Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, được xã hội đồng tình cao.

Chiều 8/2, Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại huyện Nghi Xuân. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa ở Nghi Xuân

Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Lê Anh Dũng cùng chủ trì buổi làm việc.

Toàn huyện Nghi Xuân có 49 trường học (3 trường THPT; 45 trường mầm non, tiểu học, THCS, TH&THCS công lập; 1 trường mầm non tư thục); 1 trung tâm GDTX-GDNN; 13 nhóm trẻ độc lập. Cơ sở vật chất các trường học và hệ thống các phòng hiệu bộ cơ bản đảm bảo yêu cầu dạy học với 705 phòng học.

Trên cơ sở Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội, huyện Nghi Xuân đã ban hành một số nghị quyết về công tác giáo dục, đồng thời chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện triển khai tuyên truyền đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị trong đội ngũ nhà giáo, vai trò của từng trường, từng cán bộ quản lý giáo dục, từng giáo viên, nhân viên được khẳng định và phát huy, tạo được niềm tin đối với chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa ở Nghi Xuân

Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nghi Xuân Đinh Thị Lan Hương: Tỷ lệ định biên giáo viên tiểu học chưa đủ để dạy học 2 buổi/ngày và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; giáo viên cấp THCS thừa thiếu cục bộ; vẫn còn tình trạng dạy chéo môn ở một số đơn vị trường học.

Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015 - 2022 của huyện là 155,869 tỷ đồng, trong đó: 152,095 tỷ đồng nguồn ngân sách địa phương; 37,774 tỷ đồng huy động từ nguồn xã hội hóa. Quá trình triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, giáo dục Nghi Xuân và đạt được những kết quả tích cực.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa ở Nghi Xuân

Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng đề nghị: Quốc hội, Thường vụ Quốc hội cần có chiến lược phát triển đội ngũ nhà giáo đảm bảo lâu dài; cần tăng lương cho giáo viên, có chế độ thâm niên cho các nhà giáo công tác tại Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT đã có thời gian giảng dạy tại cơ sở...

Việc bồi dưỡng đội ngũ kịp thời, lựa chọn sách giáo khoa đúng quy định. 100% giáo viên đã tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Đến nay, toàn huyện có 86,8% giáo viên tiểu học và 93,4% trung học cơ sở đã đạt chuẩn.

Cơ sở vật chất các trường học được các cấp ủy đảng chính quyền quan tâm đầu tư. Hầu hết trường học đã phối hợp tốt, tiến hành vận động, tiếp nhận tài trợ 14,5 tỷ đồng để xây dựng, tu sửa các hạng mục nhằm làm cho trường lớp ngày càng xanh - sạch - đẹp và an toàn hơn.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa ở Nghi Xuân

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Thời gian tới, huyện Nghi Xuân cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền một cách sâu rộng, hiệu quả hơn về công tác đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Trong 3 năm (2020 - 2023), huyện đã tuyển dụng được 86 giáo viên tiểu học, trong đó có 74 giáo viên văn hóa, 8 giáo viên tin học, 4 giáo viên thể dục nhằm phần nào đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày.

Các hoạt động đổi mới giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá được đẩy mạnh theo tinh thần chương trình phổ thông 2018. Qua đó, ý thức và tinh thần đổi mới trong cán bộ giáo viên đã được phát huy; chất lượng giáo dục có chuyển biến tốt, nhận được sự đồng thuận của xã hội với chủ trương đổi mới giáo dục ngày càng cao.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn 1 số khó khăn nhất định như: Do dịch bệnh COVID-19 nên giáo viên không được tập huấn trực tiếp, có thời gian các trường phải nghỉ học hoặc học trực tuyến; một số địa phương nguồn kinh phí đầu tư cho trường học, kinh phí bảo đảm cơ sở vật chất cho đổi mới chương trình giáo dục phổ thông còn hạn chế; đội ngũ giáo viên thiếu, nhất là giáo viên văn hóa tiểu học, giáo viên tin học...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia ghi nhận sự cố gắng, tích cực của huyện Nghi Xuân trong thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa ở Nghi Xuân

Phó Trưởng chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia phát biểu tại buổi làm việc

Đề nghị huyện bổ sung, hoàn thiện báo cáo làm cơ sở để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp báo cáo Quốc hội. Trong đó, tập trung vào các đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ nhà giáo… nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội.

Trước đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có các cuộc giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014 và Nghị quyết số 51/2017 của Quốc hội tại Trường THCS Cương Gián, Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền và Trường THPT Nguyễn Công Trứ.

Đoàn đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các nhà trường. Đối với những kiến nghị, đề xuất chính đáng, Đoàn sẽ tiếp thu đầy đủ và chuyển tới các cấp, ngành chức năng để xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa ở Nghi Xuân

Đoàn tiến hành giám sát tại Trường THCS xã Cương Gián.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Hướng tới kỷ niệm 260 năm sinh và 205 năm mất Đại thi hào Nguyễn Du, các trường học đã triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị di sản quê hương tới thế hệ trẻ.