Đào tạo nghề ngắn hạn - giải pháp hữu hiệu trong giảm nghèo ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn luôn được huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) quan tâm với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

bqbht_br_img-8927.jpg
Học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn học may ngay tại Công ty May BGG (xã Sơn Lễ), khi ra trường có cơ hội vào làm việc tại đây.

Từ năm 2022 đến nay các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hương Sơn mở được 18 lớp đào tạo nghề sơ cấp và 15 lớp học nghề ngắn hạn cho 591 học viên, chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có 10 lớp với 315 học viên đã tốt nghiệp và 8 lớp với 276 học viên đang trong quá trình đào tạo.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện tăng cao, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,95% kế hoạch. Năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. Năm 2024 tỷ lệ lao động qua đào tạo dự kiến đạt 77,5%.

Quá trình đào tạo không chỉ giúp lao động nghèo vùng nông thôn nắm bắt kiến thức, kỹ năng ngành nghề được học mà còn góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Nhờ được tham gia các lớp đào tạo nghề, đời sống của không ít hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã được cải thiện và nâng lên đáng kể.

bqbht_br_z6061718733744-5bd7161b5834c6333bf127b013e6100b.jpg
Các học viên thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây được giáo viên dạy nghề "nắm tay chỉ việc" làm đệm lót sinh học chăn nuôi gà.

Chị Nguyễn Thị Hồng (thôn Phúc Bằng, xã Sơn Bằng) là một trong số đó. “Là hộ nghèo cũng cảm thấy tủi thân nhưng vì ngoài chăm chút 3 sào ruộng, gia đình chẳng biết làm gì để tăng thêm thu nhập. Năm 2022, tôi tham gia các lớp học nghề trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi, sau đó được hỗ trợ hơn 50 giống cây ăn quả các loại và 1 con bò nên cuộc sống ngày càng được cải thiện, từng bước vươn lên thoát nghèo” - chị Hồng chia sẻ.

Với người nghèo “trao cần câu, thay xâu cá” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy, ngoài tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động nhận thức vai trò, tầm quan trọng của việc đào tạo nghề nhằm áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động tăng thêm thu nhập, huyện Hương Sơn còn chỉ đạo UBND các xã, thị trấn lập kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động để từ đó tổ chức các lớp đào tạo nghề phù hợp.

Quá trình điều tra, khảo sát được tiến hành thông qua ban mặt trận, các chi hội, chi đoàn tại các thôn từ nhu cầu, nguyện vọng của người dân nên được bà con nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tuy nhiên, học nghề với đối tượng nghèo, cận nghèo cũng khác so với các đối tượng khác, vì vậy, đào tạo nghề như thế nào phù hợp cũng là vấn đề được cơ sở đào tạo quan tâm.

bqbht_br_z6061718737560-601c8635695a326c33e3a49f28d2b56a.jpg
Giáo viên dạy nghề giúp bà con thôn Đức Vừ, xã Sơn Lễ sản xuất phân bón hữu cơ từ rác thải

Theo ông Nguyễn Thế Toàn - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Hương Sơn, đối tượng tham gia học nghề chủ yếu là nông dân, để đáp ứng yêu cầu không phải ngày một ngày hai nên phương án đào tạo tại chỗ lại là khả thi nhất. Học, thực hành, kiểm tra, thi tại chỗ kết hợp với việc lựa chọn thời điểm mở lớp. Cùng đó, các phòng, ban chuyên môn ở huyện còn chủ động phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, các cơ sở GDNN, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tổ chức các sàn giao dịch việc làm để người lao động sau đào tạo có cơ hội tìm kiếm việc làm.

Để công tác đào tạo nghề đạt hiệu quả cao nhất, huyện còn yêu cầu các cơ sở đào tạo đầu tư mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật; tăng cường các thao tác thực hành để học viên dễ tiếp thu hơn.

bqbht_br_z6011286275157-f3c2b0c570956663bd198d0fdc595c78.jpg
Sau khi học nghề xong, những hộ gia đình ở xã Sơn Trung được hỗ trợ mô hình gà để cải thiện cuộc sống

Những năm gần đây, huyện Hương Sơn còn đề ra các chính sách khuyến khích, kêu gọi đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn để tạo nhiều việc làm cho người lao động, đặc biệt là với những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở huyện Hương Sơn giảm mạnh. Năm 2021, toàn huyện Hương Sơn có 1.896 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 5,4%), hộ cận nghèo là 2.494 (chiếm tỷ lệ 7,1%), cao hơn so với mặt bằng chung của tỉnh. Đến đầu năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Hương Sơn giảm xuống còn 1.178 hộ (chiếm 3,36%), hộ cận nghèo là 1.359 (chiếm 3,88%).

bqbht_br_img-8997.jpg
Huyện Hương Sơn phối hợp với Trung tâm Giao dịch việc làm Hà Tĩnh tổ chức tư vấn tuyển dụng tại xã An Hòa Thịnh năm 2024

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng theo Phó phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Lê Đình Phước, công tác đào tạo nghề GQVL vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện ở một số đơn vị, địa phương chưa đồng đều, việc tìm kiếm đơn vị (trường nghề) phối hợp đào tạo gặp không ít trở ngại. Trong khi đó, đối tượng đào tạo trong chương trình giảm nghèo bền vững phạm vi hẹp (nghèo, cận nghèo, thoát nghèo trong vòng 36 tháng) nên khó khăn trong việc tuyển sinh. Đặc biệt, trên địa bàn huyện chưa có nhiều doanh nghiệp lớn, phát triển hiệu quả nên việc giải quyết việc làm cho người lao động khó khăn. Thời gian tới, ngoài làm tốt công tác tuyên truyền về vai trò của đào tạo nghề, các xã, thị trấn cần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời, mở rộng thị trường lao động để người dân được tiếp cận, lựa chọn ngành nghề và tham gia học nghề phù hợp.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!