Điểm chuẩn tăng, chất lượng đầu vào bậc THPT ở Hà Tĩnh được cải thiện mạnh

(Baohatinh.vn) - Điểm chuẩn đầu vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023 ở Hà Tĩnh tăng bình quân 3-7 điểm so với trước, được xem là tín hiệu vui trong việc cải thiện chất lượng đầu vào cho bậc THPT.

Không ngoài dự đoán của các trường THPT công lập ở Hà Tĩnh, mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023, điểm chuẩn đầu vào đã tăng đồng loạt.

Điểm chuẩn tăng, chất lượng đầu vào bậc THPT ở Hà Tĩnh được cải thiện mạnh

Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) có điểm chuẩn đầu vào lớp 10 THPT cao nhất với 37,50 điểm.

Qua bảng điểm vừa công bố của Sở GD&ĐT cho thấy, điểm đầu vào thấp nhất của các trường THPT công lập năm nay là 22, tăng 7 điểm so với năm học trước. Khoảng cách điểm đầu vào giữa trường cao nhất và thấp nhất cũng được rút ngắn chỉ còn 15,5 điểm (giảm gần 3 điểm so với năm học 2021-2022); giữa các trường THPT công lập ở các vùng miền có sự đồng đều hơn về chất lượng đầu vào.

Cụ thể, ở tốp đầu, toàn tỉnh có 6 trường thuộc các huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Đức Thọ, thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh có điểm chuẩn đầu vào từ 30 trở lên. Trong đó, trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất là THPT Phan Đình Phùng với 37,5 điểm. Toàn tỉnh có 18 trường điểm chuẩn từ hơn 25 đến dưới 30 và chỉ có 7/36 trường có điểm đầu vào là 22.

Điểm chuẩn tăng, chất lượng đầu vào bậc THPT ở Hà Tĩnh được cải thiện mạnh

Năm nay, điểm đầu vào Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tăng 12 điểm so với năm trước.

Cũng theo danh sách điểm chuẩn các trường THPT công lập mà Sở GD&ĐT vừa công bố, năm nay, điểm chuẩn một số trường có sự tăng vọt. Đó là các trường: THPT Nguyễn Công Trứ (Nghi Xuân) điểm đầu vào 25,75 (tăng 10 điểm); THPT Hồng Lĩnh điểm đầu vào 30 (tăng 11,25 điểm); THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà) có điểm đầu vào 28,25 (tăng 12 điểm so với mùa tuyển sinh năm học 2021-2022, cũng là trường có điểm chuẩn tăng cao nhất trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay).

Chia sẻ lý do điểm chuẩn đầu vào của trường có sự đột phá đáng kể, thầy Phạm Duy Diễn - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi cho biết: “Năm nay, trường có 480 học sinh đăng ký dự thi nhưng chỉ có 380 chỉ tiêu. Tính cả số học sinh thi THPT Chuyên Hà Tĩnh nhưng có nguyện vọng 2 tại trường thì có đến hơn 100 thí sinh bị loại. Thêm vào đó, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay được đánh giá là nhẹ nhàng, phù hợp với chương trình cốt lõi của Bộ GD&ĐT nên điểm chuẩn đầu vào của trường tăng khá cao”.

Điểm chuẩn tăng, chất lượng đầu vào bậc THPT ở Hà Tĩnh được cải thiện mạnh

Việc cải thiện chất lượng đầu vào bậc THPT phần lớn là nhờ nỗ lực của các trường THCS trong việc đổi mới phương pháp dạy học, ôn tập. (Giờ ôn luyện của HS lớp 9 Trường THCS Thạch Kim - Lộc Hà).

Cùng với hầu hết các trường THPT công lập ở Hà Tĩnh, mùa tuyển sinh năm nay cũng mang đến niềm vui cho Trường THPT Thành Sen (TP Hà Tĩnh) khi điểm chuẩn đầu vào của trường là 22, tăng 7 điểm so với năm học trước.

“Còn nhớ 3 năm trước, Thành Sen là một trong 2 trường THPT công lập ở Hà Tĩnh tuyển sinh bằng hình thức xét học bạ, việc tuyển sinh đủ chỉ tiêu cũng hết sức khó khăn. Năm học 2020 - 2021 điểm đầu vào của trường là 11, năm học 2021 - 2022 điểm đầu vào là 15. Năm nay, điểm số tuyển sinh đã cho chúng tôi một niềm hy vọng mới về sự cải thiện chất lượng đầu vào. Đây cũng là động lực để chúng tôi phấn đấu từng bước xây dựng và củng cố chất lượng”, thầy Đoàn Minh Điền - Hiệu trưởng Trường THPT Thành Sen thông tin.

Theo đánh giá của các thầy cô giáo, việc cải thiện về điểm số đầu vào của các trường THPT công lập ở Hà Tĩnh năm nay còn là kết quả từ sự nỗ lực vượt bậc của các trường THCS trong việc linh hoạt kế hoạch dạy học và ôn tập trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Theo đó, việc ôn tập kiến thức cho các em ở 3 môn thi vào lớp 10 THPT được các trường THCS ưu tiên, bố trí thời lượng tối đa. Nhiều trường duy trì song song 2 hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo cho những học sinh có yếu tố dịch tễ đều được học tập.

Điểm chuẩn tăng, chất lượng đầu vào bậc THPT ở Hà Tĩnh được cải thiện mạnh

Bên cạnh dạy học trực tiếp, nhằm đảm bảo chất lượng ôn tập, các trường đã thực hiện dạy học bằng hình thức trực tuyến trong những thời điểm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Sự đồng hành của nhà trường, sự tận tâm của giáo viên đã giúp học sinh được trang bị kiến thức cơ bản, nâng cao, bước vào kỳ thi với tinh thần, ý chí tốt nhất. Đó là yếu tố quan trọng mang đến niềm vui trọn vẹn trong mùa tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 ở Hà Tĩnh.

Để thực hiện chủ đề về chất lượng dạy học cấp THCS, thời gian qua, các trường THCS đã được tổ chức nhiều chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, ôn tập, kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Cùng đó, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay cũng nhẹ nhàng, đúng trọng tâm, nằm trong chương trình cốt lõi của bộ GD&ĐT. Đó là những lý do để điểm chuẩn đầu vào lớp 10 THPT công lập năm nay tăng hơn những năm trước.

Thầy Nguyễn Quốc Anh
Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Chủ đề Kỳ thi THPT Quốc gia

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.