Cẩm Xuyên huy động hơn 2 tỷ đồng từ xã hội hóa phục vụ xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã huy động xã hội hoá được trên 2 tỷ đồng từ con em xa quê đóng góp và các tổ chức tài trợ để xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo thống kê của Văn phòng điều phối NTM huyện Cẩm Xuyên, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã huy động xã hội hoá được trên 2 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, chủ yếu là con em xa quê đóng góp và các tổ chức tài trợ để xây dựng NTM.

Từ nguồn lực huy động xã hội hoá, huy động đóng góp từ người dân và ngân sách các cấp, huyện Cẩm Xuyên đã nâng cấp và làm mới được hơn 15 km đường giao thông các loại; nâng cấp, phục hồi 3km đường trục xã bằng vật liệu Microsurfacing; xây mới hơn 13 km rảnh thoát nước các loại; làm mới 4,2 km kênh mương nội đồng; xây dựng 4,1 km hệ thống đường điện đảm bảo yêu cầu ngành điện.

Cẩm Xuyên huy động hơn 2 tỷ đồng từ xã hội hóa phục vụ xây dựng nông thôn mới

Nhân dân xã Cẩm Duệ ra quân làm đường giao thông nông thôn

Bên cạnh đó, địa phương cũng huy động các nguồn lực xây dựng và hoàn thiện 10 nhà văn hoá thôn; nâng cấp 15 nhà văn hóa, khu thể thao thôn; thi công, hoàn thiện 17 công trình nhà học, nhà hiệu bộ, nhà bộ môn tại các trường học trên toàn huyện.

Trong phát triển sản xuất, 5 tháng đầu năm, huyện Cẩm Xuyên cũng xây dựng mới 5 mô hình kinh tế, qua đó nâng lũy kế đến nay toàn huyện có 1.505 mô hình.

Huyện cũng thành lập mới 34 doanh nghiệp, qua đó nâng lũy kế đến nay toàn huyện có 532 doanh nghiệp, 180 hợp tác xã và 941 tổ hợp tác.

Cẩm Xuyên huy động hơn 2 tỷ đồng từ xã hội hóa phục vụ xây dựng nông thôn mới

Bí thư Huyện uỷ Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành kiểm tra tiến độ xây dựng vườn mẫu tại xã Cẩm Vịnh

Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, 5 tháng đầu năm, toàn huyện có 45 thôn lập và phê duyệt phương án, dự toán xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và 116 hộ triển khai xây dựng vườn mẫu.

Huyện cũng khởi công xây dựng mới 189 nhà ở đạt chuẩn, xóa 6 nhà tạm, nhà dột nát; chỉnh trang nâng cấp 113 công trình phụ trợ; làm mới 164 công trình vệ sinh tự hoại, 50 công trình chăn nuôi, xây dựng thêm 29 mô hình đệm lót sinh học, 410 hố ủ phân; phá bỏ trên 300 vườn tạp, chỉnh trang, tổ chức sản xuất hơn 2.570 vườn hộ; xây hơn 16km bồn hàng rào xanh, trồng mới gần 40km hàng rào xanh các loại; lắp đặt 180 mô hình xử lý nước thải, xây dựng 553 hố xử lý rác hữu cơ, tổ chức phân loại xử lý rác thải sinh hoạt cho hơn 1.500 hộ dân.

Với nhiều giải pháp, triển khai ra quân đồng loạt ở tất cả các địa phương, huyện Cẩm Xuyên đang triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cả huyện chung sức xây dựng huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.