Công ty CP May Hà Tĩnh điêu đứng vì lao động bỏ việc

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, hàng loạt lao động nữ tại Công ty CP May Hà Tĩnh (đơn vị thành viên của Mitraco) bỏ việc. Việc thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực khiến công ty gặp rất nhiều khó khăn.

2 năm lại nay, nhờ linh hoạt và năng động, Công ty CP May Hà Tĩnh đã ký kết được hợp đồng với những bạn hàng lớn như: Công ty Pacipic (Đài Loan), Công ty CeBec (Nhật Bản)… nên “đầu ra” không giới hạn. Đơn đặt hàng nhiều, cơ hội mở rộng sản xuất, tuyển dụng thêm lao động là điều chẳng phải bàn cãi, nhưng thực tế lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại, số lao động “nhảy việc” xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 hàng năm. Từ chỗ hơn 460 lao động (năm 2015), đến thời điểm hiện tại chỉ còn 320 người.

cong ty cp may ha tinh dieu dung vi lao dong bo viec

Công ty CP May Hà Tĩnh hiện gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các đơn hàng cho đối tác do thiếu nguồn lao động.

Giám đốc Công ty CP May Hà Tĩnh Bùi Tất Thắng cho rằng: “Có 4 tiêu chí quan trọng nhất để thuyết phục đối tác ký kết hợp đồng là uy tín, chất lượng, thời gian giao hàng và trình độ quản lý nguyên phụ liệu. Trong đó, tiến độ giao hàng là yếu tố quan trọng nhất”. Việc duy trì mọi hoạt động của nhà máy cũng như giữ chữ tín với khách hàng phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nhân lực. Nguồn lao động bị thiếu hụt không chỉ gây khó khăn trong việc lập kế hoạch đầu năm, làm doanh thu bị giảm sút mà nguy hiểm hơn là rất dễ “đẩy” các đơn hàng về tay các doanh nghiệp (DN) khác; đồng thời, dồn DN đến nguy cơ phải đóng cửa nhà máy. Có rất nhiều yếu tố tác động khiến công nhân may bỏ việc nhiều, trong đó có nguyên nhân khách quan là thu nhập không cao, nên rất khó “níu chân” người lao động.

Nhiều công nhân cho rằng, “thời điểm cao nhất lương cũng chỉ đạt trên 3 triệu đồng. Tính tất cả các khoản, kể cả đóng nộp BHYT, BHXH, thu nhập hàng tháng cũng không quá 4 triệu đồng, trong khi thời gian làm việc nhiều (26 ngày/tháng)”. Nghề may mặc vốn thu nhập không cao, ở Công ty May Hà Tĩnh lại thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung toàn quốc vì nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là DN nằm khá xa cảng biển nên chi phí vận chuyển “đội” lên khá nhiều.

Theo những người trong cuộc, “nếu đứng chân ở Hải Phòng, Bình Dương hoặc TP Hồ Chí Minh - nơi cận kề các cảng biển, hàng năm, công ty sẽ tiết kiệm nhiều tỷ đồng chi phí vận chuyển”. Điều đáng nói nữa là, xung quanh công ty không có DN hoạt động cùng nghề hoặc các ngành liên quan để trao đổi, chia sẻ khó khăn cũng như cung cấp nguyên phụ liệu nhằm hạ giá thành sản phẩm (số tiền này hàng năm lên đến hàng trăm triệu đồng) nên dù hàng hóa xuất khẩu trực tiếp, thu nhập người lao động vẫn không cao.

“Nghịch lý lại ở chỗ, lao động ở công ty chủ yếu là nữ, tuổi đời trẻ, trình độ nhận thức pháp luật, nhận thức xã hội đều thấp, nhưng lại đòi hỏi mức thu nhập cao. Bởi vậy, bên cạnh lý do là đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, nhiều lao động lợi dụng việc giúp đỡ gia đình thu hoạch mùa màng rồi “bùng” việc luôn, gây không ít khó khăn cho công ty” - ông Thắng thất vọng cho biết thêm.

Hết quý I/2017, doanh thu Công ty CP May Hà Tĩnh mới chỉ đạt 2,2 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái là 2,7 tỷ đồng. Nhằm đối phó với tình trạng lao động bỏ việc nhiều, công ty đề ra giải pháp trước mắt là đến ngày 15/4, sẽ chấm dứt hoàn toàn hợp đồng đối với đơn đặt hàng với đối tác Mỹ, chỉ giữ lại đơn hàng 50.000 sản phẩm của Đài Loan và đơn hàng của công ty Nhật Bản. Công ty cũng hy vọng từ quý II trở đi sẽ tuyển dụng thêm lao động để hoàn thành các đơn hàng. Vì chưa cần bàn đến mục tiêu phấn đấu doanh thu bằng năm 2016 (31 tỷ đồng), ở thời điểm hiện tại, những đơn hàng đã được ký kết với các đối tác cũng đang trong tình trạng “trứng quảy đầu gậy”.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!