gia đình đi du lịch, chở các đoàn công tác... hòng qua mắt lực lượng chức năng, gây khó khăn trong phá án”.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Khắc Hào, cùng với sử dụng công nghệ cao, không gian mạng, bọn tội phạm cũng đã quay trở lại phương thức truyền thống khi thuê người “cắt rừng” đưa ma túy qua đường tiểu ngạch để tránh sự khám xét của lực lượng chức năng tại cửa khẩu... Việc bọn chúng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động đã gây ra nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng và khiến “mặt trận” này ngày càng cam go, phức tạp.

DSC_4653 - Copy.JPG
Các lực lượng chức năng ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng cường kiểm tra, kiểm soát hành lý, phương tiện.

Đại tá Phan Mạnh Tâm - Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Hà Tĩnh) cho hay: “Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chúng tôi đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các phương thức, thủ đoạn bọn tội phạm thường sử dụng trong bối cảnh hiện nay. Từ đó, phổ biến, hướng dẫn các đơn vị và các CBCS thực hiện nhiệm vụ này nắm rõ, có phương án, biện pháp đấu tranh hiệu quả. Cùng đó, chúng tôi thường xuyên rèn luyện, giáo dục bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho CBCS để họ luôn nêu cao tinh thần đấu tranh với tội phạm, dũng cảm trong chiến đấu, đảm bảo an toàn về người và trang bị, vũ khí khi phá án... Nhờ vậy, những tháng gần đây, lực lượng liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc, phá nhiều đường dây ma túy lớn”.

Liên tiếp phá nhiều vụ án lớn

Đầu tháng 5, các trinh sát ngoại biên thuộc Ban chuyên án A424.2p (BĐBP Hà Tĩnh) phát hiện “ông trùm” V.P.V. (40 tuổi, ở huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay, Lào) liên lạc với 2 đối tượng ở cùng huyện là Xeng (SN 1988) và Si Sa Vanh (SN 1998) trao đổi việc thuê vận chuyển ma túy từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Sau khi qua biên giới, “hàng” sẽ giao cho các đối tượng người Việt Nam (chưa rõ tên tuổi) để đưa đi TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

IMGP1475 - Copy.JPG
Lực lượng tham gia Chuyên án A24.2p khám xét gầm xe đã được gia cố để cất giấu hơn 70 kg ma túy.

Ngay sau đó, các trinh sát đã sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, bất chấp khó khăn và nguy hiểm để theo dõi mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây và giúp Ban Chuyên án xác định rõ thời gian nhập cảnh, biển số xe, phương thức cất giấu ma túy dưới gầm xe con... Ngoài việc “tung” những trinh sát giỏi, dạn dày kinh nghiệm, Ban Chuyên án A424.2p cũng đã điều động nhiều tổ công tác với gần 50 CBCS và có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng hải quan cửa khẩu lúc “cất vó”.

Như dự kiến, vào lúc 9h ngày 9/5, xe ô tô của bọn tội phạm từ Lào đã tiến về Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và lọt vào tầm ngắm của các tổ mật phục. Khi xe ô tô màu đen biển số Lào 5551 vừa vào luồng nhập cảnh thì Xeng và Si Sa Vanh đã bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ cùng tang vật là hơn 70kg ma túy các loại (30 bánh heroin, 45.000 viên ma túy tổng hợp, 21kg ketamin, 20kg ma túy đá). Khi bị bắt, 2 tên này khai nhận được "ông trùm" V.S.V. thuê vận chuyển với tiền công 28.000 USD.

2 - Copy.jpg
BĐBP Hà Tĩnh bắt Lê Quyền Anh và Trần Thanh Lâm cùng tang vật thu giữ 12.000 ngàn viên ma túy tổng hợp vào ngày 7/5/2024.

Trước đó 3 ngày, BĐBP Hà Tĩnh cũng đã đấu tranh thắng lợi Chuyên án A424p. Theo đó, sau quá trình trinh sát, vào lúc 10h ngày 6/5, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, BĐBP Hà Tĩnh cùng các lực lượng chức năng khác đã bắt quả tang 6 đối tượng mang quốc tịch Lào (3 nam, 3 nữ ) dưới vỏ bọc đi du lịch để vận chuyển 121kg ma túy tổng hợp vào Việt Nam.

Cách đó chưa lâu, vào lúc 11h30 ngày 11/4, BĐBP Hà Tĩnh cũng thực hiện thắng lợi Chuyên án HT324 sau hơn 2 tháng vào cuộc. Các tổ công tác chuyên án đã mật phục tại km85 quốc lộ 8A (xã Sơn Kim 1, Hương Sơn) và bắt quả tang Keo Song (SN 1999), Yia Song (SN 1993, cùng người Lào, giả dạng đi du lịch), thu giữ 44 bánh heroin, 60.000 viên hồng phiến, 10kg ma túy đá, 10kg ketamin được cất giấu dưới sàn xe...

1 - Copy.jpg
BĐBP kiểm tra, khám xét xe vận chuyển ma túy xuyên biên giới số lượng lớn.

Đại tá Phan Mạnh Tâm - Trưởng phòng PCMT& TP (BĐBP Hà Tĩnh) thông tin: “Nhờ nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm ma túy, chúng tôi đã quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, an toàn. Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh đã đấu tranh thắng lợi 12 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 21 đối tượng và thu giữ 75 bánh heroin, 143.719 viên và 182kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 46 viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan”.

Video: BĐBP Hà Tĩnh triệt xóa một số chuyên án ma túy lớn gần đây.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!