Cử tri huyện Đức Thọ đề nghị quản lý chặt về đầu cơ bất động sản

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị, cử tri huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đề nghị Nhà nước cần có giải pháp quản lý về đầu cơ bất động sản; sớm thu hồi đất đối với những dự án không hiệu quả nhằm tránh lãng phí nguồn tài nguyên.

Cử tri huyện Đức Thọ đề nghị quản lý chặt về đầu cơ bất động sản

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Sáng 27/4, tại UBND xã Tân Dân (huyện Đức Thọ), Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia; Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh quân khu IV và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương cùng dự.

Cử tri huyện Đức Thọ đề nghị quản lý chặt về đầu cơ bất động sản

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu IV báo cáo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh Quân khu IV đã báo cáo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, các ĐBQH tỉnh sau Kỳ họp thứ 4 đến nay.

Theo đó, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra 2 đợt: đợt 1 từ ngày 22/5 đến ngày 10/6/2023 và đợt 2 từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023.

Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như: thông qua 8 dự án luật, 2 nghị quyết; cho ý kiến về 8 dự án luật; xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước.

Quốc hội cũng sẽ dành thời gian thoả đáng để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát các vấn đề quan trọng được cử tri quan tâm.

Cử tri huyện Đức Thọ đề nghị quản lý chặt về đầu cơ bất động sản

Cử tri Nguyễn Viết Huệ - Tổ trưởng tổ dân phố Đại Lợi (thị trấn Đức Thọ): Đề nghị Nhà nước cần đánh thuế về đầu cơ nhà ở, bất động sản để con em nông thôn, công nhân, viên chức có thể mua đất ở; sớm thu hồi đất với những dự án không hiệu quả...

Tại hội nghị, cử tri huyện Đức Thọ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu, đánh thuế về đầu cơ nhà ở, bất động sản để con em nông thôn, công nhân, viên chức, người thu nhập thấp có thể mua đất ở, ổn định cuộc sống; đề nghị quy định chặt chẽ những dự án được gia hạn cho thuê đất và những dự án không được gia hạn cho thuê đất nhằm phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai.

Cử tri huyện Đức Thọ đề nghị quản lý chặt về đầu cơ bất động sản

Cử tri Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư Đảng uỷ xã Đức Lạng: Cần quan tâm chuẩn hoá trình độ, tính chuyên nghiệp đối với lực lượng quân sự địa phương để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Các cử tri cũng kiến nghị cơ quan chức năng cần có giải pháp khả thi nhằm sớm thu hồi đất đối với những dự án không hiệu quả, tránh lãng phí nguồn tài nguyên; đầu tư xây dựng kè hữu ngạn sông La nhằm nâng cao khả năng phòng chống thiên tai; sớm có phương án xử lý đối với trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Thọ (cũ) đã bỏ hoang hơn 10 năm, gây khó khăn trong quá trình chỉnh trang đô thị của địa phương.

Cùng đó, cần có chế độ thoả đáng cho cán bộ cơ sở, quan tâm chuẩn hoá trình độ cho lực lượng quân sự địa phương để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; có chế độ chính sách đối với cán bộ xã sau sáp nhập; các đơn vị viễn thông và điện lực vào cuộc quyết liệt trong chỉnh trang nông thôn mới...

Cử tri huyện Đức Thọ đề nghị quản lý chặt về đầu cơ bất động sản

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia giải trình các kiến nghị của cử tri huyện Đức Thọ.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia đã tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri huyện Đức Thọ quan tâm.

Theo đó, với những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, đoàn sẽ tổng hợp và báo cáo với các sở, ban, ngành để sớm có hướng giải quyết thoả đáng; những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, đoàn sẽ tiếp thu, nghiên cứu và trình các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...