Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 6/6/2022 về việc thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KKH&CN do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.
Quyết định nêu rõ: Thi hành kỷ luật bằng hình thức “Buộc thôi việc” đối với ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác; Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.
Trước đó, ngày 4/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021.
Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo: Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng ông Phạm Công Tạc.
Bộ Nội vụ thông tin đã giảm 27 vị trí công chức lãnh đạo, quản lý. Nhiều vị trí việc làm không còn sử dụng để phù hợp với thực hiện phân cấp, phân quyền, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Việc thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Bulgaria, mở ra chương mới cho quan hệ hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng, thực chất, hiệu quả.
Công tác nhân sự cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tại Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo và quán triệt triển khai.
Nhiệm kỳ 2021 - 2025, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc của người lao động; là cầu nối giữa người lao động với chuyên môn, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu, kế hoạch của đơn vị.
Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, từng bước xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Tên tuổi và sự nghiệp của Hoàng giáp Vũ Diệm khắc ghi trong sử sách, lưu truyền trong nhân gian, là niềm tự hào, biểu tượng cao đẹp về tinh thần hiếu học, trung nghĩa, thanh liêm và tận tâm với nước của người Hà Tĩnh.
Bộ Nội vụ vừa báo cáo Ban Tổ chức Trung ương kết quả rà soát, hoàn thiện toàn bộ danh mục vị trí việc làm của công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Sáng 23/10/2025, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Sofia, ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev tiến hành hội đàm và gặp gỡ báo chí.
Đại biểu Hoàng Trung Dũng (đoàn Hà Tĩnh) - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đề nghị xác định rõ tạp chí không được lập văn phòng đại diện, không cử phóng viên thường trú; rà soát tổng thể hệ thống tạp chí và việc cấp thẻ nhà báo.
Quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Tĩnh, bên cạnh phát huy tốt các phẩm chất, năng lực của cán bộ, công chức cấp xã, rất cần những giải pháp đồng bộ để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ này.
Các nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang được tỉnh Hà Tĩnh đăng tải công khai, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân nhằm phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đóng góp trí tuệ vào các định hướng lớn của đất nước.
Những chuyển động từ thực tiễn tại Hà Tĩnh cho thấy, khi trao quyền gắn với trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ, chính quyền địa phương sẽ năng động hơn, gần dân hơn và phục vụ tốt hơn.
Lần đầu tiên, UBND tỉnh giao quyền phê duyệt phương án bảo vệ, quy trình vận hành, kế hoạch bảo trì các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn Hà Tĩnh cho Chủ tịch UBND cấp xã.
ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh góp ý hoàn thiện các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), Luật Viên chức (sửa đổi), Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).
Triển khai mô hình "không hẹn", cán bộ xã tại Hà Tĩnh đã trực tiếp về tận thôn để hướng dẫn giải quyết TTHC, tuyên truyền pháp luật và giải đáp tình huống pháp lý cho người dân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà yêu cầu các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh cần phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Chính phủ quy định rõ các chính sách cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ ngay khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về sắp xếp thôn, tổ dân phố.
Dù số lượng hồ sơ thủ tục nhiều gấp 2-3 lần so với các địa phương khác song 100% thủ tục hành chính đều được phường Thành Sen (Hà Tĩnh) giải quyết trước và đúng hạn cho người dân, doanh nghiệp.
Báo cáo một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng" làm tài liệu tham khảo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình thảo luận, góp ý các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã công bố lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân.
Nhận lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Phần Lan từ ngày 20-22/10. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Phần Lan lên Quan hệ đối tác chiến lược. Sau đây là toàn văn Tuyên bố chung.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã cho ý kiến chủ trương nghiên cứu, xây dựng báo cáo về thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng, điều chỉnh một số dự án, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2025...
Từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, Kho bạc Nhà nước Khu vực XII đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo thông suốt, không gián đoạn trong hoạt động tài chính ngân sách ở Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục là những tuyên truyền viên tích cực, góp phần xây dựng hội vững mạnh, xây dựng quê hương giàu đẹp.
Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thảo luận tại tổ số 14 cùng các tỉnh: Quảng Ninh và An Giang về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026.
Danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng được trao tặng cho thân nhân của 5 bà mẹ ở Hà Tĩnh nhằm ghi nhận sự hy sinh to lớn của các mẹ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các đơn vị biên phòng tuyến biển ở Hà Tĩnh đang tập trung ra quân đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).