Đoàn kết lương giáo - tô điểm quê hương

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần “Sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào công giáo Hà Tĩnh đã tích cực gắn kết lương giáo, chung sức xây dựng, điểm tô cho bức tranh quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hà Tĩnh hiện có hơn 172.000 người có đạo sống trên địa bàn 575 thôn, tổ dân phố (trong đó có 71 thôn giáo toàn tòng). Người công giáo tại các địa phương tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)” gắn với 10 nội dung “Bảy tốt đời, ba đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động.

bqbht_br_ba-con-giao-dan-tdp-10-phuong-dai-nai-tich-cuc-quyen-gop-tien-cua-ngay-cong-xay-dung-nha-van-hoa-va-tuyen-duong-dan-sinh-1.jpg
bqbht_br_ba-con-giao-dan-tdp-10-phuong-dai-nai-tich-cuc-quyen-gop-tien-cua-ngay-cong-xay-dung-nha-van-hoa-va-tuyen-duong-dan-sinh.jpg
Bà con giáo dân TDP 10 phường Đại Nài tích cực quyên góp tiền của, ngày công xây dựng nhà văn hóa và tuyến đường dân sinh.

Suốt quá trình hình thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, người dân phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) đã tích cực đóng góp cho sự phát triển vững mạnh của địa phương. Trong đó, bà con giáo dân đã tích cực tham gia các hoạt động SXKD, góp phần nâng cao đời sống. Đặc biệt, bà con luôn đi đầu trong các phong trào xây dựng ĐTVM, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Trong phong trào xây dựng ĐTVM tại phường Đại Nài, tổ dân phố (TDP) 10 là một điển hình. Đây là vùng giáo toàn tòng của phường với 152 hộ, 650 nhân khẩu. Ngoài việc sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ của giáo họ Yên Định (thuộc giáo xứ Tĩnh Giang), bà con còn thường xuyên sinh hoạt văn hóa tinh thần tại khuôn viên nhà văn hóa của TDP.

bqbht_br_ong-tuan-thuong-xuyen-giu-moi-lien-he-voi-can-bo-chinh-quyen-mat-tran-to-quoc-phuong-de-kip-thoi-nam-bat-chu-truong-chinh-sach-nham-pho-bien-cho-ba-con-giao-dan.jpg
Ông Lê Văn Tuân - Tổ trưởng TDP 10 (bên phải) thường xuyên giữ mối liên hệ với cán bộ chính quyền, mặt trận Tổ quốc phường để kịp thời nắm bắt chủ trương, chính sách nhằm phổ biến cho bà con giáo dân

Nhà văn hóa khang trang, khu thể thao rộng rãi được bố trí ghế đá, phủ sóng wifi… đã trở thành không gian sinh hoạt chung, gắn kết cộng đồng dân cư. Ông Lê Văn Tuân - Tổ trưởng TDP 10 chia sẻ: “Bà con giáo dân trong TDP rất đồng lòng, trách nhiệm thực hiện chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa, ĐTVM. Nhờ đó, bộ mặt của TDP ngày càng khang trang, sạch đẹp, tỷ lệ gia đình văn hóa cao, con em giáo họ được học hành, đỗ đạt, không có người vi phạm pháp luật…”.

Ngoài nguồn hỗ trợ của Nhà nước, trong năm 2024, bà con giáo dân TDP 10 đã đóng góp gần 170 triệu đồng để chỉnh trang, mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa. Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào xây dựng ĐTVM, bà con đã đóng góp 315 triệu đồng để trải thảm nhựa 1.500m2 tuyến đường trong TDP; làm tuyến đường điện cao áp… TDP cũng xây dựng được 7 mô hình kinh tế như: nuôi tôm, trồng sen, kinh tế tổng hợp, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Ông Nguyễn Xuân Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Đại Nài cho biết: “Địa phương hiện có 273 hộ giáo dân với 1.062 nhân khẩu, tập trung chủ yếu ở TDP 2 và 10. Bà con giáo dân luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó lương - giáo. Trong những năm gần đây, giáo dân trên địa bàn tích cực hiến đất, ngày công, đóng góp tiền của để góp phần xây dựng thành công phường đạt chuẩn ĐTVM”.

Ngược về huyện miền núi Hương Sơn, phong trào xây dựng NTM cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Với tinh thần đoàn kết, tương trợ, bà con lương - giáo đã cùng nhau lao động sản xuất, đóng góp công sức, tiền của… góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

bqbht_br_dien-mao-xanh-sach-dep-cua-thon-4-xa-son-giang.jpg
Diện mạo xanh - sạch - đẹp của thôn 4, xã Sơn Giang.

