Bão tan, ngành điện Hà Tĩnh khẩn trương khắc phục nhanh sự cố

(Baohatinh.vn) - Từ đêm qua, sau khi bão tan, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã huy động lực lượng ra quân khắc phục sự cố, nỗ lực cấp điện trở lại cho khách hàng.

bqbht_br_f.jpg
Ngay sau khi bão đi qua, PC Hà Tĩnh đã khẩn trương tổ chức xuống hiện trường, kiểm tra, khắc phục sự cố.

Bão số 5 đổ bộ vào Hà Tĩnh từ chiều đến đêm 25/8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng khiến hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng nặng nề. Hàng loạt đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp bị hư hỏng, cây cối ngã đổ chắn ngang lưới điện, khiến nhiều địa phương mất điện trên diện rộng.

Ngay trong đêm, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã chỉ đạo toàn đơn vị thực hiện ứng trực 100% lực lượng với phương châm “4 tại chỗ”, khẩn trương kiểm tra, xử lý sự cố và từng bước khôi phục cấp điện cho khách hàng. Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã có mặt, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố tại địa bàn Hà Tĩnh.

bqbht_br_e.jpg
Công nhân điện lực xuyên đêm ứng cứu lưới điện.

Ông Trần Anh Dũng - Đội Trưởng Đội quản lý điện lực khu vực Thành Sen cho biết: “Từ đêm qua, sau khi gió bão giảm dần, chúng tôi đã tổ chức các mũi thi công xuống hiện trường, huy động lực lượng, máy móc, xe cẩu để giải phóng những cột điện bị đổ, ngã; kiểm tra, xử lý sự cố trên lưới để cấp điện trở lại sớm nhất cho Nhân dân.

Đến 2h sáng 26/8, đơn vị đã cấp điện trở lại cho khoảng 90% khách hàng nằm trong vùng trung tâm phường Thành Sen và các cơ quan trọng yếu như: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, một số cơ quan phục vụ công tác phòng chống bão lụt…”.

bqbht_br_x.jpg
Lãnh đạo PC Hà Tĩnh kiểm tra thiệt hại tại địa bàn Đội Quản lý điện lực khu vực Cẩm Xuyên.

Các điện lực khu vực: Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, Can Lộc cũng là những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 5 gây ra. Suốt từ sáng qua (25/8), 100% quân số đã được huy động ứng trực tại đơn vị, bám sát từng diễn biến của thời tiết, kết nối về trung tâm chỉ đạo tỉnh để triển khai công tác khắc phục sự cố trước khi cơn bão đổ bộ vào.

Ngay khi bão tan, suốt đêm qua đến sáng nay, các đơn vị vẫn nỗ lực bám lưới, tổ chức các tổ tiến hành kiểm tra đường dây, trạm biến áp, xử lý sự cố để có thể cấp điện trở lại nhanh nhất cho khách hàng.

bqbht_br_xx.jpg
bqbht_br_z.jpg
Kiểm tra đường dây tại Đội Quản lý điện lực khu vực Can Lộc.

Ông Trần Quốc Quyền - Đội trưởng Đội Quản lý điện lực khu vực Can Lộc cho biết: “Do ảnh hưởng của bão nên từ khoảng 8h tối, 65% khách hàng của đơn vị bị mất điện. Ngay sau bão, chúng tôi đã triển khai ngay phương án khắc phục sự cố trên lưới với mục tiêu cấp bách nhất hiện nay là cấp điện trở lại sớm nhất cho người dân, doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Đến đầu giờ sáng 26/8, đơn vị đã khắc phục và cấp điện trở lại cho được gần 7.000 khách hàng”.

Từ rạng sáng 26/8, PC Hà Tĩnh đã thành lập 5 đoàn công tác do Ban Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra mức độ thiệt hại trên toàn địa bàn; 12/12 đơn vị điện lực tổ chức các đoàn, tổ khẩn trương khắc phục đường dây, cột điện gặp sự cố. Nhờ sự nỗ lực và tập trung cao, đến trưa 26/8, công ty đã đóng điện 7 đường dây và 7 trạm 110kV, khôi phục cấp điện cho nhiều khu vực trọng điểm như: Kỳ Anh, Vũng Áng, Hương Sơn, Can Lộc, Lộc Hà (cũ); đồng thời đưa 14 xuất tuyến trung áp trở lại vận hành, nâng tổng số xuất tuyến có điện lên 19 xuất tuyến (so với chỉ 5 xuất tuyến còn có điện khi bão vừa đổ bộ).

Bão số 5 (Kajiki) đã đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, gây mưa lớn, làm thiệt hại nặng nề về tài sản, hạ tầng, sản xuất và đời sống Nhân dân. Bão đã làm ảnh hưởng tới 9 đường dây 110 kV, 8 trạm biến áp 110kV, 87 đường dây trung áp, 4.012 trạm biến áp, ảnh hưởng tới 492.105 khách hàng và gián đoạn các dịch vụ thiết yếu ở 69/69 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Phạm Việt Thắng cho hay, tới trưa 26/8, ngành điện đã cấp điện trở lại được cho 123.825 khách hàng, tuy vậy, vẫn còn 368.280 khách hàng tại 47/69 xã, phường trên địa bàn tỉnh bị mất điện.

bqbht_br_a.jpg
PC Hà Tĩnh huy động toàn bộ nhân lực, máy móc khẩn trương khôi phục đường điện trong thời gian sớm nhất.

Trước thiệt hại lớn do bão, trong sáng 26/8, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng đã điều động 316 cán bộ, công nhân từ các Công ty Điện lực: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Gia Lai, Đà Nẵng, Huế cùng phương tiện, vật tư thiết bị lên đường hỗ trợ PC Hà Tĩnh khắc phục sự cố.

Đây là những kỹ sư, công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm trong công tác xử lý sự cố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị. Đội xung kích được trang bị phương tiện chuyên chở công nhân, xe cẩu, cùng các bộ công cụ chuyên dụng và vật tư thiết yếu như cột sắt tạm.

a1-9728.jpg
a3-2990.jpg
Tổ xung kích của ngành điện 8 địa phương tới Hà Tĩnh hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện.

Từ chiều nay (26/8), các đội xung kích sẽ bắt đầu tiếp cận và triển khai tại các địa bàn. Với tinh thần sẵn sàng "vượt nắng thắng mưa", PC Hà Tĩnh quyết tâm khôi phục lưới điện trong thời gian sớm nhất để cấp điện ổn định trở lại cho Nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ đề Bão số 5 - Bão Kajiki 2025

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!