Đặc xá cho 38 phạm nhân đang thụ án tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 38 phạm nhân đang thụ án ở Hà Tĩnh được đặc xá năm 2024 là những người có kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định, thực sự ăn năn hối cải, phấn đấu trở thành công dân có ích.

Thực hiện Quyết định số 957/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024, sáng 1/10, Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá cho 4 phạm nhân đang thụ án tại Hà Tĩnh nằm trong danh sách đặc xá.

Tham dự lễ công bố quyết định có lãnh đạo Công an tỉnh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Năm nay, theo đề nghị của Hội đồng Tư vấn đặc xá, ngày 29/9/2024, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 957/QĐ-CTN đặc xá cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và những người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Đặc xá năm 2024 khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.

2-6504.jpg
Các đại biểu dự lễ công bố.

Trong dịp này, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh (đóng ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) công bố quyết định đặc xá cho 4 phạm nhân đang chấp hành án tại đây.

3409c26b75ccd3928add-615.jpg
Thượng tá Trần Hải Trung - Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Đây là các phạm nhân phạm tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm", "Đánh bạc", "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" và "Chứa mại dâm" với mức án phạt tù từ 24 tháng đến 5 năm.

Những phạm nhân được đặc xá lần này đều là những người có kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của trại tạm giam. Đây cũng là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan có liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Tại buổi lễ, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị 4 phạm nhân chấp hành nghiêm pháp luật khi trở về địa phương, sớm tái hòa nhập tốt với cộng đồng. Những phạm nhân đang thụ án cần tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện tốt để sớm đủ điều kiện xét giảm án, đặc xá trong thời gian tới.

c-1653.jpg
Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ công bố.

Các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý giam giữ, thi hành án hình sự để đảm bảo an toàn tuyệt đối, phấn đấu có thêm nhiều trường hợp phạm nhân được đặc xá, tha tù trước thời hạn theo quy định.

Đối với Trại Tạm giam Công an tỉnh, phải làm tốt vai trò trách nhiệm, làm tốt công tác giáo dục, cải tạo để phạm nhân sớm có điều kiện được đặc xá...

Tại lễ công bố, Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể phạm nhân.

Cũng trong sáng 1/10, Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an, đóng tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà) đã công bố đặc xá cho 34 phạm nhân theo quyết định của Chủ tịch nước. Đây đều là những phạm nhân có quá trình phấn đấu, chấp hành tốt nội quy, có tiến bộ trong quá trình cải tạo, lao động.

Giám thị và Phó Giám thị Trại giam Xuân Hà trao quyết định cho các phạm nhân.
Giám thị và Phó Giám thị Trại giam Xuân Hà trao quyết định cho các phạm nhân.

Tại lễ công bố, Giám thị Trại giam Xuân Hà chúc mừng các phạm nhân được đặc xá và mong muốn sau khi trở về địa phương tiếp tục phấn đấu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương nơi cư trú.

Trước đó, vào sáng 30/9, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 3.765 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 2 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2024.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Lính công binh "khoét núi, xây hầm"

Lính công binh "khoét núi, xây hầm"

Những người lính công binh trên quê hương Hà Tĩnh đang thầm lặng "mở đường trong lòng núi", xây dựng những “lá chắn thép” phòng thủ đất nước “từ sớm, từ xa”.