Song song với việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, phường Sông Trí đang khẳng định vai trò tiên phong, chủ động “đi trước một bước” trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm.

Từ những dự án hạ tầng chiến lược đến các công trình phục vụ phát triển đô thị trung tâm, phường Sông Trí đều triển khai quyết liệt, bài bản, gắn trách nhiệm của hệ thống chính trị với sự đồng thuận của Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để các dự án về đích đúng tiến độ.
Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn với chiều dài 7,6 km, diện tích đất ảnh hưởng khoảng 68,3 ha, gồm: đất nông nghiệp 23,7 ha; đất rừng 38,2 ha; đất nghĩa trang 0,8 ha và các loại đất khác 5,6 ha. Đây là công trình hạ tầng chiến lược quốc gia, đòi hỏi tiến độ GPMB khẩn trương và sự đồng thuận cao từ người dân.
Phó Chủ tịch UBND phường Sông Trí Trần Nam Vũ cho biết: “Trên cơ sở hướng tuyến được phê duyệt, phường đã chủ động khảo sát và ghi lại toàn bộ hiện trạng đất đai; đồng thời ra thông báo nghiêm cấm mọi hành vi xây dựng, cơi nới công trình để tránh phát sinh vướng mắc. Chúng tôi đã triển khai đo đạc bản đồ địa chính, chuẩn bị đầy đủ các bước để khi được bàn giao mốc GPMB sẽ lập tức hoàn chỉnh bản đồ, tổ chức họp dân, tiến hành kiểm kê, kiểm đếm và xây dựng phương án bồi thường. Mục tiêu là rút ngắn tối đa thời gian, đảm bảo tiến độ dự án theo yêu cầu của cấp trên...”.

Hiện tại, Dự án xây dựng hạ tầng tái định cư di dời 220 hộ dân thôn Hải Phong 1, Hải Phong 2 (giai đoạn 1) cũng đang được triển khai đồng bộ. Dự án được triển khai xây dựng tại khu vực tái định cư Kỳ Lợi (cũ) - nay thuộc phường Sông Trí, trên tổng diện tích 6,3 ha.
Ông Nguyễn Vũ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (trực thuộc UBND phường Sông Trí) cho biết: "Đến nay, dự án đã hoàn thành nhận mốc, đo vẽ bản đồ, ban hành thông báo thu hồi đất; kiểm đếm cho 7 hộ. Thời gian tới, phường sẽ tiến hành vào số liệu áp giá và niêm yết công khai thực hiện các bước tiếp theo...".
Bà Nguyễn Thị Sen - 1 trong 7 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, cho biết: “Gia đình tôi bị thu hồi gần 450m² đất trồng cây lâu năm cùng một số công trình, hạ tầng trên đất. Khi nghe thông tin về dự án, ban đầu tôi cũng lo lắng vì ảnh hưởng đến sinh kế. Tuy nhiên, được cán bộ phường và các đoàn thể đến tận nhà tuyên truyền, giải thích về chủ trương, chính sách bồi thường, tôi hiểu đây là việc cần thiết cho sự phát triển chung. Chúng tôi đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án triển khai đúng tiến độ, mong rằng khu tái định cư sẽ sớm hoàn thiện, để người dân ổn định cuộc sống...”.

