Đảm bảo tất cả trường hợp cấp cứu được điều trị kịp thời trong dịp Tết

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần "lấy sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân là trên hết", các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp Tết.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cơ sở khám chữa bệnh tuyến cuối của tỉnh, dự kiến trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán sẽ có khoảng từ 300 – 350 bệnh nhân phải ở lại điều trị nội trú. Để đảm bảo công tác điều trị được thông suốt, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch trực chi tiết, bố trí đầy đủ các kíp trực tại tất cả khoa, phòng, đặc biệt là khoa trọng điểm như: Cấp cứu – Chống độc, Hồi sức tích cực, Tim mạch, Ngoại khoa…

bqbht_br_aa.jpg
BVĐK tỉnh chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, hóa chất để tiếp nhận, điều trị cho người bệnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, các phương án trực cấp cứu, trực lãnh đạo được triển khai đồng bộ; thuốc, vật tư y tế, máu và dịch truyền được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra như: tai nạn giao thông, chấn thương, ngộ độc thực phẩm hay các bệnh lý cấp tính thường gia tăng trong dịp Tết.

Bác sĩ Trần Tiền – Phó Trưởng khoa Cấp cứu – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Tết là thời điểm nhu cầu cấp cứu do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, bệnh lý tim mạch, đột quỵ có thể tăng. Vì vậy, khoa đã bố trí đầy đủ các kíp trực trong 9 ngày Tết, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị kịp thời cho người bệnh, không để xảy ra tình trạng bị động".

bqbht_br_ga.jpg
Bác sĩ Trần Tiền – Phó Trưởng khoa Cấp cứu – Chống độc thăm khám cho người bệnh.

Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ Tết vẫn sẽ có hàng chục bệnh nhân nặng tiếp tục ở lại điều trị, tập phục hồi chức năng. Nhằm đảm bảo hiệu quả trị liệu, ban giám đốc bệnh viện đã bố trí các bác sĩ, kỹ thuật viên trực xuyên Tết để hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh duy trì các bài tập và trị liệu theo phác đồ.

Bên cạnh công tác chuyên môn, bệnh viện cũng sẽ tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm sẻ chia, động viên những bệnh nhân phải ở lại điều trị trong thời khắc chuyển giao năm mới. Những phần quà dự kiến được trao tận tay người bệnh trong đêm giao thừa không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc.

bqbht_br_ba.jpg
Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch phân công, bố trí đầy đủ nhân lực để chăm sóc, trị liệu cho người bệnh trong dịp nghỉ Tết.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Diện – Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân là ưu tiên hàng đầu. Dù là ngày Tết, các y bác sĩ vẫn được phân công ca kíp trực tại đơn vị, đảm bảo quá trình trị liệu, phục hồi chức năng cho bệnh nhân được duy trì liên tục, an toàn và hiệu quả; quán triệt nghiêm tinh thần, thái độ ứng xử với người bệnh”.

Không riêng bệnh viện tuyến tỉnh, các trung tâm y tế cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch trực Tết, bố trí nhân lực hợp lý, đảm bảo duy trì hoạt động khám chữa bệnh, cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân nội trú, trong đó, chú trọng bố trí nhân lực, vật tư, thuốc cho khoa cấp cứu, khoa ngoại để ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

bqbht_br_ca.jpg
Các cơ sở y tế tăng cường kêu gọi nguồn lực để động viên, sẻ chia với người bệnh trong dịp Tết.

Ông Lê Chánh Thành – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Sở Y tế đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai đầy đủ phương án trực chuyên môn, trực cấp cứu, trực lãnh đạo; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện cấp cứu, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong suốt thời gian nghỉ Tết. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám, điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ.

Nếu trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi khoa khác hoặc chuyển tuyến. Đồng thời, các cơ sở y tế, đặc biệt là BVĐK tỉnh bố trí các kíp trực cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới khi có tình huống khẩn cấp.

bqbht_br_da.jpg
Các cơ sở y tế đã sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất, thuốc để tiếp nhận, điều trị cho người bệnh.

Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân mới, khi nhiều người đang quây quần bên gia đình thì ở các cơ sở y tế, những “chiến sĩ áo blouse trắng” vẫn lặng thầm làm nhiệm vụ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ sở y tế và tinh thần, trách nhiệm cao của đội ngũ y bác sĩ, tin chắc rằng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người bệnh sẽ luôn được chăm sóc, điều trị chu đáo, kịp thời, góp phần mang đến một cái Tết an toàn và trọn vẹn.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!