Cha đẻ WikiLeaks ra điều kiện bị dẫn độ về Mỹ

Người sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange đồng ý bị dẫn độ về Mỹ nếu như Tổng thống Barack Obama đồng ý ân xá cho “người thổi còi” quân đội Chelsea Manning.

cha de wikileaks ra dieu kien bi dan do ve my

Cựu lính đánh thuê Manning phải chịu mức án tù 35 năm vì tội danh làm rò rỉ 700 tài liệu ngoại giao và quân sự nhạy cảm.

Manning là cựu lính đánh thuê cho quân đội Mỹ, người phải chịu mức án tù 35 năm vì tội danh tiết lộ 700 tài liệu ngoại giao và quân sự nhạy cảm cho trang WikiLeaks.

Trong một thông báo viết trên tài khoản Twitter chính thức của WikiLeaks có viết: “Nếu như ngài Obama ân xá cho Manning, ông Assange sẽ chấp nhận bị dẫn độ về Mỹ”.

Từ 19/6/2012, ông Assange xin tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh). Kể từ đó tòa nhà ông ở luôn ở trong tình trạng theo dõi của cảnh sát khi ông đối mặt với những cáo buộc tấn công tình dục ở Thụy Điển.

Trong khi đó, Manning - trước khi chuyển giới có tên gọi Bradley Manning – được liệt vào danh sách Tổng thống Obama xem xét miễn giảm thời gian chịu tội. Cô đã hai lần tự tử bất thành trong khi bị giam giữ ở doanh trại Disciplinary Barracks ở Fort Leavenworth vốn được bố trí an ninh nghiêm ngặt. Ngoài ra, năm ngoái, cô còn biểu tình tuyệt thực yêu cầu quan chức cho phép cô trải qua nốt phần phẫu thuật chuyển giới.

Những người ủng hộ Manning cho biết mức án 35 tù giam là quá nặng. Họ hi vọng trước khi rời khỏi sở nhiệm, Tổng thống Obama sẽ ân xá cho cô. Tuy nhiên Nhà Trắng khẳng định Tổng thống sẽ không giảm án cho cựu lính đánh thuê này.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Nổ súng gần bữa tiệc ông Trump tham dự

Nổ súng gần bữa tiệc ông Trump tham dự

Tổng thống Trump được mật vụ Mỹ sơ tán khỏi tiệc chiêu đãi phóng viên chuyên trách Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton, sau khi các tiếng súng vang lên.
Pakistan kêu gọi Mỹ và Iran gia hạn ngừng bắn

Pakistan kêu gọi Mỹ và Iran gia hạn ngừng bắn

Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar ngày 21/4 kêu gọi Mỹ và Iran tăng cường tiếp xúc, cân nhắc gia hạn lệnh ngừng bắn và tạo thêm thời gian cho đối thoại, ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Iran đóng eo biển Hormuz

Iran đóng eo biển Hormuz

Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz trở lại sau khi Mỹ không chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải.
Iran mở eo biển Hormuz

Iran mở eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo "mở hoàn toàn" eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn với Mỹ, do giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã dừng.