Cận cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

(Baohatinh.vn) - Sau 6 năm triển khai (khởi công tháng 7/2009), vượt qua nhiều khó khăn do kinh tế suy thoái, thời tiết, địa hình phức tạp, chủ đầu tư (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) và đơn vị thi công (Tổng thầu EPC Lilama) đã hoàn thành, chính thức đưa vào vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

.

Cận cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 ảnh 1

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã đi vào hoạt động, đạt và vượt công suất thiết kế

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có tổng công suất 1.200 MW (2 x 600MW), được khởi công xây dựng từ tháng 7/2009, tại thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.

Nhà máy gồm 2 tổ máy lò hơi – tua bin – máy phát. Lò hơi sử dụng công nghệ than phun PC. Nhiên liệu chính là than cám 5a được cung cấp từ Hòn Gai, Uông Bí (Quảng Ninh) với lượng than tiêu thụ hàng năm trên 3,2 triệu tấn; nhiên liệu phụ là dầu FO.

Ngày 7/8/2014, tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã đạt công suất 631 MW, vượt công suất thiết kế 5%. Tiếp đó, ngày 1/4/2015, tổ máy số 2 đã phát điện ở công suất cực đại 634 MW. 2 tổ máy phát điện ở mức cực đại, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá chạy thử, nghiệm thu và vận hành.

Ngày 27/5/2015, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chính thức được Tổng thầu EPC Lilama bàn giao cho chủ đầu tư - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vận hành thương mại.

Cận cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 ảnh 2

Trong quá trình xây dựng nhà máy, chủ đầu tư và đơn vị tổng thầu đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn của các đồng chí lãnh đạo trung ương, địa phương

2 tổ máy phát điện đạt công suất thiết kế đã hiện thực hóa và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, kỹ sư Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Lilama cùng các nhà thầu đã nỗ lực ngày đêm làm việc trên công trường; là minh chứng cho khả năng quản lý, trình độ tay nghề của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân Lilama nói riêng và các nhà thầu trong nước nói chung trong việc đảm nhận vai trò EPC (lắp đặt, chạy thử và vận hành) các nhà máy nhiệt điện có công suất lớn.

Nhà máy có cảng nước sâu trên 11m phục vụ tiếp nhiên liệu than với hệ thống cầu dẫn bê tông dài 1km có thể cập 1 lúc 2 tàu trọng tải lên đến 30.000 tấn/tàu. Trên cảng có hệ thống 2 máy hút than dạng trục vít với tổng công suất 2.400 tấn/giờ và hệ thống băng tải vận chuyển than từ tàu vào tận kho chứa.

Đây là lợi thế không nhỏ của nhà máy trong việc quản lý, vận hành nhà máy, tiết kiện rất nhiều nhân lực, cung cấp kịp thời nhiên liệu, tăng năng suất cũng như thời gian vận hành nhà máy.

Cận cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 ảnh 3

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đóng góp vào lưới điện quốc gia trên 7,2 tỷ kwh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Việt Nam.

Theo ước tính, khi đi vào hoạt động, nhà máy đóng góp vào lưới điện quốc gia trên 7,2 tỷ kwh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của cả nước; là động lực quan trọng để phát triển KT-XH khu vực Bắc miền Trung nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.

Một số hình ảnh hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1:

Cận cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 ảnh 4

2 tổ máy phát điện đạt công suất thiết kế đã hiện thực hóa và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, kỹ sư Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

Cận cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 ảnh 5

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có thiết kế hiện đại, tự động hóa cao. (Trong ảnh: Phòng điều khiển trung tâm)

Cận cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 ảnh 6

Nhà máy có cảng nước sâu trên 11m phục vụ tiếp nhiên liệu than với hệ thống cầu dẫn bê tông dài 1km

Cận cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 ảnh 7
Cận cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 ảnh 8

và có thể cập 1 lúc 2 tàu trọng tải lên đến 30.000 tấn/tàu

Cận cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 ảnh 9

Nhiên liệu chính là than cám 5a được cung cấp từ Hòn Gai, Uông Bí (Quảng Ninh) với lượng than tiêu thụ hàng năm trên 3,2 triệu tấn

Cận cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 ảnh 10

Cảng có hệ thống 2 máy hút than dạng trục vít với tổng công suất 2.400 tấn/giờ

Cận cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 ảnh 11

và hệ thống băng tải vận chuyển than từ tàu vào tận kho chứa.

Cận cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 ảnh 12

Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được thực hiện nghiêm ngặt. (Trong ảnh: Công nhân vệ sinh hệ thống băng tải than.)

Cận cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 ảnh 13

Hệ thống hồ điều hòa làm mát thiết bị và làm sạch không khí trong nhà máy

Cận cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 ảnh 14

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đi vào hoạt động hiệu quả là động lực quan trọng để phát triển KTXH khu vực Bắc miền Trung nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.

Đọc thêm

Vướng mặt bằng, nhiều dự án ở thành phố Hà Tĩnh chậm tiến độ

Vì sao nhiều dự án ở thành phố Hà Tĩnh chậm tiến độ?

Trên địa bàn TP Hà Tĩnh hiện có nhiều dự án xây dựng hạ tầng được triển khai nhưng một số công trình chậm tiến độ. Hãy đi tìm câu hỏi vì sao xảy ra tình trạng này, gây ảnh hưởng đến mục tiêu kế hoạch đã đề ra.
Yếu tố then chốt đưa 2 tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh “về đích” trước 6 tháng

Yếu tố then chốt đưa 2 tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh “về đích” trước 6 tháng

2 tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh thông xe nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giảm áp lực về giao thông mà còn mở ra không gian, động lực phát triển mới cho Hà Tĩnh. Đó cũng là niềm tự hào của Hà Tĩnh và chủ đầu tư, nhà thầu thi công khi đã cùng nỗ lực, quyết tâm cao, vượt tiến độ 6 tháng.
Linh hoạt vận hành phát điện trong mùa cao điểm

Linh hoạt vận hành phát điện trong mùa cao điểm

Trước tình hình phụ tải điện tăng cao trong mùa nắng nóng, các nhà máy sản xuất điện ở Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các giải pháp vận hành hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Xả trạm không thu phí nếu xảy ra ùn tắc trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ

Xả trạm không thu phí nếu xảy ra ùn tắc trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ

Để chủ động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông, ngày 5/4, Cục Đường bộ Việt Nam đã gửi văn bản tới các Khu Quản lý đường bộ; các Sở Xây dựng, doanh nghiệp, nhà đầu tư dự án BOT; Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ thu phí yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025.