Nga đã hoàn tất việc thanh toán nợ nước ngoài bằng USD

Theo Bộ Tài chính Nga, Moskva đã thanh toán tổng cộng khoảng 650 triệu USD cho hai trái phiếu, vốn đáo hạn vào năm 2022 và 2024 bằng đồng USD.

Nga đã hoàn tất việc thanh toán nợ nước ngoài bằng USD

Quang cảnh bên ngoài tòa cao ốc Trung tâm thương mại quốc tế Moskva ở thủ đô Moskva, Nga ngày 25/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/4, Bộ Tài chính Nga cho biết nước này đã hoàn tất việc thanh toán hai trái phiếu bằng đồng USD.

Theo bộ trên, Moskva đã thanh toán tổng cộng khoảng 650 triệu USD cho hai trái phiếu, vốn đáo hạn vào năm 2022 và 2024 bằng đồng USD .

Đầu tháng này, Nga đã nỗ lực thanh toán các trái phiếu này bằng đồng ruble sau khi Mỹ cấm Nga thanh toán nợ bằng đồng USD do các ngân hàng Mỹ nắm giữ.

Tuy nhiên, các cơ quan xếp hạng tín nhiệm đã hạ tín nhiệm của Nga, đồng thời cảnh báo việc thanh toán nợ bằng đồng nội tệ sẽ tạo ra nợ chủ quyền.

Công ty Moody"s cho rằng có thể coi là vỡ nợ nếu Nga không thanh toán các trái phiếu này bằng đồng USD vào ngày 4/5 - cuối hạn chót trong vòng 30 ngày.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina khẳng định sẽ không thể xảy ra kịch bản vỡ nợ, dù rằng Moskva gặp một số khó khăn trong việc thanh toán.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast