Các nhà băng ở Hà Tĩnh mạnh tay “siết” vốn đầu tư bất động sản

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) có nhiều biến động bất thường, tiềm ẩn rủi ro, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai các giải pháp siết chặt quy định cho vay trong lĩnh vực này.

Các nhà băng ở Hà Tĩnh mạnh tay “siết” vốn đầu tư bất động sản

Thời gian qua, thị trường BĐS có nhiều biến động bất thường, tiềm ẩn rủi ro.

Thời gian qua, giá đất tăng “chóng mặt”, hiện tượng đầu cơ, “lướt sóng” đã làm rối loạn thị trường, gây ra những tiềm ẩn rủi ro cho lĩnh vực đầu tư BĐS. Để tăng cường quản lý thị trường BĐS, trong kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã yêu cầu các ngân hàng thương mại phải hướng tín dụng vào sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; đồng thời tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như: đầu tư, kinh doanh BĐS, chứng khoán…

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình KT-XH diễn ra ngày 5/4/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nắm sát tình hình; tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực BĐS, thị trường chứng khoán...; rà soát, phát hiện các “lỗ hổng” về cơ chế, chính sách để điều chỉnh phù hợp.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm một số vấn đề để đảm bảo an toàn hoạt động, trong đó, thực hiện kiểm soát các khoản cấp tín dụng với lĩnh vực rủi ro. Theo đó, dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực BĐS tiếp tục được các ngân hàng siết chặt.

Các nhà băng ở Hà Tĩnh mạnh tay “siết” vốn đầu tư bất động sản

Các ngân hàng ở Hà Tĩnh chủ yếu cho vay BĐS tiêu dùng (mua đất ở, mua nhà ở...).

Bà Trần Thị Hồng Thắm - Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ (Vietcombank Hà Tĩnh) cho biết: “Dư nợ BĐS tiêu dùng của chi nhánh hiện là 850 tỷ đồng trên tổng dư nợ là 10.773 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của NHNN tỉnh Hà Tĩnh và Vietcombank Việt Nam, chi nhánh thực hiện thẩm định chặt chẽ phương án, dự án vay vốn của khách hàng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành. Với những khách hàng không đủ điều kiện vay vốn và mục đích vay không phù hợp, chi nhánh kiên quyết từ chối”.

Từ đầu năm lại nay, nhu cầu vay vốn đầu tư BĐS của khách hàng lớn nhưng ngân hàng thực hiện theo đúng quy định. Đối với vay BĐS tiêu dùng, Vietcombank Hà Tĩnh chỉ cho vay theo gói trung, dài hạn và yêu cầu khách hàng đảm bảo phân kỳ trả nợ đều đặn hằng tháng

Bà Trần Thị Hồng Thắm - Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ Vietcombank Hà Tĩnh
Các nhà băng ở Hà Tĩnh mạnh tay “siết” vốn đầu tư bất động sản

Dư nợ BĐS tiêu dùng của Vietcombank Hà Tĩnh hiện là 850 tỷ đồng.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cũng “thắt chặt” hơn đối với nhu cầu BĐS tiêu dùng. Ông Võ Minh Mạnh – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cho hay, đến thời điểm này, tổng dư nợ BĐS tiêu dùng của đơn vị là 797 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 6,9% tổng dư nợ. Đơn vị tuân thủ nghiêm quy định, quy trình và thẩm quyền cấp tín dụng đối với khách hàng; tăng cường kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay nhằm không để khách hàng sử dụng vốn sai mục đích vào đầu tư kinh doanh BĐS.

Ngoài ra, chi nhánh đặc biệt lưu ý đối với các khoản vay tiêu dùng liên quan đến lĩnh vực BĐS (cho vay sửa chữa, mua nhà ở, đất ở…). Trường hợp phát hiện dấu hiệu rủi ro phải tiến hành kiểm tra trực tiếp và triển khai ngay các biện pháp xử lý nợ thích hợp. Nếu khách hàng sử dụng vốn sai mục đích phải chấm dứt giải ngân, kiên quyết thu hồi nợ trước thời hạn.

Các nhà băng ở Hà Tĩnh mạnh tay “siết” vốn đầu tư bất động sản

Khách hàng đến giao dịch vay vốn tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II.

Cùng đó, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II chuyển mạnh dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh. Hiện, chi nhánh đang triển khai gói vay hỗ khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với lãi suất chỉ 4,5%/năm (trong 6 tháng đầu).

Để tránh trường hợp khách hàng “lợi dụng chính sách”, vay vốn giá rẻ đầu tư kinh doanh BĐS, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II kiên quyết xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp có hành vi vi phạm về cấp tín dụng do nguyên nhân chủ quan. Cụ thể như: thẩm định không khách quan; không quản lý dòng tiền; chưa đánh giá đầy đủ thực trạng của khách hàng dẫn đến việc cho vay, bảo lãnh không đủ điều kiện; khách hàng sử dụng vốn sai mục đích nhưng thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên…

Tại các ngân hàng thương mại cổ phẩn như: Sacombank, Techcombank, HDBank…, việc kiểm soát chặt chẽ tín dụng BĐS cũng được chú trọng.

