Điểm nóng Trung Đông: Thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hezbollah có hiệu lực

Với vai trò trung gian của Mỹ và Pháp, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban chính thức có hiệu lực từ 4h sáng ngày 27/11 theo giờ địa phương.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban, ngày 23/11/2024. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban, ngày 23/11/2024. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban chính thức có hiệu lực từ 4h sáng ngày 27/11 theo giờ địa phương, tức 9h sáng cùng ngày giờ Việt Nam. Thỏa thuận đạt được với vai trò trung gian của Mỹ và Pháp.

Theo nội dung thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo trước đó, trong vòng 60 ngày tới, Israel sẽ rút dần lực lượng còn lại khỏi khu vực biên giới với Liban. Quân đội Liban sẽ kiểm soát vùng lãnh thổ gần biên giới với Israel để đảm bảo lực lượng Hezbollah không xây dựng lại căn cứ tại khu vực này.

Ngoài ra phía Israel vẫn giữ quyền tự vệ trong trường hợp lực lượng Hezbollah ở Liban hoặc bất kỳ lực lượng nào khác phá vỡ thỏa thuận.

Trong tuyên bố chung, Mỹ và Pháp nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn sẽ tạo điều kiện để khôi phục sự bình yên lâu dài và cho phép người dân ở cả hai bên của Đường giới tuyến Xanh trở về nhà của mình một cách an toàn.

Trước đó, nội các chiến tranh của Israel đã thông qua thỏa thuận trên với 10 phiếu ủng hộ và 1 phiếu phản đối. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẵn sàng thực thi thỏa thuận ngừng bắn, song lưu ý sẽ phản ứng mạnh mẽ trong trường hợp Hezbollah vi phạm thỏa thuận.

Phía Hezbollah chưa chính thức xác nhận thỏa thuận trên. Tuy nhiên, trong một phát biểu trên kênh Al Jadeed TV của Liban, quan chức cấp cao của Hezbollah, ông Hassan Fadlallah nêu rõ ủng hộ mở rộng quyền lãnh đạo của nhà nước Liban, và khẳng định lực lượng này vẫn mạnh mẽ.

Trước những thông báo nói trên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban.

Trong thông báo mà người phát ngôn của TTK LHQ đưa ra ngày 26/11, ông Guterres bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ giúp chấm dứt tình trạng xung đột và giao tranh vốn gây ra thiệt hại to lớn về tài sản và nỗi thống khổ của người dân ở cả hai bên.

Người đứng đầu LHQ cũng hối thúc các bên tuân thủ đầy đủ và nhanh chóng thực hiện tất cả cam kết đưa ra trong thỏa thuận cũng như ngay lập tức thực hiện những biện pháp hướng tới việc thực thi đầy đủ Nghị quyết 1701 mà Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí hồi năm 2006. Nghị quyết này bao gồm các điểm chính nhằm chấm dứt xung đột vũ trang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban.

Thông báo cũng nêu rõ điều phối viên đặc biệt của LHQ tại Liban và Lực lượng lâm thời của LHQ tại Liban (UNIFIL) đều sẵn sàng hỗ trợ việc thực hiện thỏa thuận này, phù hợp với nhiệm vụ tương ứng của mình.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, điều phối viên đặc biệt của LHQ tại Liban, bà Jeanine Hennis-Plasschaert cho biết, thỏa thuận ngừng bắn đánh dấu điểm khởi đầu của một quá trình quan trọng nhằm khôi phục sự an toàn và an ninh đối với người dân ở cả hai bên Đường giới tuyến Xanh (Blue Line) phân chia lãnh thổ giữa Israel và Liban./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.
Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.