Cánh tay nối dài giúp kiềm chế tội phạm ma túy ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mô hình “Xã không có tội phạm ma túy” được xem là cánh tay nối dài giúp lực lượng Công an Hà Tĩnh kiềm chế tội phạm ma túy trên địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
IMG_8867 copy.jpg
Thời gian qua, Công an xã Phú Gia luôn làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thời gian qua, tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn xã Phú Gia (Hương Khê) cơ bản được kiềm chế, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, với đặc điểm là địa bàn xã biên giới, phía Tây giáp Lào nên luôn tiềm ẩn việc các đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy lợi dụng để thực hiện vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới, thẩm lậu vào địa bàn.

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, ngày 23/5 vừa qua, Công an huyện Hương Khê đã ra mắt mô hình “Xã không có tội phạm ma túy” tại xã Phú Gia với gần 30 thành viên. Dù mới thành lập nhưng mô hình đã nhận được sự tin tưởng, đồng thuận của Nhân dân.

Công an xã Phú Gia tuyên truyền pháp luật về tội phạm túy tới các em học sinh trên địa bàn trước khi nghỉ hè.
Công an xã Phú Gia tuyên truyền pháp luật về tội phạm túy tới các em học sinh trên địa bàn trước khi nghỉ hè.

Đại úy Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Công an xã Phú Gia cho biết: “Khi mô hình đi vào hoạt động, đơn vị đã tăng cường hoạt động tuyên truyền về phòng chống ma túy theo hướng đa dạng hóa các nội dung, hình thức, tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao như: người không có việc làm ổn định; gia đình, thân nhân người nghiện ma túy... Phối hợp với các lực lượng triển khai các phần việc như: tổ chức cho người dân tham gia ký cam kết không phạm tội tệ nạn ma túy; vận động toàn dân tích cực tham gia tố giác tội phạm về ma túy; xây dựng kế hoạch phối hợp liên tịch giữa các ngành liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả mô hình.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã phối hợp với công an huyện và các lực lượng chức năng tập trung rà soát các đối tượng, nhóm đối tượng nghiện, sử dụng chất ma túy và đối tượng sau cai nghiện trên địa bàn để kịp thời cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích cho xã hội, chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, phát triển quê hương".

IMG_8869 copy.jpg
Mô hình “Xã không có tội phạm ma túy” góp phần giữ vững an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Cùng với xã Phú Gia, tính đến thời điểm này, các xã biên giới giáp ranh với nước bạn Lào của huyện Hương Khê, gồm: Hòa Hải, Hương Lâm, Hương Vĩnh cũng đã ra mắt mô hình “Xã không có tội phạm ma túy” và đi vào hoạt động ổn định, được Nhân dân trên địa bàn đón nhận tích cực.

Bà Nguyễn Thị Bích (xã Hoà Hải, Hương Khê) cho biết: “Việc xây dựng mô hình “Xã không có tội phạm ma túy” đã giúp người dân chúng tôi yên tâm hơn về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Bà con sẽ luôn nêu cao ý thức trong việc theo dõi, tố giác các hành vi phạm pháp trên địa bàn; cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng khi xảy ra các sự việc liên quan đến an ninh trật tự, nhất là tội phạm ma túy, góp phần xây dựng quê hương luôn thanh bình, hạnh phúc”.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo mô hình “Xã không có tội phạm ma túy” ở xã Sơn Kim 1.
Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo mô hình “Xã không có tội phạm ma túy” ở xã Sơn Kim 1.

Xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) là xã biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là nơi thông thương với nước bạn Lào. Đây cũng là điều kiện để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội, đặc biệt là các loại tội phạm liên quan đến ma túy. Vì thế, trong thời gian qua, cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, công an xã đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Đặc biệt, vào tháng 5 vừa qua, Công an xã Sơn Kim 1 đã ra mắt mô hình “Xã không có tội phạm ma túy” với hơn 20 thành viên tham gia.

Thiếu tá Phan Mạnh Long - Trưởng Công an xã Sơn Kim 1 cho biết: “Tại lễ ra mắt, Ban Chỉ đạo mô hình đã tổ chức ký cam kết giữa UBND, công an với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể xã và các thôn trên địa bàn không tham gia buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma túy, nêu cao tinh thần đoàn kết thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phát hiện tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Từng bước kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn”.

IMG_8860 copy.jpg
Công an xã Sơn Kim 1 tuyên truyền các quy định của pháp luật về tội phạm ma túy tới bà con nhân dân trên địa bàn.

Cũng trong thời gian này, tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức ra mắt mô hình "Xã không có tội phạm ma túy". Số liệu từ Công an tỉnh cho biết, hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 11 mô hình. Đây là những mô hình điểm đầu tiên được triển khai.

Bước đầu các mô hình đã khơi dậy ý thức tự phòng, tự quản, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, mọi gia đình và các tổ chức xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh bài trừ tệ nạn ma túy nói riêng và các tệ nạn xã hội nói chung. Sau khi đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, nhân rộng tại 100% xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

IMG_8862 copy.jpg
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 11 mô hình "Xã không có tội phạm ma túy".

Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hà Tĩnh là địa bàn tiềm ẩn phức tạp của tội phạm ma túy, các đối tượng thường lựa chọn địa hình rừng núi hiểm trở bên kia biên giới và các đường mòn, lối mở, cửa khẩu thông thương buôn bán làm nơi tập kết, trung chuyển ma túy đi các địa phương khác tiêu thụ. Xác định việc phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy và việc thẩm lậu ma túy vào địa bàn bằng cách xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc là việc làm hết sức cần thiết, gắn với việc đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lồng ghép với việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2026”, thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình "Xã không có tội phạm ma túy".

Việc triển khai và duy trì mô hình này ở tất cả các xã, phường, thị trấn chính là sự huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ địa bàn cơ sở".

Cũng theo Đại tá Nguyễn Trung Kiên, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai, nhân rộng các mô hình, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy. Tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, quản lý chặt các đối tượng, các loại hình kinh doanh dịch vụ có nguy cơ cao; tăng cường công tác đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy…

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast