Đảng viên trẻ Hà Tĩnh xung kích phát triển quê hương

(Baohatinh.vn) - Học tập và làm theo Bác, noi gương các vị tiền bối cách mạng, những đảng viên trẻ ở Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực, đổi mới sáng tạo, xung kích trên các lĩnh vực.

Bản lĩnh, xung kích, sáng tạo

Công tác trong ngành 13 năm, quãng thời gian chưa quá dài nhưng Đại úy Nguyễn Chân Tiệp (SN 1990) - Bí thư Chi bộ Công an xã, Trưởng Công an xã Thạch Kênh (Thạch Hà) đã tạo được niềm tin trong Nhân dân, tô thắm thêm hình ảnh người công an vì dân phục vụ.

8450.jpg
Đại úy Nguyễn Chân Tiệp.

Năm 2009, lúc còn là học viên Trường Trung cấp cảnh sát 1, anh Tiệp đã là một học viên xuất sắc, được kết nạp Đảng tại trường. Tốt nghiệp, anh được phân công về công tác tại Công an huyện Thạch Hà, sau đó tham gia học tại Học viện An ninh nhân dân (2015-2018). Trải qua nhiều vị trí công tác ở Công an huyện, năm 2020, khi có chủ trương xây dựng lực lượng công an xã chính quy, anh Tiệp được điều động đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Thạch Kênh.

Gần 4 năm công tác ở cơ sở, Đại úy Tiệp đã cùng đồng đội làm nên nhiều dấu ấn nổi bật. Thạch Kênh là một trong 6 xã, phường đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân; lực lượng công an xã được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen. Đây cũng là địa bàn được đánh giá có tình hình ANTT ổn định, thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều mô hình hiệu quả, thực chất…

Nguyen Chan Tiep 1 copy.jpg
Đại úy Nguyễn Chân Tiệp và đồng nghiệp trực tiếp đến nhà hỗ trợ người dân làm căn cước công dân.

Có được kết quả đó, người chỉ huy trẻ và đồng đội không kể ngày đêm tuần tra, kiểm soát địa bàn để kịp thời xử lý, tránh phát sinh điểm nóng. Anh cũng chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Nhân dân; đồng thời, niêm yết công khai số điện thoại của công an xã tại nơi công cộng để tiếp nhận nguồn tin phục vụ công tác.

Bà Đặng Thị Phương (thôn Hòa Hợp, xã Thạch Kênh) chia sẻ: “Chúng tôi rất biết ơn lực lượng công an xã, nhất là đồng chí Nguyễn Chân Tiệp - Trưởng Công an xã. Không chỉ niềm nở và ân cần, hễ người dân cần lúc nào là các đồng chí đều có mặt. Nhờ có công an xã, nhiều tệ nạn trên địa bàn dần được xóa bỏ, tình hình ANTT đảm bảo”.

Phát huy vai trò người đảng viên trẻ, trong hơn 10 năm gắn bó với ngành điện, anh Phạm Thanh Tùng (SN 1991), công nhân quản lý vận hành lưới điện, đảng viên Chi bộ Điện lực Kỳ Anh (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) đã không ngừng đổi mới, sáng tạo làm lợi cho công ty.

NGuyen Thanh Tung 2 copy.jpg
Anh Nguyễn Thanh Tùng.

Anh Tùng “bén duyên” với nghề điện từ năm 2009 khi quyết định theo học tại Trường Đại học Điện lực (hệ cao đẳng kỹ thuật điện); ra trường làm công nhân hợp đồng tại Điện lực Hương Sơn. Đến năm 2021, sau rất nhiều nỗ lực và thành tích trong công tác, anh chính thức được Công ty Điện lực Hà Tĩnh tuyển dụng và phân công về Điện lực Kỳ Anh làm việc.

