Cách mừng lễ khác biệt của người dân miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dù đang trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhưng người dân nhiều địa phương ở huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) lại sôi nổi làm nông thôn mới với việc xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang khu dân cư...

Những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, đông đảo bà con nhân dân xã Đức Liên đã tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh… Ai nấy cũng đều hừng hực khí thế xây dựng nông thôn mới (NTM).

Cách mừng lễ khác biệt của người dân miền núi Hà Tĩnh

Bà con nhân dân thôn Liên Châu (xã Đức Liên) tranh thủ ngày lễ để di dời công trình phụ trợ.

Trong không khí lao động rộn ràng, ông Nguyễn Hoàng Văn (thôn Liên Châu, xã Đức Liên) chia sẻ: “Hoạt động xây dựng NTM đã trở thành thói quen, việc làm mỗi ngày của bà con nơi đây. Đặc biệt, trong các ngày lễ lớn của đất nước, chúng tôi thường triển khai các phần việc như: chỉnh trang vườn nhà, phong quang đường làng ngõ xóm... Đây cũng là cách mà bà con chúng tôi ăn mừng ngày hội của non sông. Vừa thiết thực, vừa ý nghĩa nên ai cũng hưởng ứng tích cực".

Bên cạnh việc chỉnh trang các công trình phụ trợ, bà con xã Đức Liên còn chủ động làm vườn mẫu, trồng hoa, cây cảnh dọc các tuyến đường thôn để tô điểm thêm sắc màu NTM. Trên khuôn mặt của mỗi người dân nơi đây, ai nấy cũng đều hiện rõ quyết tâm hoàn thành công việc với mong muốn quê hương sẽ có thêm nhiều tuyến đường sạch đẹp, đưa đến diện mạo ngày càng tươi sáng cho vùng đất này.

Cách mừng lễ khác biệt của người dân miền núi Hà Tĩnh

Người dân xã Đức Giang trồng các tuyến hàng rào xanh để tạo điểm nhấn trong khu dân cư.

Tại xã Đức Giang, khí thế ra quân làm NTM những ngày lễ cũng không kém phần sôi động. Ông Nguyễn Minh Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Giang cho biết, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đã vạch ra từ đầu năm, trước dịp nghỉ lễ, xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thôn, tổ liên gia và từng cán bộ phụ trách địa bàn. Theo đó, các phần việc như: vệ sinh môi trường tại khuôn viên hội quán, các tuyến đường giao thông; trồng hàng rào xanh... được bà con triển khai hiệu quả.

"Để những thành quả trên ngày càng thực chất hơn, chúng tôi luôn duy trì hoạt động NTM ở tất cả các ngày, tập trung nâng cấp đường làng, ngõ xóm, trồng cây trên các tuyến đường, xây dựng thêm các công trình công cộng, góp phần giúp huyện sớm chạm đích huyện NTM nâng cao theo lộ trình đề ra” - ông Nguyễn Minh Vinh cho hay.

Cách mừng lễ khác biệt của người dân miền núi Hà Tĩnh

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng người dân xã Thọ Điền vẫn hăng hái làm NTM.

Không khí thi đua làm NTM trong dịp nghỉ lễ không chỉ diễn ra sôi nổi ở xã Đức Liên, Đức Giang, mà thời điểm này, hầu hết các địa phương trên địa bàn Vũ Quang cũng đang ra sức nâng chất các tiêu chí NTM như giao thông, môi trường...

Tại xã Thọ Điền, dù thời tiết không thuận lợi nhưng cán bộ và người dân địa phương vẫn tranh thủ chỉnh trang các tuyến đường, xây dựng khu du lịch cộng đồng thôn Hoa Thị. Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Điền cho hay, xác định xây dựng NTM làm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, địa phương luôn tận dụng tối đa thời gian, nhân lực để nâng chất các tiêu chí. Đặc biệt, xã đang phấn đấu về đích NTM nâng cao vào cuối tháng 6/2023 nên không khí lao động trên các tuyến đường, vườn mẫu khẩn trương hơn bao giờ hết.

"Trong dịp nghỉ lễ này, chúng tôi phấn đấu chỉnh trang thêm 2 tuyến đường cây xanh, hoàn thiện 50% khối lượng khu du lịch cộng đồng tại thôn Hoa Thị... Để đạt được mục tiêu đó, địa phương tiếp tục huy động sức dân và bám sát các chỉ đạo của cấp trên”, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Điền cho biết thêm.

Cách mừng lễ khác biệt của người dân miền núi Hà Tĩnh

Trong dịp nghỉ lễ, xã Thọ Điền phấn đấu chỉnh trang thêm 2 tuyến đường cây xanh, hoàn thiện 50% khối lượng khu du lịch cộng đồng tại thôn Hoa Thị.

Theo bà Nguyễn Thị Lương - Phó Chánh Văn phòng NTM huyện Vũ Quang, để hoạt động xây dựng NTM không bị gián đoạn, tranh thủ kỳ nghỉ lễ này, chúng tôi đã huy động các tổ chức đoàn thể cùng Nhân dân tại các địa phương trên địa bàn huyện ra quân cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn mẫu, khu dân cư mẫu... Vũ Quang phấn đấu từ nay đến cuối năm đạt 4 tiêu chí huyện NTM nâng cao gồm: quy hoạch, kinh tế, môi trường và an ninh trật tự - hành chính công; đồng thời, xây dựng 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao...

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!