Đại học Hà Tĩnh cần chú trọng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị Trường Đại học Hà Tĩnh đón đầu trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh, của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đại học Hà Tĩnh cần chú trọng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh

Đại biểu dự lễ khai giảng.

Sáng 22/12, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022. Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến 60 điểm cầu để các học sinh, sinh viên, giáo viên theo dõi.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và đại diện một số sở, ngành.

Năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Hà Tĩnh đón hơn 1.000 tân học sinh, sinh viên (55 sinh viên Lào), nâng tổng số học sinh, sinh viên toàn trường lên gần 4.000 em.

Đại học Hà Tĩnh cần chú trọng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh

TS Đoàn Hoài Sơn trình bày diễn văn khai giảng.

Trình bày diễn văn khai giảng, TS Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2020 - 2021, cũng như các trường học khác, Trường Đại học Hà Tĩnh đã gặp không ít khó khăn trong công tác dạy và học do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, tâm huyết và quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, các thầy cô giáo, cán bộ, viên chức, nhân viên cùng với sự phấn đấu học tập, rèn luyện của sinh viên, Trường Đại học Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Đại học Hà Tĩnh cần chú trọng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, lễ khai giảng được tổ chức trực tuyến đến 60 điểm cầu

Gửi gắm tâm tư, tình cảm đến các thế hệ sinh viên, giảng viên nhà trường, TS Đoàn Hoài Sơn nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, giảng viên cần gần gũi để hiểu sinh viên, đồng hành cùng các em từ học tập đến cuộc sống.

Đại học Hà Tĩnh cần chú trọng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh

TS Đoàn Hoài Sơn đánh trống khai trường.

TS Đoàn Hoài Sơn cũng mong muốn, thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ có hiệu quả hơn nữa của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của các cơ quan đơn vị và địa phương.

Đại học Hà Tĩnh cần chú trọng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh

Cũng tại buổi lễ, các sinh viên cũng được nghe cô Hồ Thị Nga - Phó Hiệu trưởng nhà trường đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chúc mừng những kết quả mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021, trong việc hỗ trợ điểm cách ly phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo.

Đại học Hà Tĩnh cần chú trọng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu chúc mừng năm học mới.

Tiếp tục cơ cấu lại các ngành đào tạo, tập trung đầu tư có chất lượng vào những ngành xã hội có nhu cầu và nhà trường có khả năng đào tạo tốt; đón đầu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh, của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên; chủ động tìm kiếm các đề tài, dự án để mở rộng quy mô hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường, hướng đến ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Tiếp tục đưa hoạt động hợp tác quốc tế đi vào chiều sâu; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên; khai thác các chương trình học bổng nước ngoài dành cho giảng viên, sinh viên; xây dựng chương trình hợp tác với một số đối tác nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các em học sinh, sinh viên nỗ lực phát huy truyền thống của quê hương, đoàn kết, cố gắng rèn đức, luyện tài, chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai.

Đại học Hà Tĩnh cần chú trọng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp lễ khai giảng.

Tại buổi lễ, các tổ chức, đơn vị đã trao tặng 71 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi; các em tân sinh viên có điểm thi đầu vào cao; thủ khoa đầu vào năm học 2021-2022.

Đại học Hà Tĩnh cần chú trọng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh

Cửa hàng Iphone DOC (TP Hà Tĩnh) trao tặng suất học bổng trong 4 năm học với tổng trị giá 10 triệu đồng cho thủ khoa đầu vào - em Trần Thị Hồng Hải ( Ngành Ngôn ngữ Trung).

Đại học Hà Tĩnh cần chú trọng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh

Hội Khuyến học tỉnh trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Đại học Hà Tĩnh cần chú trọng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh

Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc khối Tiểu học, THCS&THPT.

Đại học Hà Tĩnh cần chú trọng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh

BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Đại học Hà Tĩnh cần chú trọng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh

Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Đại học Hà Tĩnh cần chú trọng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh

Công ty Máy tính Lam Hồng và VNPT Hà Tĩnh trao tặng 10 suất học bổng cho 10 em tân sinh viên có điểm thi cao, mỗi suất 1 triệu đồng.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.