Đại hội chi bộ ở Hà Tĩnh: Đảm bảo chất lượng, tiến độ!

(Baohatinh.vn) - Cùng với việc tập trung tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, các địa phương ở Hà Tĩnh cũng đang triển khai các phong trào thi đua chào mừng đại hội với khí thế sôi nổi.

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 28/9/2021 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, trong đó có nội dung tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (bắt đầu từ quý I/2022), nhiều địa phương trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành đại hội chi bộ.

Đại hội chi bộ ở Hà Tĩnh: Đảm bảo chất lượng, tiến độ!

Các đại hội được tổ chức trang trọng.

Là địa phương có số lượng lớn chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (363 chi bộ), từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê đã ban hành công văn, Ban Tổ chức Huyện ủy ban hành hướng dẫn về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo đảng ủy cơ sở lựa chọn 1 - 2 chi bộ đại diện cho các loại hình để tổ chức đại hội điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm. Đến ngày 27/4/2022, Đảng bộ huyện Hương Khê có 48/363 chi bộ tổ chức thành công đại hội, 103 chi bộ đã duyệt đại hội.

Đại hội chi bộ ở Hà Tĩnh: Đảm bảo chất lượng, tiến độ!

BCH Chi bộ thôn Bình Phúc, xã Lộc Yên (Hương Khê) ra mắt sau đại hội.

Ông Nguyễn Kim Tú - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hương Khê cho biết: “Qua theo dõi, đánh giá bước đầu, việc tổ chức đại hội ở các chi bộ đã thực hiện theo đúng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; nhân sự được lựa chọn, giới thiệu cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Với tiến độ như hiện nay, Đảng bộ huyện Hương Khê phấn đấu hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong quý III/2022.

Đại hội chi bộ ở Hà Tĩnh: Đảm bảo chất lượng, tiến độ!

Công tác tuyên truyền trực quan chào mừng đại hội chi bộ được triển khai sôi nổi.

Xác định đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo nguồn cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh cũng đang tích cực tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ.

Đảng bộ Thị xã Kỳ Anh hiện có 72 chi bộ thôn, tổ dân phố. Qua khảo sát, dự báo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 sẽ có 48 chi bộ có nhân sự chi ủy ổn định, 24 chi bộ gặp khó khăn hoặc biến động về nhân sự, chủ yếu phần lớn do đảng viên đã cao tuổi, thiếu nguồn cán bộ kế cận bí thư, phó bí thư chi bộ.

Đại hội chi bộ ở Hà Tĩnh: Đảm bảo chất lượng, tiến độ!

Thị ủy Kỳ Anh làm việc với đảng ủy các xã, phường về công tác chuẩn bị đại hội chi bộ.

Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Kỳ Anh Nguyễn Anh Ngọc chia sẻ: “Ban Tổ chức Thị ủy đang tăng cường công tác phối hợp với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thị ủy kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Đảng ủy trực thuộc rà soát nguồn nhân sự giới thiệu bầu cấp ủy khóa mới ở 100% chi bộ, bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện. Trong đó, quan tâm quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trẻ, trẻ hóa cấp ủy, nâng cao tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn... Thị xã dự kiến đại hội chi bộ điểm vào tháng 6/2022 và dự kiến đại hội đại trà vào tháng 7, tháng 8/2022”.

Hiện nay, cùng với tập trung tổ chức đại hội đảm bảo chất lượng, tiến độ, các địa phương cũng tích cực phát động phong trào thi đua sôi nổi, xây dựng công trình chào mừng đại hội chi bộ, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ từ ngày 3/3/2022, gần 2 tháng qua, các đảng viên, người dân thôn Tân Tiến, xã Kim Song Trường (Can Lộc) đang tích cực ra quân xây dựng nông thôn mới và coi đây là món quà chào mừng thành công đại hội.

Đại hội chi bộ ở Hà Tĩnh: Đảm bảo chất lượng, tiến độ!

Người dân thôn Tân Tiến, xã Kim Song Trường sôi nổi xây dựng nông thôn mới chào mừng thành công đại hội.

Ông Hoàng Xuân Đức - Bí thư Chi bộ thôn Tân Tiến cho biết: “Sau đại hội, chi bộ đã phát động phong trào thi đua rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Ngoài tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, vừa qua, toàn thôn ra quân cắt tỉa, trồng, chăm sóc gần 1km hàng rào xanh; hiến ngày công hỗ trợ giải tỏa hàng lang 2 trục đường thôn chuẩn bị rải thảm nhựa… Tinh thần, khí thế sôi nổi của bà con chính là động lực để cấp ủy nhiệm kỳ mới lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị”.

Phong trào thi đua hướng tới đại hội cũng được tổ chức sôi nổi ở các chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện Đức Thọ.

Đại hội chi bộ ở Hà Tĩnh: Đảm bảo chất lượng, tiến độ!

Nhà văn hóa thôn Hạ Thủy (xã Lâm Trung Thủy) là công trình hướng tới chào mừng đại hội chi bộ thôn.

Bà Phan Thị Thanh Lương - Bí thư Chi bộ Hạ Thủy, xã Lâm Trung Thủy chia sẻ: “Theo kế hoạch, đại hội chi bộ dự kiến tổ chức vào tháng 6/2022. Hướng tới chào mừng đại hội, ngoài tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, hiện nay, thôn đang tiến hành xây dựng công trình nhà văn hóa với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp 240 triệu đồng, nguồn lực xã hội hóa 50 triệu đồng, số còn lại do tỉnh, huyện, xã hỗ trợ. Chúng tôi phấn đấu đến cuối tháng 5/2022 sẽ khánh thành nhà văn hóa để sẵn sàng các điều kiện đảm bảo tổ chức đại hội chi bộ tại nhà văn hóa mới”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có hơn 700/4.173 đơn vị đã hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ. Tất cả đều diễn ra sôi nổi, chất lượng, gắn với nhiều phong trào ở các địa phương. Dự kiến, từ nay đến hết năm 2022, các chi bộ còn lại sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!