“Đây là Đài Phát thanh Hà Tĩnh…"

(Baohatinh.vn) - Đúng 5h30’ ngày 1/9/1991, sóng phát thanh Hà Tĩnh vang lên: “Đây là Đài Phát thanh Hà Tĩnh” và 19h45’ cùng ngày, sóng truyền hình được tỏa từ trạm phát lại truyền hình TX Hà Tĩnh.

Hai sự kiện quan trọng xuất hiện đúng vào thời điểm đánh dấu mốc son tái lập tỉnh, đồng thời ghi nhận Đài PT&TH Hà Tĩnh phát sóng các chương trình PT&TH lần đầu tiên.


Tôi từng là cán bộ phục vụ chiến trường B những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, rồi lại là một trong những người tiên phong xây dựng Thông tấn xã Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh sau ngày giải phóng. Đến năm 1980, khi mọi việc ở Thông tấn xã dần đi vào quỹ đạo, tôi được điều chuyển về Đài PT&TH Nghệ Tĩnh công tác theo nguyện vọng cá nhân.

bqbht_br_k2.jpg
Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh qua những năm tháng lịch sử.

Đến ngày 16/8/1991, Ban Giám đốc Đài PT&TH Nghệ Tĩnh thành lập một đoàn cán bộ kỹ thuật gồm: ông Nguyễn Niêng - Phó Giám đốc, ông Hồ Đức Bính - Trưởng phòng Kỹ thuật phát thanh, các ông: Lê Văn Loăng, Trương Công Xân, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Thạnh và tôi trở về Hà Tĩnh để xây dựng Đài PT&TH Hà Tĩnh. Tài sản mang theo vẻn vẹn 1 chiếc máy phát thanh XF-D7 sóng ngắn cải tiến thành sóng trung, công suất 1 KW, 2 máy ghi âm chuyên dụng, 1 máy nổ 10 KW, mấy ống dầu và dây lưỡng kim. Tất cả đều là thiết bị cũ.

Đúng ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám năm 1991, chúng tôi lên đường vào TX Hà Tĩnh. Dù không còn hăm hở ra đi như những ngày tham gia phục vụ chiến trường, song chúng tôi không khỏi bồi hồi khi mang trên vai trách nhiệm nặng nề của người con về xây dựng quê hương. TX Hà Tĩnh lúc đó đúng như thơ Mai Hồng Niên viết: “Ngày về phố xá bùn lầy cỏ hoang”. Dường như 15 năm thị xã đang ngủ quên kể từ ngày sáp nhập tỉnh. Và chúng tôi, những người đã từng tham gia chiến trận, những người đã chung tay xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, một lần nữa quyết tâm xây dựng lại quê hương mình…

So với các cơ quan khác, chúng tôi vẫn còn may mắn khi được Đài Truyền thanh TX Hà Tĩnh chuyển trả cho ngôi nhà làm việc 2 tầng. Đây là cơ ngơi của Đài Phát thanh Hà Tĩnh trước khi nhập tỉnh và đây cũng là ngôi nhà 2 tầng duy nhất của TX Hà Tĩnh lúc bấy giờ. Được sự giúp đỡ của ông Nguyễn Đình Triển - khi đó là Trưởng Đài Truyền thanh TX Hà Tĩnh, chúng tôi nhanh chóng ổn định nơi ăn ở. Ngày hôm sau, cả nhóm bắt tay ngay vào công việc. Chúng tôi động viên nhau lao động cật lực, dựng cột, kéo dây, lắp đặt thiết bị, làm ngày, làm đêm. Tuy rất mệt nhưng ai cũng cảm thấy vui và tự hào vì là những người đầu tiên xắn tay xây dựng lại Đài PT&TH Hà Tĩnh.

bqbht_br_k3.jpg
Thuở ban đầu, phát thanh viên Đài PT&TH Hà Tĩnh làm việc trong điều kiện hết sức khó khăn.

Đúng 5h30’ ngày 1/9/1991, sóng phát thanh Hà Tĩnh đã vang lên: “Đây là Đài Phát thanh Hà Tĩnh” và vào lúc 19h45’ cùng ngày, sóng truyền hình Hà Tĩnh được phát đi từ trạm phát lại truyền hình TX Hà Tĩnh. Sóng PT&TH đã được lan tỏa, đúng vào thời điểm đánh mốc son tái lập tỉnh Hà Tĩnh, sự kiện trọng đại của Đảng bộ và Nhân dân địa phương. Đây cũng là dấu mốc thời gian mang tính bước ngoặt của kỹ thuật Đài PT&TH Hà Tĩnh. Một trang mới mở ra, Hà Tĩnh có một đài PT&TH riêng.

