Cẩm Xuyên tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Những tháng cuối năm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tiếp tục tập trung soát xét khung kế hoạch, bám sát quy định tiêu chí, mục tiêu và tình hình thực tế của địa phương để tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Chiều 26/7, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Cẩm Xuyên tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới

Đại biểu tham dự hội nghị

6 tháng đầu năm, cả hệ thống chính trị của huyện Cẩm Xuyên đã tập trung triển khai chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; qua đó đạt nhiều kết quả toàn diện. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, toàn huyện đã nâng cấp, làm mới 30,1 km đường giao thông nông thôn; nâng cấp, phục hồi mặt đường 1,8 km; làm mới 7,1 km rãnh thoát nước; kiên cố mới 2,4 km kênh mương nội đồng; nâng cấp 2 nhà văn hóa xã, 11 nhà văn hóa thôn; xây dựng 9 công trình hạ tầng tại các trường học.

Cẩm Xuyên tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Hà trình bày kết quả Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm của huyện trong 6 tháng đầu năm

Về phát triển sản xuất, huyện Cẩm Xuyên đã xây dựng mới 8 mô hình, thành lập mới 54 doanh nghiệp và 1 tổ hợp tác. Toàn huyện có thêm 4 đơn vị hoàn thành mô hình ngôi nhà trí tuệ; 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao; 10 ý tưởng mới được kiểm tra, thẩm định và chấp thuận triển khai xây dựng OCOP.

Cẩm Xuyên tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới

Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Dương Phan Thị Mỹ Dung: các ban, ngành cần phối hợp với chính quyền địa phương để đẩy mạnh đấu giá đất để tăng thu ngân sách, tăng nguồn lực xây dựng NTM.

Về xây dựng khu dân cư NTM, huyện đã tổ chức tập huấn bộ tiêu chí NTM, bộ tiêu chí khu dân cư mẫu giai đoạn 2022 - 2025 cho tất cả các địa phương; chỉ đạo xây dựng 86 vườn mẫu; xây dựng mới 188 nhà ở; chỉnh trang nâng cấp 113 công trình phụ trợ; làm mới 129 công trình vệ sinh tự hoại; phá bỏ trên 60 vườn tạp, chỉnh trang và tổ chức sản xuất hơn 3.716 vườn hộ; trồng mới, bổ sung 25 km hàng rào xanh; lắp đặt 980 mô hình xử lý nước thải và 3.165 hố xử lý rác hữu cơ…

Thực hiện chương trình giảm nghèo, huyện Cẩm Xuyên đã xây dựng 2 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất ở xã Nam Phúc Thăng và xã Yên Hòa với tổng kinh phí 476 triệu đồng; thẩm định phê duyệt 11 mô hình đa dạng hóa sinh kế tại 9 xã với kinh phí 955 triệu đồng; xây dựng 16 nhà ở cho đối tượng chính sách; hỗ trợ 16.679 hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách vay vốn…

Cẩm Xuyên tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới

Phó Chánh Văn phòng NTM tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Thành: đề nghị huyện tiếp tục thu hút đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu đối với các sản phẩm chủ lực của huyện, xây dựng sản phẩm OCOP; hướng dẫn các xã đẩy mạnh phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân...

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để triển khai xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững những tháng cuối năm. Một số đại biểu đề xuất đẩy mạnh đấu giá đất để tăng thu ngân sách, tăng nguồn lực xây dựng NTM; đề nghị tỉnh sớm xem xét, bỏ phiếu, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 1 năm 2023…

Cẩm Xuyên tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành kết luận hội nghị

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành đề nghị các xã, thị trấn cần tập trung soát xét khung kế hoạch, bám sát quy định tiêu chí, mục tiêu và tình hình thực tế của địa phương để tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng NTM và đô thị văn minh; tập trung tuyên truyền trong Nhân dân; quan tâm phát triển sản xuất; chỉ đạo quyết liệt tập trung, tích tụ ruộng đất; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; phát triển du lịch cộng đồng; đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm OCOP theo chiều sâu, gắn với chuỗi cộng đồng; huy động sức dân để xây dựng hạ tầng; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững; các phòng ban hỗ trợ các xã, thị trấn tiếp cận chính sách hỗ trợ xây dựng NTM...

Cẩm Xuyên tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới

Dịp này, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm huyện Cẩm Xuyên cũng trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cho 5 cơ sở được công nhận trong 6 tháng đầu năm 2023.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!