Cử tri tiếp tục kiến nghị có chính sách thỏa đáng cho cán bộ cơ sở

(Baohatinh.vn) - Tại các buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại địa bàn 2 huyện Nghi Xuân, Vũ Quang, cử tri tiếp tục đề nghị có chính sách thỏa đáng cho cán bộ cơ sở; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông.

Sáng 16/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Nghi Xuân tổ chức buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã Xuân Yên và Xuân Hải.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng tham dự.

Cử tri tiếp tục kiến nghị có chính sách thỏa đáng cho cán bộ cơ sở

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và các đại biểu tham dự hội nghị.

Mở đầu hội nghị tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo đến cử tri tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng sẽ trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Cử tri tiếp tục kiến nghị có chính sách thỏa đáng cho cán bộ cơ sở

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thúy Nga báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri Nghi Xuân kiến nghị HĐND tỉnh, HĐND huyện cần quan tâm đến vấn đề tồn đong trong quản lý đất đai, giải quyết thủ tục cấp giấy quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm; giá đất thông qua đấu giá sau quy hoạch trên địa bàn đang ở mức quá cao, cần điều chỉnh lại phù hợp với nhu cầu thực tế; tạo điều kiện kêu gọi các doanh nghiệp thu hút đầu tư vào khu du lịch để phát triển kinh tế của địa phương; một số tuyến kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp bị xuống cấp, hư hỏng nên được đầu tư nâng cấp sửa chữa kịp thời...

Cử tri tiếp tục kiến nghị có chính sách thỏa đáng cho cán bộ cơ sở

Cử tri Nguyễn Văn Tiêu thôn Yên Ngọc, xã Xuân Yên: Cần quan tâm hỗ trợ chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là đối với cán bộ chuyên trách xã, thôn.

Một số ý kiến cũng kiến nghị tỉnh cần quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho các gia đình có công với cách mạng; tăng chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách tại xã, thôn; tiếp tục có chính sách hỗ trợ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nhất là các tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng NTM.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng tàu thuyền của các địa phương khác vào lấn chiếm khai thác hải sản vùng biển đánh bắt xa bờ của ngư dân; tuyến đường ven biển từ Lộc Hà đi Xuân Hội có xe trọng tải lớn chạy vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cần được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng; nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Xuân Hải đã xuống cấp cần được tu sửa, nâng cấp...

Cử tri tiếp tục kiến nghị có chính sách thỏa đáng cho cán bộ cơ sở

Cử tri Võ Quốc Văn (xã Xuân Hải): Cơ quan chức năng cần đôn đốc nhà thầu tiến hành sửa chữa tuyến đường đi qua trường mầm non và trường tiểu học do đơn vị thi công sử dụng để làm đường công vụ thực hiện Dự án đường ven biển đoạn qua xã Xuân Hải.

Cử tri cũng đề nghị tỉnh và huyện sớm bổ sung biên chế công chức cấp xã; quan tâm chính sách đối với người có công; hỗ trợ địa phương lắp hệ thống điện chiếu sáng các trục đường GTNT và ngõ xóm; tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công hoàn chỉnh tuyến đường Phổ - Hải - Yên tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và đi lại.

Cử tri tiếp tục kiến nghị có chính sách thỏa đáng cho cán bộ cơ sở

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Lê Anh Dũng giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Nghi Xuân, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri.

Cử tri tiếp tục kiến nghị có chính sách thỏa đáng cho cán bộ cơ sở

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Đối với những vấn đề liên quan đến địa phương, đề nghị lãnh đạo huyện trả lời đầy đủ tại các phiên chất vấn của HĐND huyện. Đồng thời, giao tổ thư ký tổng hợp đầy đủ các nội dung phản ánh của cử tri để trình lên Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Cũng trong sáng 16/6, tại xã Đức Hương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Vũ Quang tổ chức buổi tiếp xúc với cử tri 6 xã: Đức Liên, Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú và Đức Hương.

Cử tri tiếp tục kiến nghị có chính sách thỏa đáng cho cán bộ cơ sở

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Vũ Quang, Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN của tỉnh nhà trong những tháng đầu năm 2023; dự kiến các nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Cử tri tiếp tục kiến nghị có chính sách thỏa đáng cho cán bộ cơ sở

Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14

Tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn thôn Hương Giang (xã Đức Hương) có tình trạng cơi nới, vượt quá số lượng quy định, làm ảnh hưởng đến môi trường; sớm tập trung xử lý tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua các xã Đức Liên, Đức Hương, Đức Giang.

Sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng thường xuyên tại khu vực các thôn 5, 6, 7 của xã Đức Bồng để Nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế; cần có kế hoạch nạo vét lòng hói từ cầu Trảy (xã Đức Bồng) xuống đến cầu Phố (xã Đức Hương) nhằm hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn xảy ra.

Cử tri tiếp tục kiến nghị có chính sách thỏa đáng cho cán bộ cơ sở

Cử tri Nguyễn Lương Bằng (thôn Hương Giang, xã Đức Hương) kiến nghị vấn đề liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi.

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, cử tri đề nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư hệ thống kênh mương thuỷ lợi nội đồng trên địa bàn thôn Hương Phố (xã Đức Hương). Theo phản ánh của cử tri, hiện tại, các mương dẫn nước phục vụ sản xuất trên địa bàn thôn bị ách tắc, một số đoạn xuống cấp không thể dẫn nước về ruộng, khiến hoạt động gieo trỉa lúa của bà con gặp nhiều khó khăn.

Cử tri tiếp tục kiến nghị có chính sách thỏa đáng cho cán bộ cơ sở

Cử tri Lê Anh Xuân (thôn Hương Đại, xã Đức Hương) đề xuất các cấp quan tâm đầu tư hệ thống kênh mương thuỷ lợi nội đồng.

Cử tri cũng đề nghị các cấp quan tâm đầu tư xây dựng nhà máy nước sinh hoạt trên địa bàn huyện, đặc biệt là các địa bàn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, các xã vùng hạ du. Một số công trình thủy lợi xuống cấp nhưng chưa được khắc phục sửa chữa, nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa lũ, cần được xử lý kịp thời.

Cử tri tiếp tục kiến nghị có chính sách thỏa đáng cho cán bộ cơ sở

Cử tri Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Liên đề nghị các cấp sớm làm rào chắn tại điểm giao cắt giữa đường sắt và đường dân sinh nối từ thôn Liên Châu với 3 thôn: Liên Hòa, Bình Quang, Tân Lệ.

Cùng đó, cử tri kiến nghị, điểm giao cắt giữa đường sắt và đường dân sinh nối từ thôn Liên Châu với 3 thôn: Liên Hòa, Bình Quang, Tân Lệ (xã Đức Liên) mỗi ngày có hàng chục chuyến tàu đi qua. Thế nhưng, điểm giao cắt này hàng chục năm nay không được lắp đặt rào chắn, không có nhân viên đường sắt trực gác nên tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông.

Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công nhận lại đất ở; chính sách cho đội ngũ cán bộ thôn; lĩnh vực đầu tư công... cũng được cử tri đề cập tại buổi tiếp xúc.

Cử tri tiếp tục kiến nghị có chính sách thỏa đáng cho cán bộ cơ sở

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Vũ Quang, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Cử tri tiếp tục kiến nghị có chính sách thỏa đáng cho cán bộ cơ sở

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn tiếp thu các ý kiến của cử tri.

Những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền, tổ đại biểu xin tiếp thu, tổng hợp, phân loại trình lên kỳ họp sắp tới và gửi đến các cấp, ngành xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...