Ngoài hai dự án trên, công tác GPMB tại phường Sông Trí đang được triển khai quyết liệt với 9 dự án trọng điểm khác gồm: Đường kết nối tổ dân phố Trần Phú (Hưng Trí) với đường trục dọc đô thị trung tâm thị xã; Lâm Viên khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ Anh; đường trục dọc khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ Anh; xuất tuyến 110kV sau trạm 220kV Vũng Áng; Trung tâm Văn hóa Thể thao Kỳ Anh; mạch vòng 22kV giữa TBA 110kV Vũng Áng và TBA Kỳ Anh; đường điện 22kV cấp điện Nhà máy Sản xuất pin VinES; Dự án cải tạo ĐZ, TBA nâng cao độ tin cậy cấp điện; kênh thoát nước ngoại vi khu dân cư Cánh Buồm.
Với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt, công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn phường đã có những kết quả đáng ghi nhận, nổi bật như: Dự án Lâm Viên khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ Anh có 78 hộ ảnh hưởng, diện tích 6,8 ha, di dời 177 ngôi mộ. Hiện, đã bàn giao 12,5 ha mặt bằng; hoàn thành công tác kiểm kê, phê duyệt, chi trả tiền 78/78 hộ với số tiền 13,22 tỷ đồng; đã cất bốc di dời được 144 ngôi mộ;
Dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao Kỳ Anh có 6 hộ bị ảnh hưởng, diện tích 1,44 ha, hiện đã kiểm đếm và chuẩn bị áp giá. Dự án đường trục dọc khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ Anh có 154 hộ và 3 tổ chức bị ảnh hưởng với diện tích 7,6 ha. Hiện, phường đã bàn giao 6,3/6,5 ha, bồi thường hơn 16,85 tỷ đồng cho các hộ dân...


Chủ động từ tất cả các khâu trở thành "chìa khóa" giúp phường thực hiện tốt công tác GPMB các dự án lớn. Theo đó, ngay từ khi tiếp nhận thông tin về các dự án sẽ triển khai trên địa bàn, phường Sông Trí đã xác định công tác GPMB là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Đảng ủy phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ phụ trách địa bàn; lập tổ công tác chuyên trách bám sát từng dự án, từng hộ dân để nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý phát sinh.
Trên cơ sở hồ sơ quy hoạch, phường chủ động đo vẽ bản đồ địa chính, rà soát và ghi nhận hiện trạng sử dụng đất; ban hành thông báo nghiêm cấm việc xây dựng, cơi nới hoặc trồng mới cây lâu năm trong khu vực quy hoạch để tránh phát sinh chi phí bồi thường không cần thiết. Việc phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và chủ đầu tư được triển khai thường xuyên, theo nguyên tắc “nắm chắc hiện trạng, tháo gỡ kịp thời, xử lý dứt điểm.
Bên cạnh đó, công tác dân vận được đặt lên hàng đầu, triển khai đa dạng hình thức: tổ chức họp dân theo từng khu vực; gặp gỡ trực tiếp các hộ bị ảnh hưởng để giải thích rõ chủ trương, chính sách; công khai minh bạch các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hộ dân. Nhiều cán bộ còn trực tiếp đến từng nhà vào buổi tối hoặc cuối tuần để vận động, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao.
Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí Nguyễn Hoài Sơn khẳng định: “Chúng tôi xác định GPMB không chỉ là nhiệm vụ hành chính, mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo và sự gần dân, sát dân của chính quyền 2 cấp. Trước và sau đại hội, toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần minh bạch, quyết liệt, tạo sự đồng thuận cao. Mỗi dự án hoàn thành đúng tiến độ là một minh chứng rõ nét cho hiệu quả vận hành của bộ máy và niềm tin của Nhân dân...”.
Phường Sông Trí cũng đã và đang chuẩn bị tốt điều kiện triển khai các công trình chiến lược trong thời gian tới như: Khu đô thị mới Kỳ Trinh 87 ha; Khu nghỉ dưỡng Ecoland 60 ha; Khu công nghiệp Kỳ Trinh 330 ha; Khu công nghiệp - đô thị Nam Núi Màu 500 ha; Cụm công nghiệp Kỳ Hưng 200 ha; Khu đô thị Hồ Mộc Hương 290 ha; Trung tâm Văn hóa phường; cầu tràn Sông Trí; nâng cấp đê Hoàng Đình; cải tạo kênh Hòa Lộc; xây dựng hồ điều hòa trung tâm…
Với cách làm bài bản, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và Nhân dân, Sông Trí đang từng bước khẳng định hiệu quả của mô hình chính quyền 2 cấp, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bứt phá trong nhiệm kỳ mới.