Các “chiến binh nhí” Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh bắt nhịp tốt ở khu cách ly

(Baohatinh.vn) - Thuộc diện F1 phải cách ly tập trung, 73 học sinh, giáo viên, phụ huynh Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh đã tích cực cùng nhau học trực tuyến, ổn định tâm lý phòng chống dịch.

Các “chiến binh nhí” Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh bắt nhịp tốt ở khu cách ly

Từ ngày 5-8/11, trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh ghi nhận 4 ca nhiễm virus Sars-coV-2 (trong đó gồm 3 học sinh và 1 giáo viên). Nhà trường đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành cách ly toàn bộ 24 em học sinh lớp 1A6 cùng 22 cán bộ, giáo viên trong nhà trường để phòng dịch bệnh.

Các “chiến binh nhí” Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh bắt nhịp tốt ở khu cách ly

Ngoài ra, cùng cách ly với các cháu nhỏ còn có các phụ huynh và đội ngũ nhân viên, y tế... của nhà trường phục vụ vòng ngoài (Trong ảnh: Một phụ huynh đang cùng con đọc sách trong thời gian cách ly).

Các “chiến binh nhí” Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh bắt nhịp tốt ở khu cách ly

Sau khi tiếp nhận thông báo trường học sẽ là nơi cách ly cho học sinh, phụ huynh và giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo cách ly 1-2 cháu/ phòng. Sau rất nhiều khó khăn, đến nay, các cháu nhỏ và phụ huynh cũng dần quen hơn với nhịp sống và môi trường mới. (Trong ảnh: Một cháu nhỏ khoe đồ chơi mới).

Các “chiến binh nhí” Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh bắt nhịp tốt ở khu cách ly

Các bạn nhỏ hầu hết rất ngoan, hợp tác, có ý thức trong sinh hoạt. Mỗi buổi sáng, các phụ huynh gọi các em học sinh dậy từ lúc hơn 6 giờ để vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Nếu các con có triệu chứng ho, sốt... sẽ được nhân viên y tế kiểm tra, đo thân nhiệt. Sau đó, học sinh sẽ học bài hoặc chơi các trò chơi ngay tại phòng (Trong ảnh: Hai bạn nhỏ đang cùng nhau tập vẽ).

Các “chiến binh nhí” Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh bắt nhịp tốt ở khu cách ly

Chị Lê Như Ý (phụ huynh của học sinh lớp 1A6) chia sẻ: “Ban đầu con tôi cũng có chút lo lắng, căng thẳng khi phải cách ly nhưng sau khi được các thầy cô động viên, lại có mẹ ở bên nên tinh thần cháu đã tốt lên rất nhiều. Mỗi sáng, tôi hướng dẫn cháu tập thể dục, học bài, theo dõi lớp học trực tuyến còn buổi chiều thì cùng chơi các trò chơi nhẹ nhàng. Hy vọng chúng tôi sẽ có kết quả tốt trong lần xét nghiệm tới”.

Các “chiến binh nhí” Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh bắt nhịp tốt ở khu cách ly

Để đảm bảo việc cách ly an toàn, đúng quy định, nhà trường cũng đã bố trí khu vực y tế riêng để hỗ trợ các vật phẩm như: khẩu trang, đồ bảo hộ, nước sát khuẩn....

Các “chiến binh nhí” Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh bắt nhịp tốt ở khu cách ly

Cơ sở vật chất bên trong khu cách ly rất sạch sẽ, đồ dùng, dụng cụ đầy đủ, thực phẩm được cung cấp vào hàng ngày. Mọi công tác phòng chống dịch đều đảm bảo đúng quy định.

Các “chiến binh nhí” Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh bắt nhịp tốt ở khu cách ly

Nhân viên y tế kiểm tra dụng cụ đo thân nhiệt trước khi tiến hành công việc thường ngày.

Các “chiến binh nhí” Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh bắt nhịp tốt ở khu cách ly

Sáng nay (8/11) cũng là buổi đầu nhà trường thực hiện việc dạy trực tuyến sau khi phải tạm ngừng việc dạy học do có các ca nhiễm COVID-19. Dù đang phải cách ly nhưng các giáo viên vẫn lên lớp giảng dạy trực tuyến đầy đủ cho các học sinh.

Các “chiến binh nhí” Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh bắt nhịp tốt ở khu cách ly

Các suất ăn được vận chuyển đúng giờ, đầy đủ chất dinh dưỡng đảm bảo sức khỏe cho học sinh, giáo viên, phụ huynh đang thực hiện cách ly tại trường.

Các “chiến binh nhí” Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh bắt nhịp tốt ở khu cách ly

Thầy Nguyễn Gia Việt - Hiệu trưởng trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh chia sẻ: "Trong quá trình cách ly, nhà trường luôn nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất giúp các con và phụ huynh yên tâm chống dịch. Nhiều giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt như bầu bí, con nhỏ... cũng sẵn sàng hỗ trợ ngay cho học trò của mình. Ngoài ra, sự quan tâm, chia sẻ, động viên của các bậc phụ huynh cũng tiếp thêm nhiều động lực cho chúng tôi mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast