Từ những việc làm nhỏ trong mỗi gia đình đến các mô hình cộng đồng, lối sống xanh đang dần hình thành tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh. Tuy nhiên, để chuyển đổi xanh đi sâu vào thực tiễn, cần thêm sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp và người dân.
Bằng sự năng động và tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đang khẳng định vai trò ‘thuyền trưởng’ trong phát triển kinh tế tập thể, đưa các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động và góp phần nâng cao giá trị các đặc sản địa phương.
Trước những cơ hội và trách nhiệm ngày càng lớn trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu phát triển mới, phụ nữ Hà Tĩnh ngày càng tự tin khẳng định vai trò chủ thể trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy KT-XH tỉnh nhà.
Từ ruộng đồng đến nền tảng số, phụ nữ Hà Tĩnh đang viết câu chuyện làm kinh tế của chính mình, từng bước mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập và khẳng định vị thế.
Thướt tha trong tà áo dài bên di tích, danh thắng, quảng bá di sản quê hương hay duyên dáng ở công sở, tuyên truyền bầu cử..., phụ nữ Hà Tĩnh giúp Tuần lễ Áo dài thêm ý nghĩa.
Thay vì mang những mặt hàng tự sản xuất, nuôi trồng ra các phiên chợ truyền thống, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số tạo dựng những “phiên chợ Tết” trên không gian mạng, mang lại nguồn thu khá.
Chương trình “Yêu thương – kết nối yêu thương”, Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã nhận đỡ đầu 10 trẻ mồ côi, Bảo hiểm xã hội tỉnh nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi nhằm đồng hành, hỗ trợ các em trong cuộc sống và học tập.
Với sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh, chương trình “Mẹ đỡ đầu” ngày càng lan tỏa, trở thành điểm tựa yêu thương cho nhiều trẻ em mồ côi, thiếu may mắn.
Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đang tích cực triển khai nhiều phần việc, tạo nguồn lực hỗ trợ hội viên và trẻ em khó khăn, nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Sau Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030, khí thế triển khai nghị quyết đã lan tỏa mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp hội phụ nữ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, tạo dấu ấn ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới; bà Nguyễn Thị Lệ Hà tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.
Khép lại nhiệm kỳ 2021-2025 với nhiều thành tựu, Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra tinh thần mới, khí thế mới để phụ nữ Hà Tĩnh tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà.
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành các nội dung trọng tâm như bầu các tổ chức của đại hội, thông qua chương trình, quy chế làm việc và thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
Với sự chuẩn bị chu đáo về các nội dung, phần việc, Hội LHPN Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra thành công.
Những suất quà trao cho các hội viên phụ nữ và trẻ em khó khăn Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhằm góp phần giúp các gia đình có thêm động lực, sớm ổn định cuộc sống.
Các suất quà được trao cho hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng bởi bão số 10 tại 4 địa phương ở Hà Tĩnh là nguồn động viên tinh thần, góp phần giúp các gia đình sớm vượt qua khó khăn.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đẩy mạnh các phong trào thi đua đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Không chỉ giữ gìn sự đảm đang truyền thống, phụ nữ Hà Tĩnh còn mạnh mẽ vươn lên trong kỷ nguyên số, làm chủ công nghệ, bước vào “thương trường 4.0”, đưa sản phẩm quê hương vươn xa và khẳng định vị thế riêng đầy tự hào.
Trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ Hà Tĩnh đã nỗ lực viết tiếp những trang sử vàng, làm rạng danh quê hương bằng trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng vươn lên.
Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025) và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong mỗi cán bộ, hội viên.
Với sự nỗ lực vận động của các cấp hội phụ nữ, cùng sự chung sức của cộng đồng, thời gian qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại Hà Tĩnh đã trở thành nhịp cầu nhân ái, chắp cánh cho trẻ em thiếu may mắn vươn lên.
Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Dự án “Phòng chống mua bán người” giai đoạn 1 do Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, đã giúp phụ nữ vùng dễ tổn thương nâng cao nhận thức, quyền năng, tiếp cận sinh kế bền vững và tự tin vươn lên.
Giai đoạn 2020-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh đã phát huy cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong tư duy và hành động, mang đậm dấu ấn riêng của tổ chức hội.
Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã thắp lên ngọn lửa thi đua yêu nước sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần thiết thực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Thấm nhuần lời Bác căn dặn: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, phụ nữ Hà Tĩnh đã biến thành hành động cụ thể trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
Thông qua hội thi, hơn 400 học sinh Trường THPT Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã được trang bị kiến thức về về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc bằng đường biển.
Những căn nhà kiên cố được xây nên bởi sự chung tay của các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh trong phong trào xóa nhà tạm đã và đang được bàn giao, mang đến cuộc sống ổn định cho hội viên nghèo.
Các đội tham gia hội thi sẽ gói và nấu 1.000 bánh chưng, 200 bánh dày để dâng lên Quốc Tổ Hùng Vương trong dịp giỗ Tổ được tổ chức tại TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).