Cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh nhộn nhịp ngày cuối năm

(Baohatinh.vn) - Nhờ thời tiết thuận lợi nên các tàu cập cảng Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) những ngày cuối năm đánh bắt được nhiều hải sản có giá trị, mang đến niềm vui cho ngư dân trước thềm năm mới.

Cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh nhộn nhịp ngày cuối năm

Từ tờ mờ sáng, tàu của ngư dân Trần Văn Nhường (thị trấn Lộc Hà) đã cập cảng Cửa Sót, nhanh chóng vận chuyển hàng hóa lên bờ mang theo niềm vui của chuyến biển cuối năm.

Cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh nhộn nhịp ngày cuối năm

Anh Nhường chia sẻ: “Đợt này thời tiết khá thuận, ra khơi trúng luồng hải sản lớn nên tàu đi 1,5 ngày thu về được 10 kg cá ngát, 20 kg tôm sắt, 6kg mực lá và một số loại cá khác như cá chai, cá đục… Theo nhẩm tính của tôi, sau khi trừ các khoản chi phí, chuyến này anh em bạn thuyền được chia mỗi người hơn 1,3 triệu đồng về nhà đón tết”.

Cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh nhộn nhịp ngày cuối năm

Cũng chung niềm vui như anh Nhường, chị Trần Thị Mai - vợ của ngư dân Nguyễn Văn Tuấn (xã Thịnh Lộc, Lộc Hà) đang tất bật bán những khay tôm, cá vừa thu hoạch được sau chuyến đi biển của chồng và các bạn thuyền trở về.

Cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh nhộn nhịp ngày cuối năm

Chị Mai cho biết: “Thường trong những ngày sương mù sẽ xuất hiện rất nhiều hải sản có giá trị như cá thu, cá khoai, cá ngát, tôm sắt, mực lá, tôm tít… Chuyến biển cuối cùng trong năm của chúng tôi khá thành công, thu về gần 20 triệu đồng”.

Cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh nhộn nhịp ngày cuối năm

Những ngày này chủ yếu là thuyền đánh bắt gần bờ của ngư dân vùng Thạch Kim, Thịnh Lộc (Lộc Hà), Thạch Long (Thạch Hà)… ra khơi từ đêm hôm trước và về vào rạng sáng hôm sau nên hải sản đánh bắt còn rất tươi, bán được giá.

Cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh nhộn nhịp ngày cuối năm

Nhiều tiểu thương cũng phấn khởi vì mua được hải sản có chất lượng để cung ứng ra thị trường dịp cận tết. Chị Trần Thị Vân – tiểu thương TP Hà Tĩnh cho biết: "Vào những ngày áp tết khi nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng cao nên mình cũng “mạnh tay” lấy nhiều hàng hơn. Sau ngày hôm nay mình cũng nghỉ bán, về sắm sửa đồ đạc cùng gia đình đón xuân mới”.

Cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh nhộn nhịp ngày cuối năm

Vì dịch COVID - 19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên công tác phòng chống theo khuyến cáo của cơ quan chức năng tiếp tục được Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, ngư dân, tiểu thương thực hiện nghiêm túc.

Cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh nhộn nhịp ngày cuối năm

Không chỉ được mùa, các loại hải sản cũng được thương lái thu mua với giá cao nên ngư dân rất phấn khởi. Cụ thể, mực lá loại lớn từ 400.000 - 420.000/kg, cá đuối 150.000 đồng/kg, cá thu nguyên con 120.000 đồng/kg, tôm sắt 70.000 - 80.000 đồng/kg, tôm tít 100.000 - 120.000 đồng...

Cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh nhộn nhịp ngày cuối năm

Không khí mua bán..

Cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh nhộn nhịp ngày cuối năm

...vận chuyển hải sản sôi động cả một góc cảng.

Cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh nhộn nhịp ngày cuối năm

Sau khi bán xong các lạo hải sản đánh bắt được, bà con ngư dân sắp xếp lại đồ dùng, thau rửa tàu thuyền, ngư lưới cụ để sẵn sàng chọn “ngày lành” chuẩn bị cho chuyến ra khơi thắng lợi sau khì nghỉ tết.

Cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh nhộn nhịp ngày cuối năm

Ông Nguyễn Tông Thắng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Theo thông tin từ Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, những chuyến tàu cuối năm cập cảng có sản lượng tương đối cao nhờ thời tiết thuận lợi. Tổng sản lượng thủy sản khai thác được trong tháng 1 năm 2022 của toàn tỉnh đạt trên 3.500 tấn, mang về nguồn thu lớn cho ngư dân”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.