10 năm sau kể từ ngày tái lập, cùng với sự quan tâm của tỉnh, sự nỗ lực không mệt mỏi của lớp cán bộ lúc bấy giờ, Đài PT&TH Hà Tĩnh đã có nhiều thiết bị quay phim, sản xuất chương trình, các máy phát truyền hình 5 KW HARISS, máy phát thanh sóng trung 10 KW HARISS, trình độ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật cũng liên tục được nâng lên, qua đó phát huy được tối đa công suất của thiết bị máy móc, phục vụ cho nhiệm vụ tuyên truyền. Nhờ vậy mà chất lượng sóng PT&TH ngày càng được vươn xa và rõ nét hơn.

Nhưng vì là một tỉnh có địa hình phức tạp, nên dù nâng cao công suất phát sóng cũng không thể phủ sóng được toàn tỉnh. Muốn làm được việc đó, giải pháp duy nhất là chiếm đỉnh cao Thiên Tượng trên dãy Ngàn Hống. Sau nhiều trăn trở, nhiều nỗ lực tham mưu, năm 2002, UBND tỉnh có quyết định cho phép đầu tư xây dựng Trạm phát sóng Thiên Tượng. Hàng loạt vấn đề được đặt ra như: kéo đường điện cao thế lên đỉnh núi bằng cách nào, làm sao chống sét có hiệu quả, nguồn nước đâu cho anh em sinh hoạt… và rồi sau nhiều lần họp thảo luận giữa các đơn vị liên quan, đã đi đến chọn lựa tối ưu nhất: các cột điện được xe chuyên dụng chở lên đỉnh rồi hạ dần từng cột xuống, liên hoàn chống sét anten, cột điện và chống sét mạng nhện lan tỏa nhanh, xây dựng bể nước to, chống nứt chống thấm đựng nước mưa để sinh hoạt.

bqbht_br_k1.png
Cán bộ kỹ thuật chuẩn bị lắp thiết bị vi ba, truyền tín hiệu lên Thiên Tượng năm 2003.

Sau hơn 1 năm thi công cật lực, vượt qua gian nan, khó khăn của địa hình núi cao, dốc đứng, ngày 18/10/2003, lễ khánh thành được tổ chức. Máy phát hình công suất 2 KW chính thức đi vào phát sóng truyền hình địa phương. Vùng sâu, vùng lõm, vùng xa của các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Nghi Xuân đã thu rõ nét sóng truyền hình Hà Tĩnh, chấm dứt tình trạng ở một số vùng Nhân dân không theo dõi được thời sự hàng ngày của tỉnh nhà.

Trong bối cảnh lúc bấy giờ, đây là một bước ngoặt mang tính đột phá trong việc phủ sóng truyền hình trên toàn bộ địa giới hành chính tỉnh. Không những thế, Nhân dân ở TP Vinh và nhiều huyện của Nghệ An cũng đã xem được truyền hình Hà Tĩnh.

Nhận thấy đây là một điểm phát sóng mặt đất lý tưởng nên Đài Tiếng nói Việt Nam ngay lập tức lắp đặt 1 máy phát thanh FM công suất 10 KW phát trên tần số 102.7 MHz, Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã lắp đặt 1 máy phát hình K9 phát sóng VTV2.

Với sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật số hóa, sóng PT&TH đã được truyền tải đa phương tiện, đặc biệt là qua internet, mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn tiện lợi nhất. Tuy nhiên, điểm phát sóng truyền hình Thiên Tượng vẫn giữ vai trò quan trọng, phát huy hiệu quả của kỹ thuật số mặt đất, giúp người dân, nhất là những hộ còn khó khăn về kinh tế, vẫn dễ dàng tiếp cận và theo dõi thường xuyên các chương trình của sóng quốc gia và địa phương.

Chủ đề 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG

Đọc thêm

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10

Quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10

Từ tháng 10, loạt quy định mới về phí giảm ùn tắc, tiêu chí xét khen thưởng, thí điểm luật sư công, vận hành quỹ học bổng quốc gia, tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội… có hiệu lực thi hành.
Khi những tâm sự của trẻ tìm “chỗ trú” trên mạng xã hội

Khi những tâm sự của trẻ tìm “chỗ trú” trên mạng xã hội

Những hội nhóm mang tên “Con ghét bố mẹ” đang thu hút trẻ tìm đến để chia sẻ những khúc mắc, tổn thương trong gia đình và tìm kiếm sự đồng cảm. Đằng sau những lời than phiền tưởng như đơn giản là khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, cùng những nguy cơ khi cảm xúc của trẻ được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!