Điện lực Hà Tĩnh tập trung xử lý sự cố lưới điện do mưa bão

(Baohatinh.vn) - Mưa to, gió lớn từ tối qua (28/10) đã gây sự cố lưới điện trên nhiều địa bàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tập trung xử lý, đảm bảo cấp điện an toàn và ổn định cho người dân.

Điện lực Hà Tĩnh tập trung xử lý sự cố lưới điện do mưa bão

Mưa to, gió lớn khiến 3 cột điện hạ thế ở Hương Sơn bị gãy đổ

Tại huyện Hương Sơn, từ tối qua (28/10) tới sáng nay, mưa to, gió lớn đã khiến nhiều cây cối gãy đổ vào đường dây gây sự cố mất điện.

Ông Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Điện lực Hương Sơn thông tin: “Lưới điện trung thế vùng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo gặp sự cố do thiên tai và điện lực đã tập trung xử lý ngay trong đêm. Hiện nay, nhiều cây cối đổ vào đường dây hạ thế, có 3 cột hạ thế đã bị gãy đổ, một số vị trí cột điện có nguy cơ xói lở cao. Hiện tại, đã có trên 800 khách hàng ở các xã Sơn Châu, Kim Hoa, Sơn Ninh… bị mất điện. Điện lực đang tiếp tục thu thập thông tin về sự cố lưới điện từ nhiều kênh, thống kê và lên phương án khắc phục nhằm đảm bảo cấp điện trở lại cho người dân nhanh nhất trên cơ sở đảm bảo an toàn”.

Điện lực Hà Tĩnh tập trung xử lý sự cố lưới điện do mưa bão

Công nhân Điện lực Hương Sơn tập trung xử lý sự cố lưới

Lưới điện Hương Khê từ tối qua (28/10) cũng bị gián đoạn do thời tiết.

Anh Phan Hữu Âu – cán bộ Phòng Kế hoạch, Điện lực Hương Khê cho biết: “Do ảnh hưởng của bão số 9, các đường dây trung thế 971 E18.8 và 373 E 18.8 hiện đang gặp sự cố. Theo đó, trên 15.000 khách hàng thuộc các xã Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Hà Linh, Điền Mỹ, Phúc Đồng… đang bị mất điện. Hiện nay, cán bộ, công nhân điện lực đang ra quân kiểm tra, triển khai phương án khắc phục trong thời gian nhanh nhất”.

Cũng theo anh Âu, trước đó, đường dây trung thế 374 E18.8 gặp sự cố do mưa to, gió lớn, gây mất điện một số khu vực như: Hòa Hải, Hương Bình, Hương Long... Ngành điện đã kiểm tra, khắc phục và đóng điện trở lại ngay trong đêm 28/10.

Điện lực Hà Tĩnh tập trung xử lý sự cố lưới điện do mưa bão

Hiện nay, Công nhân Điện lực Hương Khê đang đi tìm nguyên nhân sự cố các đường dây trung thế

Thời điểm này, lưới điện trên địa bàn huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh cũng gặp sự cố do ảnh hưởng bão số 9.

Ông Mai Thanh Tùng – Phó Giám đốc Điện lực Kỳ Anh cho biết: “Tính đến 18h30 tối qua (28/10), trên địa bàn có 343 trạm biến áp, 8 lộ đường dây bị sự cố, gây mất điện 32.902 khách hàng. Ngay trong đêm, điện lực đã tập trung 100% nhân lực, phương tiện xử lý sự cố. Đến 8h30 sáng nay (29/10), còn 54 trạm biến áp, 6.206 khách hàng thuộc các phường Kỳ Long, Kỳ Thịnh, xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh), các xã Kỳ Tiến, Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh)… mất điện và đơn vị đang tiếp tục khắc phục”.

Điện lực Hà Tĩnh tập trung xử lý sự cố lưới điện do mưa bão

Mưa to, gió lớn khiến nhiều cây cối đổ vào đường dây điện

Theo dự báo, thời tiết trên địa bàn Hà Tĩnh những ngày tới còn diễn biến phức tạp, nhiều khu vực mưa to kèm theo gió lớn, gây nguy cơ sự cố lưới điện rất cao. Trước tình hình trên, ngành điện Hà Tĩnh đã triển khai các phương án ứng phó kịp thời.

Điện lực Hà Tĩnh tập trung xử lý sự cố lưới điện do mưa bão

Ngành điện đã tập trung 100% nhân lực ứng trực, chuẩn bị đầy đủ các vật tư dự phòng để tiến hành khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất

Ông Bùi Quang Nhiệm – Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Ngày 28/10, công ty đã ban hành công điện chỉ đạo các điện lực triển khai phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức ứng trực, khắc phục nhanh các sự cố, cấp điện cho các phụ tải quan trọng và khách hàng sử dụng điện trên toàn địa bàn”.

Theo ông Nhiệm, trước đó, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra, khắc phục các khiếm khuyết trên lưới; gia cố các vị trí vừa bị ảnh hưởng sau ngập lụt, các vị trí có nguy cơ sạt lở, sự cố gây mất an toàn... Hiện nay, tất cả điện lực đã tập trung 100% nhân lực ứng trực, chuẩn bị đầy đủ các vật tư dự phòng để tiến hành khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho Nhân dân.

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast