Công tác bầu cử ĐBQH, HĐND ở Can Lộc: “Chọn mặt gửi vàng”

(Baohatinh.vn) - Ông Nguyễn Duy Cường - Phó Chủ tịch HĐND huyện Can Lộc cho biết: “Tại Can Lộc có 840 ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm đúng tiến độ và pháp luật".

Đến thời điểm hiện tại, thị trấn Nghèn (Can Lộc) đã hoàn tất việc hiệp thương lần 3, danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp đã được chốt.

Công tác bầu cử ĐBQH, HĐND ở Can Lộc: “Chọn mặt gửi vàng”

Tuyến đường qua UBND thị trấn Nghèn rực rỡ màu cờ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Nghèn Nguyễn Thị Hạnh cho biết: “Xác định tầm quan trọng của việc lựa chọn người có đức, có tài để gánh vác trọng trách trong nhiệm kỳ tới, thời gian qua, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến Nhân dân các tiêu chuẩn lựa chọn ứng viên. Tại hội nghị hiệp thương lần 3 vừa qua, chúng tôi đã chốt danh sách 50 ứng cử viên đại biểu HĐND thị trấn. Tất cả đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất chính trị, năng lực trình độ theo yêu cầu”.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử ở thị trấn Nghèn đảm bảo bám sát lộ trình. Tại 21 tổ dân phố, địa phương đã thành lập 10 đơn vị bầu cử, với tổng số 50 ứng cử viên để bầu 30 đại biểu. Từ những thông tin ủy ban bầu cử cung cấp, quá trình tiếp xúc cử tri, hơn 14.600 cử tri trên địa bàn thị trấn sẽ cân nhắc, lựa chọn những người đủ tâm, tầm vào HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Công tác bầu cử ĐBQH, HĐND ở Can Lộc: “Chọn mặt gửi vàng”

Ông Lê Văn Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố 8 thị trấn Nghèn (người bên trái) thường xuyên có mặt tại hội quán để hướng dẫn người dân kiểm tra danh sách cử tri.

Xác định mục tiêu cao nhất của bầu cử là chọn ra được người có đủ đức, tài, góp phần nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, thời gian qua, Tùng Lộc cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin những tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, năng lực trình độ các ứng cử viên đến với người dân. Đây là căn cứ quan trọng để cử tri “chọn mặt gửi vàng”.

Chị Đặng Thị An, cử tri thôn Minh Tiến cho biết: “Thôn chúng tôi có 3 ứng cử viên đại biểu HĐND xã. Từ các tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất, đạo đức của đại biểu HĐND và quá trình sinh sống trên địa bàn, tôi thấy các ứng cử viên đều là những người có uy tín, có năng lực để làm việc nên chúng tôi rất vui và đồng thuận. Chúng tôi tin rằng trong đợt bầu cử này sẽ lựa chọn được những đại biểu có tâm, có tầm để lãnh đạo phong trào địa phương ngày càng phát triển”.

Công tác bầu cử ĐBQH, HĐND ở Can Lộc: “Chọn mặt gửi vàng”

Ông Đặng Đình Long - Bí thư Chi bộ thôn Minh Tiến thường xuyên thông tin tiêu chí lựa chọn ứng viên đến người dân

Hiện, Tùng Lộc có 44 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, trong đó sẽ có 25 người được bầu vào HĐND. So với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này các ứng cử viên có độ tuổi trẻ hơn, trình độ văn hóa, chuyên môn cao hơn.

Bí thư Đảng ủy xã Tùng Lộc Nguyễn Đức Chương cho biết: “Qua các cuộc lấy ý kiến nơi cư trú, tất cả ứng viên được giới thiệu tại địa phương đều nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri. Đây cũng là cơ sở để chúng tôi chốt danh sách cử tri trong hội nghị hiệp thương lần 3”.

“Nhiệm kỳ 2021-2026, theo quy định, huyện Can Lộc được bầu 33 đại biểu HĐND huyện và 348 đại biểu HĐND thị trấn, xã. Thời gian qua, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp; chủ trì tổ chức các hội nghị cử tri để ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử. Đến thời điểm hiện tại Can Lộc đã có 3/18 đơn vị hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3” - bà Bùi Thị Kiều Nhi - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện Can Lộc cho biết.

Công tác bầu cử ĐBQH, HĐND ở Can Lộc: “Chọn mặt gửi vàng”

Bí thư Đảng ủy xã Tùng Lộc Nguyễn Đức Chương (người ngoài cùng bên trái) thường xuyên nắm bắt công tác chuẩn bị bầu cử qua các cuộc hội ý thành viên Ban Bầu cử xã

Đến thời điểm hiện tại các địa phương ở Can Lộc đều đã triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng kế hoạch, đúng luật định. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, các tổ giúp việc cho Ủy ban Bầu cử huyện tiếp tục bám nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian trước trong và sau bầu cử; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo; tiếp tục đẩy mạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đến các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế phấn khởi hướng đến ngày hội lớn.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trưa 22/7, tại Văn phòng Thủ tướng Lào, thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong đã tổ chức họp báo, thông báo Lào sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25-26/7 tới.
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.