Mối đoàn kết lương - giáo trong xây dựng NTM tại thôn 4, xã Sơn Giang là một điển hình như thế. Hiện thôn 4 có 191 hộ, 925 nhân khẩu, trong đó 90% là đồng bào công giáo. Về đây, chúng tôi thật sự ấn tượng bởi ngõ xóm được đổ bê tông khang trang, sạch đẹp, những ngôi nhà ngói đỏ khang trang nép mình bên dòng sông Ngàn Phố êm ả. Dọc hai bên các tuyến đường là những hàng rào xanh mướt mắt, xen lẫn với đó là cờ hoa rực rỡ tạo nên diện mạo xứ đạo no ấm, thanh bình.

bqbht_br_nam-qua-gia-dinh-ba-vo-thi-trung-da-hien-hon-30m2-dat-pha-bo-tuong-rao-de-mo-rong-duong-lang.jpg
Năm qua, gia đình bà Võ Thị Trung đã hiến hơn 30m2 đất, phá bỏ tường rào để mở rộng đường làng.

Ngôi làng trù phú, bình yên như hiện tại là kết tinh của sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ và người dân lương - giáo trong thôn. Ông Cao Văn Nghiêm - Trưởng thôn 4 chia sẻ: “Trước đây, người dân chủ yếu buôn bán nhỏ lẻ và đánh bắt cá trên sông Ngàn Phố để mưu sinh. So với toàn xã, đời sống của người dân thôn 4 còn khá thấp, thêm vào đó, thôn cũng thường xuyên bị chia cắt mỗi khi mưa lũ về nên cuộc sống càng vất vả. Vì vậy, việc xây dựng NTM gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong việc hoàn thành tiêu chí đường giao thông”.

bqbht_br_z6150238218536-807eb905e9801f92ef8163b3950bc508.jpg
Cấp ủy, chính quyền xã Sơn Giang, Ban Công tác mặt trận thôn 4 và Hội đồng Mục vụ Giáo họ Yên Hòa tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, hiến cây... mở rộng đường giao thông.

Khó khăn là vậy, song, với sự phối hợp tích cực giữa cấp ủy, chính quyền xã Sơn Giang, Ban Công tác mặt trận thôn 4 và Hội đồng Mục vụ Giáo họ Yên Hòa, việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến cây để mở rộng đường giao thông đã được thực hiện. Bà Võ Thị Trung (giáo dân thôn 4) cho biết: “Được sự vận động của cán bộ thôn, xã và hội đồng mục vụ, gia đình tôi đã hiến hơn 30m2 đất, phá bỏ bờ rào, cổng nhà để mở rộng đường làng. Giờ đây, khi đường rộng rãi, sạch đẹp không chỉ thuận tiện cho việc đi lại của bà con mà còn góp phần làm đẹp bộ mặt của quê hương. Tôi rất vui và tự hào khi được góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng NTM của thôn”.

Ngoài gia đình bà Trung, từ đầu năm đến nay, hàng chục hộ dân thôn 4 cũng đã hiến gần 200m2 đất, hơn 250m bờ rào, cây xanh, cổng nhà… để mở rộng đường làng. Bà con cũng đóng góp hơn 400 ngày công lao động, hơn 200 triệu đồng để hoàn thiện việc chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường, nhà văn hóa… Nhờ đó, diện mạo khu dân cư từng bước thay đổi theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp.

bqbht_br_nguoi-dan-thon-4-xa-son-giang-giup-nhau-phat-trien-kinh-te-xay-dung-doi-song-moi.jpg
Người dân thôn 4, xã Sơn Giang giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới.

Không chỉ đoàn kết để cùng xây dựng quê hương, bà con lương - giáo thôn 4 còn tích cực hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh tế. Các gia đình đều chăm chỉ làm ăn để có cuộc sống đủ đầy, con cái ăn học nên người. Tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 3%, bình quân thu nhập đầu người đạt 55 triệu đồng/năm. Đây cũng là thôn cuối cùng của xã Sơn Giang về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu, góp phần đưa xã nhà hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao trong năm nay.

Cùng với TP Hà Tĩnh, Hương Sơn, bà con lương - giáo ở các miền quê Hà Tĩnh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, cùng chung tay xây dựng NTM, ĐTVM. Chỉ tính riêng trong năm 2024, đã có 491 hộ giáo dân tự nguyện hiến trên 14.800m2 đất, 3.200 cây trồng các loại, 830m tường rào để mở rộng đường làng ngõ xóm, đường liên thôn, liên xã. Bà con cũng đã đóng góp hơn 16.000 ngày công để thực hiện xây dựng, cải tạo hơn 6,5 km kênh mương nội đồng, rãnh thoát nước, 360 vườn hộ...

Ủy ban đoàn kết công giáo các cấp luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bám sát mục đích tôn chỉ hoạt động; vận động, tập hợp đồng bào công giáo phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM, ĐTVM. Đồng thời, lan tỏa, nhân rộng các tấm gương, điển hình trong các phong trào; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; động viên người công giáo thực hiện đường hướng sống phúc âm giữa lòng dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh

Chủ đề GIÁNG SINH - NOEL 2024

Đọc thêm

Ngàn năm vọng mãi!

Ngàn năm vọng mãi!

