Có tới 11 'bóng hồng' trong nội các của tân thủ tướng Anh

Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bổ nhiệm nội các sau khi nhậm chức vào ngày 5-7, trong đó có tới 11 thành viên nữ.

Theo báo Guardian, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bổ nhiệm bà Rachel Reeves, 45 tuổi, làm nữ bộ trưởng Tài chính đầu tiên của nước này. Bà Reeves có kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Trung ương Anh và trong lĩnh vực tài chính tư nhân.

Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer và phu nhân Victoria cảm ơn những người ủng hộ sau bài phát biểu tại Dinh Thủ tướng ở số 10 phố Downing, London hôm 5-7 - Ảnh: AFP
Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer và phu nhân Victoria cảm ơn những người ủng hộ sau bài phát biểu tại Dinh Thủ tướng ở số 10 phố Downing, London hôm 5-7 - Ảnh: AFP

Công Đảng đặt mục tiêu kích thích tăng trưởng kinh tế sẽ là ưu tiên hàng đầu, nhưng việc mở rộng nền kinh tế có thể khó khăn. Bà Reeves cho biết bà nhận thức được những thách thức phía trước trong vai trò mới.

Ông Starmer cũng đã bổ nhiệm bà Angela Rayner, 44 tuổi, làm phó thủ tướng kiêm thư ký phụ trách san lấp mặt bằng, nhà ở và cộng đồng. Bà Rayner từng là thành viên cấp cao trong chiến dịch tranh cử của Công Đảng và là phó lãnh đạo của đảng này.

Bà sẽ dẫn dắt các kế hoạch của Công Đảng nhằm tăng cường quyền lợi cho người lao động và xây dựng khoảng 1,5 triệu ngôi nhà mới.

Vị trí bộ trưởng Nội vụ được giao cho bà Yvette Cooper, 55 tuổi. Bà cho biết sẽ thực thi cam kết của Công Đảng về việc hủy bỏ kế hoạch trục xuất người nhập cư đến Rwanda.

Từ trái sang: Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves, Ngoại trưởng David Lammy, Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper, Phó thủ tướng Angela Rayner - Ảnh: BBC
Từ trái sang: Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves, Ngoại trưởng David Lammy, Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper, Phó thủ tướng Angela Rayner - Ảnh: BBC

Các thành viên nữ khác trong nội các của Thủ tướng Keir Starmer bao gồm: Bộ trưởng Giáo dục Bridget Philippson, Bộ trưởng Tư pháp Shabana Mahmood, Bộ trưởng Việc làm và lương hưu Liz Kendall, Bộ trưởng Giao thông Louise Haigh, Bộ trưởng Văn hóa Lisa Nandy.

Ngoài ra, bà Jo Stevens được bổ nhiệm làm bộ trưởng phụ trách Xứ Wales; bà Lucy Powell làm lãnh đạo Hạ viện và bà Angela Smith làm lãnh đạo Thượng viện.

Ông David Lammy, 51 tuổi, được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh. Guardian nhận định ông Lammy đã có những cải tổ chính trị thành công, nhưng sự thành công của ông trên cương vị mới có thể phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối năm nay.

Thủ tướng Keir Starmer cũng bổ nhiệm ông John Healey làm bộ trưởng Quốc phòng; ông Wes Streeting làm bộ trưởng Y tế, phụ trách giám sát Dịch vụ y tế quốc gia (NHS); ông Ed Miliband làm bộ trưởng An ninh năng lượng và net zero; ông Jonathan Reynolds sẽ giữ chức bộ trưởng Kinh doanh và thương mại.

Tân thủ tướng Anh Keir Starmer thừa nhận những thách thức đang chờ đợi phía trước nhưng khẳng định ông sẽ hành động thay vì lời nói để tái thiết niềm tin.

Nội các mới của ông được kỳ vọng sẽ giải quyết những vấn đề nhức nhối của nước Anh như cải thiện dịch vụ công, xử lý cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và hàn gắn mối quan hệ Anh - Liên minh châu Âu vốn rạn nứt sau sự kiện Brexit.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Suốt nhiều năm qua, các cơ quan chống khủng bố ví việc theo sát các tổ chức khủng bố trên không gian số và mạng xã hội như một trò “đuổi bắt bất tận” – xử lý xong chỗ này thì chỗ khác lại nổi lên. Vấn đề này ngày càng rối rắm do sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI).
Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Trước thời điểm ngày 1/8 - mốc áp thuế mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra - nhiều quốc gia châu Á và Liên minh châu Âu (EU) đang gấp rút đàm phán với Mỹ nhằm tránh các mức thuế quan cao kỷ lục có thể “giáng đòn” mạnh vào xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hezbollah tuyên bố không giải giáp

Hezbollah tuyên bố không giải giáp

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 5/7, Tổng thư ký nhóm vũ trang Hezbollah Sheikh Naim Qassem đã bác bỏ lời kêu gọi của Chính phủ Liban về việc giải trừ vũ khí, đồng thời ông cũng kêu gọi Israel rút khỏi lãnh thổ nước này.