Ông Trần Quang Hải - Giám đốc Techcombank Hà Tĩnh cho hay: “Hiện nay, dư nợ BĐS chiếm 60% trên tổng dư nợ của chi nhánh. Trước sự bất ổn của thị trường BĐS, Techcombank Hà Tĩnh siết chặt công tác thẩm định khách hàng, mục đích tài trợ vốn của ngân hàng, chỉ cho vay dài hạn (không cho vay ngắn hạn) đối với lĩnh vực BĐS... để tránh rủi ro cho ngân hàng”.

Các nhà băng ở Hà Tĩnh mạnh tay “siết” vốn đầu tư bất động sản

Dư nợ BĐS của Techcombank Hà Tĩnh chiếm 6%/tổng dư nợ của chi nhánh.

Mục tiêu đặt ra của hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh năm 2022 là tăng trưởng dư nợ tín dụng từ 15-17% so với cuối năm 2021. Tuy vậy, các ngân hàng tuyệt đối không “nới lỏng” quy định về tín dụng đối với khách hàng. Thay vào đó, các tổ chức tín dụng tiếp tục chú trọng nguồn vốn vào sản xuất - kinh doanh, vào các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp – nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, xuất khẩu…) nhằm góp phần khôi phục và phát triển nền kinh tế trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tạo sự phát triển bền vững.

Đến 31/3/2022, dư nợ cho vay lĩnh vực BĐS là 10.593,19 tỷ đồng, chiếm 13,45% dư nợ toàn địa bàn, tăng 10,12% so với cuối năm 2021. Trong đó, dư nợ lĩnh vực BĐS với mục đích tự sử dụng là 9.822,82 tỷ đồng, chiếm 92,72% dư nợ cho vay lĩnh vực BĐS, tăng 6,76% so với cuối năm 2021; dư nợ lĩnh vực BĐS với mục đích để bán, cho thuê, cho thuê lại là 745,73 tỷ đồng, chiếm 7,04% dư nợ cho vay lĩnh vực BĐS, tăng 89,26% so với cuối năm 2021; dư nợ kinh doanh BĐS khác là 24,64 tỷ đồng, chiếm 0,24% dư nợ lĩnh vực BĐS, giảm 1,56% so với cuối năm 2021.

Tin liên quan:

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Triển vọng chăn nuôi hươu sao ở Cẩm Xuyên

Triển vọng chăn nuôi hươu sao ở Cẩm Xuyên

Chăn nuôi hươu sao đang mở ra nhiều triển vọng phát triển kinh tế cho người dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khi nhiều địa phương nhân rộng mô hình theo tổ hợp tác, hợp tác xã...
Thấy gì từ chỉ số PCI Hà Tĩnh năm 2024?

Thấy gì từ chỉ số PCI Hà Tĩnh năm 2024?

Trong bảng xếp hạng PCI năm 2024 vừa công bố, Hà Tĩnh đạt tổng 66,16 điểm, tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thứ hạng PCI hiện nay vẫn chưa đạt như kỳ vọng.
Hà Tĩnh được Chính phủ biểu dương về giải ngân vốn đầu tư công

Hà Tĩnh được Chính phủ biểu dương về giải ngân vốn đầu tư công

Hà Tĩnh là một trong số 7 địa phương được biểu dương vì thực hiện tốt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Nội dung này được nhấn mạnh tại Thông báo số 223 về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thuộc Tổ Công tác số 2 của Chính phủ.
Lên tiếng, hành động và tiêu dùng có trách nhiệm

Lên tiếng, hành động và tiêu dùng có trách nhiệm

Hàng giả không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế mà còn gây hại đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung. Lên tiếng, hành động và tiêu dùng thông thái là trách nhiệm không của riêng ai.
Giá xăng ngày 15/5 sẽ bật tăng?

Giá xăng ngày 15/5 sẽ bật tăng?

Giá xăng dầu ngày 15/5 được dự báo sẽ bật tăng sau 2 phiên giảm liên tiếp, mức tăng dự kiến dao động 350-500 đồng/lít.
Giá vàng thế giới "rơi" thẳng đứng

Giá vàng thế giới "rơi" thẳng đứng

Giá vàng thế giới "bốc hơi" gần 70 USD ngay phiên đầu tuần, sau khi Mỹ và Trung Quốc công bố đã đạt được thoả thuận tạm hoãn thuế trong vòng 90 ngày.
Rộn ràng mùa dưa ở Việt Tiến

Rộn ràng mùa dưa ở Việt Tiến

Những ngày này, nông dân xã Việt Tiến (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang vào mùa thu hoạch dưa các loại. Không khí thu hoạch trên các cánh đồng dưa luôn rộn ràng, tấp nập báo hiệu mùa bội thu.