Tại đơn vị mới, anh đã đề xuất nhiều sáng kiến hay, được Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc ghi nhận, đánh giá cao và đưa vào ứng dụng hiệu quả như: “Cải tiến nâng cấp chân trèo cột bê tông chữ H”; “Bộ cố định dây công tơ trong hòm hộp phục vụ công tác thay thế công tơ”; “Sử dụng bộ dụng cụ giá đỡ phục vụ công tác thay xà và cách điện trên lưới điện trung thế”; “Thiết bị bơm dầu máy biến áp chạy bằng pin”; “Bộ chuyển pha bán tự động trên lưới điện hạ thế”…

Nguyen Thanh Tung 4 copy.jpg
Không quản vất vả, anh Tùng luôn xung kích đi đầu nhận việc khó.

Ông Đặng Đôn Sơn - Giám đốc Điện lực Kỳ Anh cho hay: “Là một công nhân, đảng viên trẻ, anh Phạm Thanh Tùng luôn tiên phong, sáng tạo vì sự phát triển của đơn vị, xung kích đi đầu nhận việc khó. Những sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp anh Tùng đề xuất đều được ứng dụng hiệu quả, không chỉ làm lợi cho công ty mà còn thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong mỗi công nhân”.

Quyết tâm khởi nghiệp, cống hiến ở quê nhà

Tốt nghiệp Trường Đại học Vinh năm 2018, thay vì tìm cơ hội ở các thành phố lớn theo chuyên ngành được học, anh Nguyễn Hồng Tiệp (SN 1996) - đảng viên Chi bộ thôn 8, Bí thư Đoàn xã Sơn Giang (Hương Sơn) quyết tâm lập nghiệp trên mảnh đất quê hương.

Hong Tiep HS 2 copy.jpg
Anh Nguyễn Hồng Tiệp.

Anh Tiệp chia sẻ: “Chăn nuôi hươu là nghề truyền thống của gia đình, nhung hươu là sản phẩm chủ lực của địa phương, là người trẻ, tôi thấy mình có trách nhiệm đưa nghề này phát triển hơn nữa. Quá trình phát triển mô hình, khó khăn rất nhiều, từ kỹ thuật chăn nuôi, nguồn vốn, tìm kiếm thị trường nhưng khi mình tâm huyết, bền chí, mọi gian nan chỉ là thử thách và tôi lại càng nỗ lực hơn với lựa chọn của mình”.

Hong Tiep HS 3.jpeg
Doanh thu từ mô hình của anh Tiệp đạt hơn 1 tỷ đồng mỗi năm; tạo việc làm cho 3-16 lao động địa phương.

Năm 2021, anh Tiệp cải tạo vườn đồi của gia đình, xây dựng trang trại nuôi hươu; đồng thời, thành lập tổ hợp tác chăn nuôi hươu, huy động nguồn lực từ các tổ viên để phát triển mô hình. Bắt đầu với 120 con hươu sao, đến nay, mô hình đã có gần 200 con; tổ hợp tác phát triển thành HTX Đầu tư và Phát triển nhung hươu Hương Sơn, với 7 thành viên.

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, anh Tiệp không chỉ thu hoạch nhung hươu mà còn cung cấp hươu giống, các sản phẩm chế biến từ nhung. Mỗi năm, doanh thu từ mô hình của anh đạt hơn 1 tỷ đồng; tạo việc làm cho 3-16 lao động địa phương; trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế để các ĐVTN học hỏi.

Cũng như anh Tiệp, anh Võ Tá Đức (SN 1992) - đảng viên Chi bộ Nam Quang, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) chọn sống và cống hiến trên quê hương.

Duc - Thach Trung 4 copy.jpg
Anh Võ Tá Đức.

Học cao đẳng gần nhà, anh Võ Tá Đức vừa tích cực tham gia công tác đoàn ở trường vừa hăng hái hoạt động tại địa phương. Những yếu tố đó đã giúp anh gắn bó với công tác đoàn, trở thành cán bộ chi đoàn thôn, cán bộ đoàn xã và từ tháng 7/2023 đến nay là Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN xã Thạch Trung.

