Công ty MCC Việt Nam: Lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp

(Baohatinh.vn) - Hơn 9 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam (trụ sở đóng tại TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) luôn giữ vững tôn chỉ “Lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp”.

Anh Trần Thế Anh - Phó Giám đốc Xưởng lò cao, người đã gắn bó với Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam (Công ty MCC Việt Nam) từ buổi đầu thành lập, cho biết: “Tại công ty, các chế độ chính sách cho người lao động luôn được đảm bảo đầy đủ, môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn…, do vậy, lao động dù người Việt Nam hay Trung Quốc luôn an tâm làm việc, cống hiến”.

bqbht_br_mcc-viet-nam-2.jpg
Người lao động luôn an tâm làm việc, ra sức cống hiến.

9 năm làm việc tại Công ty MCC Việt Nam, chị Trần Thị Hương - nhân viên hiện trường bộ phận luyện thép đã chứng kiến nhiều sự hỗ trợ thiết thực mà công ty dành cho các lao động, đặc biệt các lao động trực tiếp tại các phân xưởng.

Chị Hương chia sẻ: “Trong suốt quá trình làm việc tại công ty, tôi cảm nhận được đây là một tập thể đoàn kết. Ban lãnh đạo công ty luôn tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động; thường xuyên động viên, khích lệ nhân viên nỗ lực làm việc bằng các hình thức thưởng lương, thăng chức trước thời hạn... Ngoài ra, công ty còn tổ chức các sân chơi giải trí bổ ích khác để nâng cao tinh thần cho anh em sau giờ làm việc”.

bqbht_br_mcc-viet-nam-4.jpg
Công ty luôn dành có các chế độ chính sách phù hợp cho các lao động.

Công ty MCC Việt Nam hiện có 900 nhân viên quốc tịch Việt Nam, 140 nhân viên quốc tịch Trung Quốc. Trong quá trình hoạt động, công ty luôn coi trọng việc xây dựng văn hóa, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức công đoàn, nỗ lực bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Từ năm 2016 đến năm 2025, Công đoàn Công ty MCC Việt Nam đã phát triển từ 15 người lên gần 750 người, trở thành công đoàn cơ sở lớn thứ hai của Khu kinh tế Vũng Áng. Hằng năm, Công đoàn Công ty MCC Việt Nam đều tổ chức hội nghị cán bộ, công nhân viên với sự tham gia đông đảo của lãnh đạo bộ phận và người lao động. Trong hội nghị, người lao động luôn được trao đổi, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến công việc cũng như được thảo luận, bàn bạc, thống nhất về các chính sách bảo vệ quyền lợi của mình, như: tăng mức đóng bảo hiểm, hỗ trợ tiền nhà ở, tiền ăn chuyển ca, khám sức khỏe định kỳ, bố trí phòng nuôi con bằng sữa mẹ cho nữ nhân viên...

bqbht_br_mcc9.jpg
Công ty MCC tổ chức thăm khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, Công đoàn Công ty MCC Việt Nam đã vinh dự được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2022; được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2023, cùng nhiều giấy khen, bằng khen khác…

bqbht_br_mcc16.jpg
Các lao động MCC Việt Nam được quán triệt công tác đảm bảo an toàn lao động trước khi vào phân xưởng.

Ông Lý Vỹ Quang - Tổng Giám đốc Công ty MCC Việt Nam cho biết: “Với tôn chỉ “Lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp", thời gian tới, công ty tiếp tục xây dựng các chính sách chăm lo tốt cho đời sống người lao động. Riêng các lao động có thành tích xuất sắc, công ty sẽ xem xét thăng chức để khích lệ tinh thần phấn đấu làm việc của toàn thể cán bộ, công nhân viên...”.

Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam (Công ty MCC Việt Nam) thành lập năm 2016, trụ sở đặt tại phường Kỳ Liên (TX Kỳ Anh) là công ty con của Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật MCC Baosteel trực thuộc China Minmetals và MCC Group Corporation. Đây là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ luyện kim và cung cấp, lắp đặt kết cấu thép.

Hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp gồm: bảo trì, sửa chữa thiết bị và hỗ trợ sản xuất cho toàn bộ dây chuyền công nghệ của các nhà máy gang thép, nhà máy điện và nhà máy luyện kim loại màu.

Công ty có năng lực thi công chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, lắp đặt và chạy thử thiết bị cơ điện, thi công công trình xây dựng, tổng thầu vật liệu chịu lửa, vận hành xử lý trọn gói bảo vệ môi trường nước và khí.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!