Diễn đàn để nông dân cùng nhau làm giàu, lan tỏa mô hình hay

(Baohatinh.vn) - CLB nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Hà Tĩnh đang góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo khí thế thi đua sôi nổi và lan tỏa cách làm giàu đến hội viên nông dân.

Năm 2024, CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Đức Thọ ra đời với 50 thành viên. Ban đầu là hình thức tập hợp nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, đến nay, CLB là diễn đàn của nông dân để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

bqbht_br_1.jpg
CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Đức Thọ tổ chức tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ nhiệm CLB chia sẻ: "Thời gian qua, ban chủ nhiệm đã tổ chức cho các thành viên đi thực tế một số mô hình như: các cơ sở sản xuất đồ gỗ xã Trường Sơn và Thanh Bình Thịnh; cơ sở chế biến ngũ cốc tại xã Tùng Ảnh; cơ sở sản xuất gạo hữu cơ ở xã Bùi La Nhân; mô hình chăn nuôi tằm ở xã An Dũng; mô hình trồng táo ở thị trấn Đức Thọ… Qua đó, các thành viên CLB nắm bắt các quy trình sản xuất, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. CLB cũng phối hợp với Hội Nông dân, Văn phòng Nông thôn mới huyện tổ chức tập huấn cho thành viên về công nghệ số; tham mưu Hội Nông dân huyện cho vay trên 1,5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, gần 50 tỷ đồng vốn giải quyết việc làm do Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quản lý nhằm phát triển bền vững ngành nghề của thành viên CLB…".

bqbht_br_5.jpg
Tham gia CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Đức Thọ, ông Nguyễn Đình Phúc đã học tập và thử nghiệm sản xuất một số giống cây mới.

Từ những hoạt động thiết thực, thành viên CLB đã tích góp thêm được kinh nghiệm từ các thành viên khác để vững vàng xây dựng mô hình kinh tế của riêng mình.
Ông Nguyễn Đình Phúc - thị trấn Đức Thọ hồ hởi: "Tham gia CLB, tôi học hỏi được nhiều điều từ các thành viên khác, nắm bắt được cách làm hay để áp dụng vào chính mô hình của gia đình. Đặc biệt, tham gia CLB giúp chúng tôi hiểu rằng, nếu không học hỏi, không liên kết, không có khoa học kỹ thuật sẽ khó mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Tôi đang trồng cây táo trên diện tích đất hoang hóa ven sông. Qua thông tin từ CLB, tôi đang học tập và thử nghiệm sản xuất một số giống cây mới như: sâm bố chính, mía và đang mong muốn được tìm hiểu để xây dựng mô hình nuôi tằm. Chúng tôi cũng phấn khởi khi được biết những kinh nghiệm quý của mình trong canh tác được các thành viên khác áp dụng hiệu quả".

2.jpg
Anh Nguyễn Trí Song - Chủ nhiệm CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà áp dụng hiệu quả trên mô hình chăn nuôi của gia đình.

Hiện nay, toàn tỉnh đã thành lập 13 CLB sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện với 286 thành viên tham gia. Ngoài ra, một số địa phương đã thành lập CLB cấp xã, cấp thôn. Như xã Thạch Ngọc (Thạch Hà), được gợi ý từ Hội Nông dân xã, năm 2025, 12 hội viên đã tự nguyện thành lập CLB, hoạt động bài bản, có ban chủ nhiệm.
Anh Nguyễn Trí Song - Chủ nhiệm CLB chia sẻ: "Hiện nay, nông dân đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc tìm kiếm thị trường, tiêu thụ nông sản. CLB được thành lập với mục tiêu hỗ trợ lẫn nhau để tháo gỡ khó khăn, liên kết sản xuất. Dù mới được thành lập nhưng chúng tôi đã học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm quý từ các thành viên trong CLB. Trong thời gian tới, CLB sẽ tổ chức tham quan, tiếp tục học hỏi mở rộng quy mô mỗi thành viên cũng như xây dựng mô hình kinh tế mới, hiệu quả cao để hội viên trong địa phương nhân rộng".

bqbht_br_3.jpg
Toàn tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập 13 CLB sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện với 286 thành viên tham gia (Trong ảnh: CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Kỳ Anh ra mắt).

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Anh cho biết, năm 2024, Hà Tĩnh có 92.000 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Cùng đó, các địa phương đã thành lập được CLB nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Việc thành lập CLB nhằm thu hút, tập hợp những hộ nông dân xuất sắc; trước hết, qua sinh hoạt đã truyền cảm hứng thi đua lao động sản xuất, quyết tâm làm giàu đến các thành viên. Đồng thời, tạo sự gắn kết và lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo, các mô hình điển hình tiên tiến trong mỗi địa phương.

bqbht_br_4.jpg
Các CLB đang góp phần phát triển phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ.

CLB nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cũng là diễn đàn, môi trường để nông dân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết, hợp tác và hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Một số CLB sau thành lập đã có những trăn trở và thử nghiệm cách làm, xây dựng mô hình và hướng đi mới để cùng hợp tác, phát triển kinh tế để hội viên nông dân học tập, nhân rộng. Từ đó, hoạt động của các CLB góp phần nâng cao hiệu quả "Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.