Thạch Trung là địa bàn đông bà con giáo dân, bản thân cũng là đảng viên gốc giáo (kết nạp năm 2021), anh Đức luôn chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm kết nối, tập hợp đoàn viên lương - giáo. Để làm gương cho ĐVTN noi theo, anh Võ Tá Đức luôn tiên phong trong tham gia các hoạt động tình nguyện và thu hút lực lượng cùng tham gia như: trồng cây xanh, chỉnh trang đường ngõ, xây dựng đường thanh niên kiểu mẫu…

Duc Thachh trung 2 copy.jpg
Anh Võ Tá Đức là cán bộ đoàn tiêu biểu, là hạt nhân kết nối thanh niên lương - giáo.

Ngoài ra, anh còn tích cực kêu gọi, kết nối nguồn lực để trao hàng trăm suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn; tham gia hiến máu nhân đạo (hơn 10 lần hiến máu - PV), từ đó tuyên truyền để đoàn viên, người dân noi theo. Với vai trò Bí thư Đoàn xã, đảng viên trẻ, anh Đức đã cùng Ban Chấp hành phát hiện, bồi dưỡng các ĐVTN ưu tú để giới thiệu cho Đảng kết nạp. Trung bình hằng năm, Đoàn xã giới thiệu 15 đồng chí đoàn viên ưu tú.

Anh Nguyễn Phi Khanh - Bí thư Thành đoàn Hà Tĩnh cho biết: “Võ Tá Đức là cán bộ đoàn tiêu biểu, là hạt nhân kết nối thanh niên lương - giáo. Với sự tiên phong, gương mẫu của mình, thủ lĩnh Đoàn xã Thạch Trung đã tạo được niềm tin yêu trong ĐVTN, người dân trên địa bàn, nhờ đó, phong trào đoàn, hoạt động thanh niên nhận được sự ủng hộ, khích lệ rất lớn”.

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024), BTV Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên” và tuyên dương 35 đảng viên trẻ, công chức, viên chức tiêu biểu năm 2024. Mỗi người một lĩnh vực công tác nhưng tất cả đều không ngừng nỗ lực phát huy sức trẻ, cống hiến xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức vững mạnh. Họ là những người trẻ tiên phong, tấm gương sáng để mọi người noi theo, tiếp bước các vị tiền bối cách mạng, xứng đáng là rường cột của đất nước.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Sứ mệnh trên chặng đường mới

Sứ mệnh trên chặng đường mới

Trở thành binh chủng truyền thông mạnh sau hợp nhất, Báo Hà Tĩnh - cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh hội tụ đầy đủ các loại hình báo chí và các nền tảng số hiện đại. Hành trình mới đang mở ra với cơ quan báo Đảng vào thời điểm đặc biệt khi báo chí cách mạng nước nhà tròn 100 năm hình thành và phát triển.
[Quiz] Đơn vị cấp xã có bao nhiêu biên chế sau sắp xếp?

[Quiz] Đơn vị cấp xã có bao nhiêu biên chế sau sắp xếp?

Chính phủ sẽ căn cứ quy mô dân số, diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp và trên cơ sở đề xuất của địa phương để xây dựng tiêu chí bố trí biên chế cán bộ, công chức xã theo vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Nhà báo lỗi lạc Hồ Chí Minh

Nhà báo lỗi lạc Hồ Chí Minh

Trong hành trình đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nhận ra báo chí là công cụ quan trọng, cần phải dùng báo chí để lên án thực dân và thức tỉnh đấu tranh.
Ghi nhận công tác vận hành tại các xã mới ở Hà Tĩnh trong ngày đầu

Ghi nhận công tác vận hành tại các xã mới ở Hà Tĩnh trong ngày đầu

Sau mỗi nội dung thử nghiệm, các địa phương đã tổ chức họp rút kinh nghiệm với sự tham gia của cán bộ, công chức các xã, phường mới trên địa bàn. Cùng với 12 xã, phường được lựa chọn thử nghiệm, các địa phương còn lại cũng tập trung cao cho công tác chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện để vận hành bộ máy mới từ 1/7.