Hàng nghìn người Mỹ không đeo khẩu trang đổ ra đường mừng Quốc khánh

(Baohatinh.vn) - Hàng nghìn người dân Mỹ tập trung tại Công viên quốc gia National Mall ở thủ đô Washington hoặc bãi biển ở đảo Coney, thành phố New York mừng kỷ niệm lần thứ 245 ngày Quốc khánh Mỹ.

Hàng nghìn người Mỹ không đeo khẩu trang đổ ra đường mừng Quốc khánh

Người dân Mỹ không đeo khẩu trang, tập trung đông tại Công viên quốc gia National Mall ở thủ đô Washington để chờ đợi màn bắn pháo hoa thường niên mừng ngày Quốc khánh. Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 34 triệu ca nhiễm Covid-19 và gần 622.000 ca tử vong do nCoV.

Hàng nghìn người Mỹ không đeo khẩu trang đổ ra đường mừng Quốc khánh

Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, gần 67% người Mỹ trưởng thành đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa Covid-19 trong khi 58% đã được tiêm phòng đầy đủ. Nhiều người dân Mỹ giờ đây đã khá thoải mái khi cởi bỏ khẩu trang trong các hoạt động tụ tập đông người.

Hàng nghìn người Mỹ không đeo khẩu trang đổ ra đường mừng Quốc khánh

Quang cảnh đông đúc tại bãi biển ở đảo Coney, thuộc quận Brooklyn, thành phố New York trong ngày Quốc khánh Mỹ 4/7.

Hàng nghìn người Mỹ không đeo khẩu trang đổ ra đường mừng Quốc khánh

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh ở Nhà Trắng hôm 4/7. Trước 1.000 khách mời, ông Biden tuyên bố: “Hôm nay, trên khắp đất nước, chúng ta có thể tự tin nói rằng Mỹ đang cùng nhau trở lại”. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Đại dịch Covid-19 vẫn chưa bị đánh bại. Tất cả chúng ta đều biết hiện đang có những biến thể mới có sức lây nhiễm cực nhanh đang xuất hiện, như biến thể Delta”.

Hàng nghìn người Mỹ không đeo khẩu trang đổ ra đường mừng Quốc khánh

Người dân Mỹ tập trung phía trước Nhà Trắng mừng ngày Quốc khánh 4/7.

Hàng nghìn người Mỹ không đeo khẩu trang đổ ra đường mừng Quốc khánh

Ngày Quốc khánh của nước Mỹ thêm phần sôi động với cuộc thi ăn xúc xích thường niên diễn ra trên đảo Coney, thành phố New York.

Hàng nghìn người Mỹ không đeo khẩu trang đổ ra đường mừng Quốc khánh

Người đàn ông mặc áo in hình lá cờ Mỹ để mừng ngày Quốc khánh tại quận Brooklyn, thành phố New York hôm 4/7.

Hàng nghìn người Mỹ không đeo khẩu trang đổ ra đường mừng Quốc khánh

Người dân tập trung tại các khu vui chơi nhân ngày nghỉ lễ Quốc khánh tại Erath, bang Louisiana ngày 3/7. Nhiều bang của Mỹ đã dần dỡ bỏ những hạn chế ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2 khi số ca nhiễm và tử vong giảm đáng kể. Cuộc sống của người dân đã dần trở lại bình thường.

Hàng nghìn người Mỹ không đeo khẩu trang đổ ra đường mừng Quốc khánh

Hai người phụ nữ uống bia mừng ngày Quốc khánh tại công viên Maimonides ở thành phố New York hôm 4/7.

Hàng nghìn người Mỹ không đeo khẩu trang đổ ra đường mừng Quốc khánh

Người dân xếp hàng vào xem Chuông Tự do trong gác chuông của Nhà Độc Lập tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania hôm 4/7. Chuông Tự do là một trong những biểu tượng của nền độc lập Mỹ, đã được rung lên để đánh dấu sự ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập Mỹ vào ngày 8/7/1776.

Hàng nghìn người Mỹ không đeo khẩu trang đổ ra đường mừng Quốc khánh

Nhờ những thành công của chiến dịch tiêm chủng. Số ca nhiễm trung bình 7 ngày ở Mỹ hiện chỉ còn gần 13.300 ca/ngày, thấp hơn 20 lần so với mức đỉnh điểm hơn 300.000 ca/ngày vào đầu tháng 1. Số ca tử vong trung bình cũng giảm xuống mức hơn 200 ca/ngày. Trong ảnh: Hai bé gái vừa đi vừa ăn kem trong lúc chờ xem pháo hoa tại Công viên quốc gia National Mall ở thủ đô Washington hôm 4/7.

(Ảnh: Reuters, AP)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast