Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các bên trong giải quyết án dân sự

(Baohatinh.vn) - Chiều 4/7, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với TAND tỉnh về công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự (giai đoạn 2016 - 2018). Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tham dự buổi làm việc,

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các bên trong giải quyết án dân sự

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với TAND tỉnh về công tác xét xử án hành chính, dân sự trong giai đoạn 2016=2018

Từ năm 2016 – 2018, TAND 2 cấp đã tiếp nhận và giải quyết 51 vụ án hành chính, trong đó TAND tỉnh 28 vụ (13 vụ xét xử sơ thẩm, 15 vụ xét xử phúc thẩm); TAND cấp huyện xét xử 23 vụ. Trong 51 vụ được TAND 2 cấp đưa ra xét xử, có 23 vụ đương sự kháng cáo (TAND tỉnh 5 vụ, TAND cấp huyện 18 vụ), chiếm tỷ lệ 45,1%, không có án quá hạn, không có án tồn đọng.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua có 5 vụ án tạm đình chỉ chờ kết quả giải quyết của các cơ quan khác; 12 vụ đình chỉ do đối thoại thành, người khởi kiện rút đơn khởi kiện; 1 vụ hủy án do TAND cấp huyện vi phạm các thủ tục tố tụng, thu thập số liệu thiếu khách quan, không giải quyết được các yêu cầu của đương sự.

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các bên trong giải quyết án dân sự

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ cho rằng, việc xét xử các vụ án hành chính, dân sự cần chú trọng đến công tác thực địa, nắm bắt dư luận quần chúng nơi xẩy ra vụ việc

Cũng trong thời gian này, TAND 2 cấp đã tiếp nhận, xử lý 1.143 đơn (7 đơn từ năm 2015 chuyển sang), trong đó trả 528 đơn, 615 đơn được tiếp nhận thụ lý và giải quyết.

Về giải quyết, xét xử các vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm, TAND 2 cấp đã tiếp nhận và xét xử 581 vụ (TAND tỉnh 36 vụ, TAND cấp huyện 545 vụ); 95 vụ xét xử theo thủ tục phúc thẩm (TAND tỉnh 4 vụ, TAND cấp huyện 91 vụ); tổ chức hòa giải thành 277 vụ việc (TAND tỉnh 12 vụ, TAND cấp huyện 256 vụ) đạt tỷ lệ 41,2%.

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các bên trong giải quyết án dân sự

Ông Nguyễn Trọng Nhiệu - thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Trong giải quyết an hôn nhân và gia đình, hiệu quả hòa giải đạt thấp. Cần nâng cao trách nhiệm của thẩm phán trong việc xét xử các vụ án hành chính, dân sự nhất là hôn nhân và gia đình

Đối với các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, TAND 2 cấp đã tiếp nhận, xử lý 3.949 vụ, việc. Nội dung chủ yếu của các vụ, việc dân sự là hôn nhân và gia đình, tranh chấp về thừa kế, tranh chấp về hợp đồng vay tài sản, hợp đồng lao động yêu cầu tuyên bố người mất tích...

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các bên trong giải quyết án dân sự

Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nguyễn Phan Lệ Thủy cho rằng: Công tác phối hợp giữa 2 cơ quan trong giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính cơ bản đảm bảo thời gian, luật định. Chất lượng giải quyết đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên đương sự

Trong giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự, TAND 2 cấp luôn tuân thủ những nguyên tắc cơ bản, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự; đảm bảo bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự.

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các bên trong giải quyết án dân sự

Chánh án TAND tỉnh Nguyễn Văn Thắng giải trình một số nội dung các đại biểu nêu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến đánh giá cao nỗ lực của TAND hai cấp về công tác xét xử dân sự, các vụ việc hòa giải đạt tỷ lệ cao.

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các bên trong giải quyết án dân sự

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao những nỗ lực trong công tác thụ lý, xét xử các vụ án hành chính, dân sự từ năm 2016-2018.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao những nỗ lực của TAND 2 cấp trong việc giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự. Đồng thời, đề nghị TAND 2 cấp làm tốt một số vấn đề như: Cần phối hợp để cung cấp, khai thác thông tin một cách chủ động nhất; tập trung tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết triệt để án tồn đọng;

Quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp và vai trò của cơ quan xét xử trong thực hiện quyền tư pháp; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, nhất là sự tham gia xét xử của hội thẩm nhân dân; thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ trong việc giải quyết từng loại vụ án, vụ việc, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót về nghiệp vụ; nâng cao chất lượng bản án, quyết định của tòa án đảm bảo đúng pháp luật, chặt chẽ, rõ ràng, có tính khả thi; tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tòa án, thẩm phán.

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...