Hơn 200 năm đã qua, những áng thơ của Đại Thi hào Nguyễn Du vẫn tỏa sáng, lay động, thức tỉnh hàng triệu người trên thế giới. “Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du/Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày” (Tố Hữu). Di sản cụ để lại cho đời không chỉ trăm năm, mà là nghìn năm, trở thành tinh hoa của tâm hồn Việt, bản sắc Việt, văn chương Việt.
Đất Hồng Lam nở hoa nhân kiệt

Đất Hồng Lam nở hoa nhân kiệt

Tự bao đời, Hà Tĩnh được nhắc đến là miền “địa linh, nhân kiệt”, nơi hội tụ những giá trị bền sâu về lịch sử, văn hóa và con người. Nơi đây đã sản sinh ra nhiều văn nhân, hào kiệt, trong đó, tiêu biểu là Đại thi hào Nguyễn Du.
Giúp học sinh thấm Truyện Kiều qua thư pháp

Giúp học sinh thấm Truyện Kiều qua thư pháp

Từ tình yêu và trăn trở gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc, cô giáo Trần Thị Ngọc Xuyến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã khởi xướng hành trình đưa Truyện Kiều vào học đường bằng những nét thư pháp truyền thống.
Hà Tĩnh - Bắc Ninh “Chiếc nôi nuôi dưỡng trang Kiều”

Hà Tĩnh - Bắc Ninh “Chiếc nôi nuôi dưỡng trang Kiều”

Từ mối duyên của Tể tướng Nguyễn Nghiễm và bà Trần Thị Tần, một cuộc kết hợp tưởng như chỉ là chuyện nhân duyên của 2 dòng họ Nguyễn - Trần đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc khi sinh ra Đại thi hào Nguyễn Du. Đó cũng là sợi dây bền chặt nối nghĩa tình quê hương Hà Tĩnh - Bắc Ninh từ quá khứ đến hôm nay.
Khi doanh nhân đam mê sưu tầm di sản Truyện Kiều

Khi doanh nhân đam mê sưu tầm di sản Truyện Kiều

Gần đây, nhiều du khách trong và ngoài nước đến Hội An (TP Đà Nẵng) bày tỏ thích thú khi được khám phá, tìm hiểu về di sản Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du tại CSO Gallery của ông Trần Hữu Tài - một doanh nhân đam mê nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa.
Nỗ lực nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nỗ lực nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số

Việc triển khai Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 đã tạo động lực quan trọng cho đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh.
"Chắp cánh" cho di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều lan tỏa

"Chắp cánh" cho di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều lan tỏa

Với nhiều hoạt động thiết thực, Quỹ Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều ở Hà Tĩnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc lan tỏa di sản của Đại thi hào dân tộc đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Nghệ nhân dân gian Văn Sang – “Cánh cò” chở câu ví, giặm bay xa

Nghệ nhân dân gian Văn Sang – “Cánh cò” chở câu ví, giặm bay xa

Có những tiếng hát như chất chứa cả tình quê. Ở Nghệ nhân dân gian Trần Văn Sang, điều ấy hiện lên qua dáng dấp một cánh cò: lặng lẽ, bền bỉ và đầy khát vọng. Anh không chỉ hát, anh còn chở câu ví, giặm quê nhà đi qua nhiều hành trình mà ở mỗi chặng đường đều được đánh dấu bằng tình yêu, niềm đam mê và cả những nỗ lực, sáng tạo không ngừng. Có lẽ, chỉ những ai thực sự thuộc về dân ca mới có thể khiến nó bay xa một cách tự nhiên và bền bỉ như anh.
Nghệ nhân chật vật "giữ lửa" di sản dân ca ví, giặm

Nghệ nhân chật vật "giữ lửa" di sản dân ca ví, giặm

Nhiều năm qua, Hà Tĩnh đã nỗ lực ban hành chính sách hỗ trợ nghệ nhân và các CLB thực hành dân ca ví, giặm. Tuy vậy, ở các địa phương, với kinh phí khiêm tốn, việc duy trì đam mê ví, giặm lại không hề dễ dàng.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính

Trang trọng Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính

Kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính là dịp để thế hệ đi sau bày tỏ lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn của cụ đối với đất nước, quê hương Hà Tĩnh, từ đó hành động thiết thực hơn trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị mà cụ để lại cho hậu thế.
Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam có một danh nhân người Hà Tĩnh tài năng, phẩm hạnh lỗi lạc, không chỉ được trong nước ghi nhận mà còn được triều đình nhà Thanh (Trung Quốc) khâm phục, đó là Thám hoa Phan Kính quê xã Trường Lưu.
Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.
Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Khi xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) chìm sâu trong dòng nước xiết do mưa lớn và xả tràn Kẻ Gỗ, người nông dân Nguyễn Văn Hương (SN 1980) đã biến chiếc thuyền độc mộc thành cây cầu nối sự sống tại "túi lũ" thôn Na Trung. Bất chấp hiểm nguy, anh đã tiếp sức kịp thời và trấn an tinh thần cho hơn 270 hộ dân bị cô lập nơi đây.