Chung sức xây dựng Cẩm Dương ngày càng giàu đẹp

(Baohatinh.vn) - Những ngày cuối năm, trên khắp mọi nẻo làng quê ở Cẩm Dương (Cẩm Xuyên), người người, nhà nhà đang náo nức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập xã. Đây cũng là dịp để con em Cẩm Dương xốc lại hành trang, đồng lòng chung sức dựng xây quê hương mạnh giàu.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã Cẩm Dương

Chung sức xây dựng Cẩm Dương ngày càng giàu đẹp ảnh 1
Một góc khu dân cư kiểu mẫu xã Cẩm Dương. Ảnh: Quang Sáng

Cẩm Dương trước đây thuộc tổng Vân Tán, năm 1945 gọi là xã Nam Dương, sau này được chia tách thành 2 xã (Cẩm Nam và Cẩm Dương). Thuở xưa, đây là vùng đất cát bạc, có nhiều loại cây nhiệt đới như nổ, tràm, sim, rành rành, phi lao… quanh năm xanh tốt. Người Cẩm Dương trước đây chủ yếu dựa vào nghề nông, ngư nghiệp và một số nghề phụ như gốm, mộc, rèn, trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa… thu nhập bấp bênh, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Trước Cách mạng tháng Tám, hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch tập trung diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, địa phương đã phát động phong trào khai hoang phục hóa, nhân dân tương trợ lẫn nhau, chung nhau làm thuyền để đánh bắt hải sản, tăng gia sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Phong trào bình dân học vụ được triển khai rầm rộ, đều khắp các xóm làng với tinh thần “nhà nhà đi học, người người đi học”, người biết chữ dạy người chưa biết chữ, cha dạy con, toàn xã thi đua học tập xóa nạn mù chữ ở địa phương.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cán bộ, nhân dân xã Cẩm Dương không tiếc máu xương, cống hiến sức người, sức của, cùng cả nước phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Hàng ngàn con em xã Cẩm Dương hăng hái tình nguyện lên đường tòng quân, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Hàng vạn lượt người dân tham gia dân công hỏa tuyến trên các mặt trận Bình Trị Thiên, Trung Lào, Thượng Lào, Hòa Bình, Điện Biên Phủ…

Bước vào thời kỳ đổi mới, Cẩm Dương tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của địa phương. Xã tập trung hoàn thiện quy hoạch theo hướng xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi ruộng đất, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển KT-XH, tích cực chuyển đổi cây trồng, mùa vụ, vật nuôi; quyết liệt thực hiện các đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, mở mang các ngành nghề, dịch vụ, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển nhanh, bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị cao; đưa cơ giới vào tất cả các khâu sản xuất.

Chung sức xây dựng Cẩm Dương ngày càng giàu đẹp ảnh 2

Mô hình nuôi tôm trên cát ở Cẩm Dương cho thu nhập cao

Đặc biệt là xây dựng mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” với loại giống ngắn ngày, năng suất cao, từ 55-58 tạ/ha; chăn nuôi lợn siêu nạc, tôm, cá bơn, cá mú; trồng lạc, rau - củ - quả gắn với bảo vệ môi trường; xây dựng chính sách kích cầu gắn với áp dụng chuyển giao KH&CN vào sản xuất, liên kết giữa sản xuất và bao tiêu sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Cùng với đó là đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Toàn xã hiện có 350-400 người đi xuất khẩu lao động, mỗi năm đưa về từ 70-80 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần cải thiện bộ mặt xã nhà, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Sau gần 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhờ sự đoàn kết, đồng thuận cao, phát huy tối đa nội lực, tiềm năng nên đến nay, Cẩm Dương đạt 10/19 tiêu chí, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, an sinh xã hội được quan tâm chú trọng, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 25 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%, không có hộ đói.

Hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì, phát triển, 7/10 thôn được công nhận danh hiệu văn hóa, 85% hộ đạt gia đình văn hóa, 80% hộ đạt gia đình văn hóa - thể thao. Trường THCS đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường mầm non đang trong quá trình xây dựng trường chuẩn, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2 năm 2010. Chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được cải thiện; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao. Từ các phong trào thi đua yêu nước, Cẩm Dương vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã, cán bộ, đảng viên và nhân dân Cẩm Dương luôn tự hào về các thế hệ tiền bối đã viết nên trang sử vàng chói lọi, góp phần làm rạng danh quê hương. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Cẩm Dương đang sinh sống, công tác tại quê hương cũng như trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài càng thấy rõ trách nhiệm và vinh dự của mình, đoàn kết, đồng lòng, ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Dương

Đọc thêm

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).
Đồng chí Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Đồng chí Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Viết tiếp truyền thống thanh niên xung phong

Viết tiếp truyền thống thanh niên xung phong

Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang. Và nay, họ vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.
Khắc phục những khoảng trống để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực tăng trưởng

Khắc phục những khoảng trống để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực tăng trưởng

Sáng 13/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 2, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề về nội chính

Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề về nội chính

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí yêu cầu ngành nội chính Đảng tăng cường phối hợp, bám sát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm về nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Chuyện cử nhân làm cán bộ thôn ở Hà Tĩnh

Chuyện cử nhân làm cán bộ thôn ở Hà Tĩnh

Những cử nhân làm cán bộ thôn đang trở thành làn gió mới ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh, góp phần đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ và xây dựng khu dân cư trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!